5 bà mẹ kế nổi tiếng được lòng con chồng của showbiz Việt

Triết Khải
29/12/2021 - 12:14
5 bà mẹ kế nổi tiếng được lòng con chồng của showbiz Việt
Diva Mỹ Linh, ca sĩ Hải Băng, Đàm Thu Trang… là những bà mẹ kế "điểm 10" của showbiz Việt khi luôn bao bọc, yêu thương con riêng của chồng.

Những ngày qua, sự việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế đánh đập, bạo hành đến tử vong tại TPHCM khiến xã hội rúng động. Điều này khiến không ít người nhắc lại câu ca dao: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Tuy nhiên, không phải lúc nào mối quan hệ "mẹ kế - con chồng" cũng có kết cục đau lòng như vậy.

Thực tế là trong showbiz Việt, có nhiều gia đình vợ chồng tái hôn nhưng mối quan hệ "mẹ kế - con chồng" vô cùng khắng khít, yêu thương nhau như chung dòng máu.

Đàm Thu Trang chăm Subeo ngay cả khi mang bầu, được con riêng của chồng gọi là "mẹ"

Đàm Thu Trang là người vợ thứ 2 của doanh nhân Cường Đô La sau Hồ Ngọc Hà. Từ lúc hẹn hò cho đến khi về chung một nhà, "mỹ nhân xứ Lạng" đều đối xử tử tế, yêu thương con riêng của "đại gia phố núi".

Hình ảnh Đàm Thu Trang âu yếm, thân mật với Subeo trong ngày cưới của mình và Cường Đô La được nhiều người ngưỡng mộ.

Rất nhiều hình ảnh đã cho thấy rõ điều đó, như cách Đàm Thu Trang nắm chặt tay Subeo khi ra đường, chăm từng bữa cơm, rửa chân cho cậu bé khi chơi bẩn, "vác bầu" khệ nệ vẫn tổ chức sinh nhật cho con riêng của chồng. Trong mùa dịch, hình ảnh Đàm Thu Trang cắt tóc cho Subeo cũng cho thấy sự tin tưởng của cậu bé dành cho mẹ kế. Con trai Cường Đô La gọi Đàm Thu Trang là "mẹ Trang", mỗi dịp sinh nhật hay ngày đặc biệt đều có quà tặng mẹ.

Subeo luôn có mặt trong những bức ảnh của Đàm Thu Trang và Cường Đô La.

Sau khi sinh em bé, Đàm Thu Trang gọi Subeo là "anh hai". Ngược lại, Subeo cũng gọi Đàm Thu Trang là "mẹ Trang" rất ngọt ngào.

"Bà mẹ 1 con" từng tâm sự về con riêng của chồng: "Subeo là cậu bé rất tình cảm, biết quan tâm tới người khác. Subeo đã bắt đầu tới tuổi có những thay đổi nhất định về mặt thể chất cũng như thay đổi về mặt xúc cảm, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn khi ở lứa tuổi hiện tại. Nên mọi thứ mình nói ra hay thể hiện phải luôn luôn khiến cho con cảm thấy yên tâm, tin tưởng và cảm nhận được tình yêu thương của mình dành cho con".

Nói về việc dạy dỗ Subeo, bà xã Cường Đô La thẳng thắn chia sẻ: "Tôi với Hà chỉ nói chuyện với nhau về lịch của Subeo hay đơn giản là hôm nay ai đón con vậy thôi. Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp, tôi đã nói rõ với anh Cường điều này ngay từ hồi mới quen.

Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm".

"Mỹ nhân xứ Lạng" từng trổ tài cắt tóc cho con chồng trong mùa dịch.

Mỹ Linh chăm con chồng từ lúc 3 tuổi

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Linh đã chấp nhận quá khứ chồng từng có vợ và con riêng. Đến nay, mối quan hệ giữa nữ diva và con gái riêng của chồng là Anna Trương vô cùng hòa thuận, yêu thương nhau.

Mỹ Linh xem Anna Trương như con ruột, chăm sóc cô bé từ năm 3 tuổi, đối xử công bằng và không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa con chung - con riêng.

Hơn 20 năm ở cạnh yêu thương, Mỹ Linh còn dìu dắt Anna trong sự nghiệp âm nhạc, đứng sau ủng hộ, hỗ trợ con theo đuổi sự nghiệp. Bản thân Anna hãnh diện khi làm con gái của Mỹ Linh: "Tôi thấy mình may mắn vì có một người mẹ luôn tin tưởng ở tôi. Mẹ luôn thúc đẩy tôi mỗi khi tôi có những băn khoăn hay yếu đuối. Những khi yếu đuối, tôi chỉ muốn gọi cho mẹ tôi ngay lập tức để được nghe mẹ động viên. Dù bận bịu đến mấy thì mỗi khi tôi gọi điện mẹ đều bốc máy và lắng nghe những tâm sự của tôi.

Mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu, mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Mẹ luôn chỉ dạy cho 3 chị em kỹ năng sống, từ những điều đơn giản trong cuộc sống như nấu nướng, chăm sóc nhà cửa đến sự vị tha. Không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa".

Nữ diva còn đóng vai trò là "tiền bối", dìu dắt Anna vào con đường nghệ thuật. Dù không chung máu mủ nhưng giọng ca "Tóc ngắn" vẫn hết mực thương yêu cô con gái lớn.

"Trong đầu tôi không có khái niệm 'mẹ ghẻ con chồng'. Có thể lúc tôi còn nhỏ thì chưa quen nhưng bây giờ tôi coi mẹ Mỹ Linh như mẹ đẻ vì 2 mẹ con yêu thương nhau thật lòng. Tôi chắc rằng đã là mẹ con thì cũng sẽ có những lúc giận nhau. Thông thường, tôi sẽ làm lành bằng cách nói xin lỗi nếu biết mình sai hoặc tranh luận một ít nữa nếu nghĩ mình đúng. Nhưng cuối cùng, tôi và mẹ Mỹ Linh thường rất nhanh trở lại vui vẻ, cười nói quên luôn là đã giận nhau", Anna Trương từng chia sẻ.

Hải Băng đối xử với con riêng của chồng như con ruột nhưng không muốn bé gọi mình bằng mẹ

Sau khi làm vợ Thành Đạt, Hải Băng đối đãi rất tốt với bé Kid - con riêng của chồng và Diệp Bảo Ngọc. Đến nay, dù gia đình đã có thêm 3 thành viên nhí nhưng nữ ca sĩ vẫn dành sự yêu thương đặc biệt cho bé Kid, dạy con nhiều điều về cuộc sống.

Trong những bộ ảnh gia đình, bé Kid luôn xuất hiện và bày tỏ tình cảm với Hải Băng.

Dù thương bé Kid nhưng Hải Băng không cho bé gọi mình bằng mẹ, chỉ gọi bằng "cô" vì muốn con hiểu mỗi người chỉ có 1 người mẹ duy nhất, và từ này rất thiêng liêng, không thể dành cho ai khác. Hải Băng cho biết nếu đặt mình vào vị trí của Diệp Bảo Ngọc, cô cũng không thích con của mình gọi người phụ nữ khác là "mẹ".

Khi nhận những bình luận tiêu cực nói mình là "mẹ ghẻ", Hải Băng đáp trả: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ 2, tôi không phải mẹ mà là cô... Thứ 3, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Đến nay, Hải Băng đã hạ sinh cho ông xã 3 con "đủ nếp đủ tẻ". Dẫu vậy, cô vẫn dành tình cảm và sự chăm sóc cho con trai riêng của chồng như với các con của mình.

Nữ ca sĩ từng tâm sự, nếu chồng quan tâm bé Kid nhiều hơn thì cũng không trách vì bé chỉ được về thăm bố vào 3 ngày cuối tuần. Chính sự cảm thông, san sẻ tình cảm đã giúp cuộc hôn nhân của Thành Đạt - Hải Băng gắn kết đến hiện tại.

Hà Kiều Anh từng là con riêng khi còn nhỏ, muốn bù đắp cho con chồng khi sống chung

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh tái hôn vào năm 2007 với doanh nhân Huỳnh Trung Nam, khi đó anh đã có 1 con trai riêng. Bằng sự thấu hiểu và tấm lòng bao dung, nàng Hậu sinh năm 1976 từng khẳng định trong gia đình mình chưa bao giờ tồn tại khái niệm con chung - con riêng, nhờ vậy mới hạnh phúc đến hiện tại.

Theo Hoa hậu Việt Nam 1992, cô cũng từng trải qua cảm giác là con riêng trong gia đình khi bố mẹ ly hôn nên rất thông cảm cho những đứa bé ở trong hoàn cảnh này. "Tôi luôn luôn không muốn lặp lại chuyện đó trong gia đình của mình. Nhiều khi số phận đưa đẩy là tôi phải kết hôn với một người đã có con riêng. Nhưng đó lại là điều hay, vì tôi đã trải qua nên biết cách làm sao để bù đắp", Hà Kiều Anh cho biết.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

"Tôi luôn luôn thương yêu con riêng của chồng, vì đó là điều tạo nên mái ấm gia đình. Vì chồng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi không phải đứng giữa hai người. Các con của tôi cũng vậy, rất yêu anh và luôn cảm thấy không có sự ngăn cách với anh hai, luôn nghĩ anh cũng là anh của mình và là con của mẹ. Thật ra đó là điều hạnh phúc nhất vì các con sau này khi lớn lên, trưởng thành, không còn bố mẹ bên cạnh thì các con phải nương tựa vào nhau. Như vậy tôi luôn dạy các con thương yêu lẫn nhau", Hà Kiều Anh tâm sự.

Theo nàng Hậu, các con cô không có bất cứ khoảng cách nào với anh trai Nhật Minh. "Bây giờ, có ai hỏi nhà tôi có bao nhiêu con, các bé đều trả lời nhà có 4 anh em", người đẹp hạnh phúc kể.

Hà Kiều Anh cho rằng mình trẻ lâu, khỏe mạnh vì biết cách dạy các con san sẻ tình yêu thương, gia đình luôn vui vẻ.

Hà Kiều Anh cho biết từ nhỏ, con trai Nhật Minh đã sống chung với cô nên tình cảm giữa 2 mẹ con rất khăng khít. Anh trai cả cũng rất yêu chiều các em cùng cha khác mẹ.

Vũ Thu Phương san đều tình cảm cho 4 con, dạy các bé yêu thương nhau

Vũ Thu Phương kết hôn với doanh nhân Trần Thanh Hải năm 2011. Lúc này, ông xã của cô đã có 2 con gái riêng là Kim Ngọc và Bảo Ngọc. Sau đó, cựu người mẫu và chồng sinh thêm 2 con chung, nhưng tình yêu thương vẫn được cô san sẻ đều cho các con.

Vũ Thu Phương cho biết mình không khó khăn khi hòa hợp mối quan hệ con riêng - con chung trong gia đình. Cô phân biệt được đâu là chuyện của người lớn và đâu là cách ứng xử với trẻ nhỏ. Theo Vũ Thu Phương, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, chăm sóc, và cô đề cao tình cảm gia đình, sự gần gũi, đồng điệu giữa các thành viên hơn chuyện phân biệt đâu là con riêng, đâu là con của mình.

Cựu siêu mẫu từng tâm sự, trong gia đình cô không có sự phân biệt giữa con riêng - con chung. Nữ siêu mẫu hết lòng yêu thương, chăm sóc các con để các bé luôn gắn kết, quấn quýt với nhau.

"Bản thân tôi luôn yêu các con riêng như con ruột của mình. Nếu ngay từ đầu mình cứ đặt nặng chuyện con riêng, con chung thì tư duy, cảm xúc của mình sẽ đi theo hướng đấy. Còn tôi thì không, tôi cứ bảo tất cả đều là con của tôi và đối đãi với các bé như con ruột của mình. Tôi đối đãi với con lớn thế nào thì các con út cũng phải y chang như vậy, cách tôi chăm sóc các con cũng như nhau hết", cô chia sẻ.

Vũ Thu Phương bên 2 con riêng của chồng là Kim Ngọc (phải) và Bảo Ngọc. 2 bé rất thân thiết, gần gũi với mẹ kế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm