5 giờ đấu trí với kẻ ngáo đá đập phá nghĩa trang, chém công an

07/12/2016 - 21:46
Sau khi đập phá nhà quản trang, chém bị thương 1 chiến sĩ công an, đối tượng vác kiếm về nhà cố thủ. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ bao vây, thuyết phục, lực lượng công an mới khống chế được kẻ có biểu hiện ngáo đá này.
Theo nguồn tin từ công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Huân (32 tuổi) để làm rõ hành vi đập phá nghĩa trang, chống người thi hành công vụ… vừa xảy ra trưa và chiều 7/12.

Theo đó, vào khoảng 12h30 trưa 7/12, Huân có biểu hiện ngáo đá và cầm kiếm ra khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) để đập phá nhà quản trang, chửi bới om sòm. Thấy biểu hiện của Huân, người dân đã điện thoại báo với lực lượng chức năng.
ngao-da-4.jpg
Sau khi chém bị thương 1 công an, Huân chạy về nhà cố thủ và dọa chém bất cứ ai bước vào. Rất đông người dân theo dõi công an làm nhiệm vụ (ảnh CTV)
Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Gia Lâm đã cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với công an thị trấn Trâu Quỳ tiến hành phong tỏa khu vực này và thuyết phục, khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, khi 1 chiến sỹ công an đang thuyết phục thì Huân dùng kiếm chém vào bụng chiến sỹ này, khiến anh phải vào bệnh viện điều trị, rất may là không nguy hiểm đến tính mạng.
ngao-da-3.jpg
Rất đông người dân có mặt ở gần nơi Huân cố thủ (ảnh CTV)
Về phần Huân, sau khi chém công an, đối tượng la hét rồi chạy về nhà cố thủ, khóa cửa và liên tục dọa chém bất kể ai tiến vào nhà. Ngay sau đó, rất nhiều công an đã có mặt để bao vây, thuyết phục Huân đầu hàng. Phải đến 5 tiếng đồng hồ sau, Huân mới bị khống chế.

Trao đổi với PV, Thượng tá Đinh Văn Tuấn, Phó trưởng công an huyện Gia Lâm, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm đã trực tiếp có mặt tại khu vực nơi đối tượng đập phá.

Theo thượng tá Tuấn, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên chỉ huy công an huyện Gia Lâm đã xin ý kiến Ban giám đốc công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự PC45, Phòng cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát PCCC, lực lượng cứu thương để cùng tìm cách bắt giữ đối tượng.
ngao-da-2.jpg
Sau 5 giờ đấu tranh, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng ngáo đá. (ảnh CTV)
Đến khoảng 17h30, sau nhiều giờ đối tượng cố thủ trong nhà, lực lượng công an đã khống chế và bắt được Huân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Đình Huân.

Được biết, Huân là thành phần bất hảo ở địa phương. Y từng có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm