5 mỹ nhân Hoa ngữ nhận được đãi ngộ của các thương hiệu xa xỉ

Gia Nguyên
24/03/2023 - 22:23
5 mỹ nhân Hoa ngữ nhận được đãi ngộ của các thương hiệu xa xỉ
Những mỹ nhân Hoa ngữ tài năng và xinh đẹp này đều được nhận đãi ngộ từ các thương hiệu xa xỉ phương Tây

Trước đây, các thương hiệu thời trang di sản thường có xu hướng lựa chọn những ngôi sao Hollywood cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu của mình. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành giải trí châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc đã có những sự phát triển vượt bậc.

Thêm vào đó, sức chi hàng năm không thể xem thường của các khách hàng ở những thị trường nói trên đã biến châu Á trở thành mục tiêu và trọng điểm của ngành công nghiệp thời trang hiện nay. Từ đó, các thuơng hiệu cao cấp buộc phải tiếp cận tới những "thượng đế" ở châu Á qua nhiều phương thức khác nhau. Một trong số đó, chính là việc thiết lập mối quan hệ với những ngôi sao giúp quảng bá hình ảnh của nhãn hàng tới cộng đồng người hâm mộ hùng hậu không ngại "chốt đơn lấy số" cho thần tượng.

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là các nhà mốt liên tục trao thương hiệu, phân cấp danh vị cho các ngôi sao có sức ảnh hưởng đến thời trang như Đại sứ Thương hiệu, Bạn thân Thương hiệu hay thậm chí tước vị cao nhất là Người phát ngôn Thương hiệu cũng được gửi đến các ngôi sao Châu Á. Dưới đây là những sao Hoa ngữ đình đám được các thương hiệu cao cấp phương Tây ưu ái hết mực.

Châu Tấn - Đại sứ thương hiệu Chanel

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 1.

Châu Tấn khiến khán giả nhớ đến không chỉ với những vai diễn đình đám mà còn bởi khí chất thanh cao cùng vẻ đẹp không tuổi. Tháng 1/2007, Châu Tấn lần đầu tiếp xúc với Chanel khi tham dự show diễn của hãng thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris với tấm vé mời front-row quyền lực.

Tại cuộc gặp gỡ này, cô đã để lại ấn tượng với Karl Lagerfeld. Vị cố nhà thiết kế tài năng đã nhận định Châu Tấn chính là Coco Chanel phương Đông trong tưởng tượng của ông. Miêu tả về nàng hoa đán, Karl Lagerfeld không tiếc những lời khen có cánh: "Cô ấy là sự kết hợp tuyệt vời của Coco Chanel thời trẻ và nghệ sĩ ballet Zizi Jeanmaire. Cô ấy vô cùng phong cách, hiện đại, hơn nữa rất có cá tính."

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 2.

Châu Tấn tại show diễn của Chanel vào tháng 1/2007

Năm 2011, Châu Tấn chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu của Chanel. Từ đó cho tới nay, "nhà hoa trà" nước Pháp không ít lần ưu ái đưa cho nàng Hoa đán diện những thiết kế Haute Couture, nấc thang cao nhất của thời trang cao cấp, xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang lớn của Trung Quốc và tại các sự kiện lớn nhỏ. Người ta thường nói, trong suốt gần hai thập kỷ song hành, Châu Tấn vẫn luôn là một nàng thơ Á Đông phù hợp với triết lý thời trang của Chanel: thanh tao và có sức hấp dẫn đầy mê hoặc.

Thư Kỳ - Người phát ngôn thương hiệu BVLGARI

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 4.

Nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, Thư Kỳ là một trong những đại hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Lọt vào mắt xanh của thương hiệu trang sức hàng đầu nước Ý - BVLGARI, năm 2014, Thư Kỳ được nhãn hàng tuyên Đại sứ Thương hiệu và góp mặt trong một loạt các chiến dịch quan trọng của hãng.

Sau đó, cô được BVLGARI tuyên cô là Người phát ngôn thương hiệu duy nhất của hãng tại khu vực Châu Á. Dù ở độ tuổi U50, Thư Kỳ vẫn luôn là "con cưng" được ưu ái trong tất cả các hoạt động, sự kiện quan trọng của hãng. Bất kể nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện nào thì đều trở thành tâm điểm.

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 5.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Đại sứ thương hiệu của Dior

Ngày 19/1 vừa qua, Dior đã chính thức công bố Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại sứ thương hiệu của hãng sau nhiều lần mạnh tay "chốt đơn" bìa tạp chí có sự xuất hiện của cô. Chỉ 12 ngày sau khi nhận chức, nữ đại sứ mới của thương hiệu nước Pháp đã có một màn ra mắt "vô tiền khoáng hậu" trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu.

Đãi ngộ cực khủng mà thương hiệu dành cho Nhiệt Ba đã khiến mạng xã hội xôn xao bởi đây là lần đầu tiên hãng sử dụng hình ảnh của một nàng đại sứ châu Á làm ảnh bìa trên các tài khoản xã hội.

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 6.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là gương mặt quảng bá cho chiến dịch toàn cầu mới của Dior về dòng túi xách Dior Lady 9522 - dòng túi lấy cảm hứng từ chiếc túi huyền thoại Lady Dior. Tuy xuất hiện trên trang chủ của Dior với hình ảnh trắng đen nhưng Nhiệt Ba vẫn thể hiện thần thái vô cùng sang trọng và đẳng cấp, nhận về nhiều lời khen từ phía netizen.

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 7.

Âu Dương Na Na - Đại sứ thương hiệu Givenchy

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 8.

Ngày 3/3/2021, Givenchy chính thức công bố Âu Dương Na Na trở thành đại sứ thương hiệu của hãng ở thị trường Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, vì vậy cô nàng đã "bén duyên" với nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

Âu Dương Na Na mang đến cho một vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và thời thượng, phù hợp với định hướng của giám đốc sáng tạo của hãng Matthew Williams - nhà thiết kế được biết đến với những sản phẩm streetwear trẻ trung.

Thêm vào đó, Âu Dương Na Na cũng là thần tượng sở hữu một lượng fan gen Z hùng hậu, điều này cũng phản ánh tham vọng gây dựng thanh thế của Givenchy với thị trường tỷ dân khi bổ nhiệm cô là đại sứ thương hiệu.

Quan Hiểu Đồng - Đại sứ thương hiệu Valentino

Sự sủng ái hết mực của các thương hiệu xa xỉ dành cho các sao nữ Hoa ngữ - Ảnh 9.

Tháng 4/2021, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng chính thức trở thành đại sứ thương hiệu mới của Valentino. Sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng thon gọn, mỹ nhân sinh năm 1997 nhiều lần gây ấn tượng với công chúng bởi phong cách thời trang ấn tượng và hiện đại. Sau khi trở thành đại sứ của Valentino, Quan Hiểu Đồng thường xuyên góp mặt vào các chiến dịch quảng bá cũng như tham dự các show diễn của thương hiệu nước Ý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm