5 năm có hơn 1,2 triệu phụ nữ được đào tạo nghề

17/01/2017 - 10:31
5 năm qua, các cấp Hội trên cả nước đã đào tạo nghề cho hơn 1,2 triệu phụ nữ. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị lần thứ Mười, Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XI khai mạc sáng 17/1 ở Hà Nội.
Ngày 17/1, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ Mười, Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; cùng Đoàn Chủ tịch TƯ Hội và toàn thể Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XI. 
ct-ha.JPG
 Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khai mạc Hội nghị
Hội nghị lần này bàn thảo nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Khái quát kết quả công tác Hội năm 2016 và phương hướng năm 2017, Một số nội dung xin ý kiến về chuẩn bị Kế hoạch triển khai Nghị quyết sau Đại hội...
hoi-nghi-x.JPG
Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XI diễn ra ngày 17 & 18/1 tại Hà Nội
Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kì 2012-2017 của Trung ương Hội nêu rõ, 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam luôn chủ động, tự tin, tự trọng, trí tuệ và bản lĩnh, nỗ lực phát huy phẩm chất tốt đẹp, nâng cao năng lực, trình độ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp Hội cũng đã quyết liệt chỉ đạo thành lập được hơn 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, kết nối dạy nghề, tư vấn hỗ trợ áp dụng khoa học kĩ thuật. Thông qua các đề án dạy nghề, tạo việc làm, các cấp Hội đã tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm cho 3,1 triệu lao động nữ, đào tạo nghề cho hơn 1,2 triệu lao động nữ. Trong đó, trên 70% phụ nữ có việc làm sau học nghề.

Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XI diễn ra đến ngày 18/1/2017.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm