5 năm, hơn 3.100 người bị bán sang Trung Quốc

28/04/2016 - 15:25
Trong số hơn 3.100 nạn nhân bị mua bán qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, không ít trường hợp các đối tượng sử dụng hình thức kết hôn trá hình nhằm hợp pháp hóa việc mua bán phụ nữ qua biên giới.

 

truyen-thong-phong-chong-mua-ban-nguoi.jpg
 Một vở kịch truyền phông phòng chống mua bán người tại huyện Quản Bạ - Hà Giang (ảnh: H. Hòa)

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015, tại Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam), giai đoạn 2011-2015 trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã phát hiện xảy ra 1.543 vụ (chiếm 70% tổng số vụ so với toàn quốc) lừa bán 3.146 nạn nhân. Trong số này, có 85% nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Bọn buôn người sử dụng nhiều thủ đoạn, lợi dụng các trang mạng xã hội, điện thoại di động để dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ nhẹ dạ, lừa bán các nạn nhân từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, chúng thường dùng hình thức kết hôn trá hình nhằm hợp pháp hóa việc mua bán người sang Trung Quốc. Có một số người Trung Quốc sang lừa đảo phụ nữ Việt Nam muốn  lấy chồng Trung Quốc có điều kiện, đồng thời đưa đàn ông chưa vợ của Trung Quốc sang Việt Nam theo hình thức đi du lịch để tìm vợ. Thực tế thì số đàn ông đó đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ thường bị bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động.

Lợi dụng địa bàn miền núi vắng vẻ, một số người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm đột nhập vào nhà dân, người đi đường, đi làm nương để chiếm đoạt, bắt cóc phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc. Các địa phương phát hiện xảy ra nhiều vụ mua bán người thuộc các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc như là Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn.

Thực hiện Hiệp định, Việt Nam và Trung Quốc đã thành lập Nhóm công tác liên ngành giữa 2 nước, thiết lập đường dây nóng giữa 2 nước để kịp thời thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa 2 nước. 

Cạnh đó, 7 tỉnh biên giới đã ký kết và triển khai Biên bản thỏa thuận nguyên tắc về quản lý lao động phổ thông giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc nhằm phòng, chống mua bán người; Ủy ban công tác liên hợp các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết, triển khai biên bản ghi nhớ chung về phòng chống mua bán người…

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm