5 năm vận động được trên 327 tỷ đồng, gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi

13/11/2018 - 11:59
Trong 5 năm qua (2013-2018), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội địa phương đã vận động được trên 327 tỷ đồng, với gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi; phát triển được thêm 11 Hội địa phương, 11 Chi Hội và 1 trung tâm trực thuộc; nâng tổng số hội viên lên hơn 50.000.

Những thông tin trên được lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam công bố tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra sáng 13/11 ở Hà Nội.

222.jpg
Buổi họp báo của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ III, diễn ra sáng 13/11 tại Hà Nội
 

Sau 10 năm với 2 nhiệm kỳ 2008-2013 và 2013-2018, vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được khẳng định với sự ghi nhận của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Ngày 5/4/2016, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật trẻ em có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017 thay thế cho Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phát triển được thêm 11 Hội địa phương, 11 Chi Hội và 1 trung tâm trực thuộc. Tính đến nay, Hội đã có 18 Hội cấp tỉnh, 42 Chi Hội, 6 trung tâm trực thuộc với hơn 50.000 hội viên trải rộng khắp 38 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ năm 2014 đến nay cùng với việc kết nối, chia sẻ thông tin tổ chức các hoạt động về bảo vệ quyền trẻ em, Mạng bảo vệ quyền trẻ em (CRnet) đã tổ chức thành công 4 diễn đàn với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội. Sau mỗi diễn đàn, Hội tổng hợp thành 1 bản khuyến nghị tùy theo nội dung và chủ đề diễn đàn gửi tới các cơ quan nhà nước có liên quan để góp phần xây dựng chính sách phù hợp nhằm bảo vệ quyền của trẻ em.

img_2240.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (bìa phải), Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trao quà cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trong Ngày hội Mottainai 2018 do Báo PNVN tổ chức

 

Hội với vai trò đồng điều hành và tham gia hoạt động, chia sẻ thông tin của nhóm làm việc quyền trẻ em (CRWG) bao gồm các tổ chức quốc tế làm về trẻ em tại Việt Nam. Năm 2017, Hội đã được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện Báo cáo Bổ sung của các tổ chức xã hội bên cạnh Báo cáo Quốc gia lần 5 và lần thứ 6 về thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Hội đã tổ chức được 8 Hội thảo tham vấn lấy ý kiến các tổ chức xã hội đóng góp với dự thảo đề cương và dự thảo Báo cáo ở 3 khu vực với gần 400 đại biểu tham dự.

Trong 5 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội địa phương đã vận động được trên 327 tỷ đồng với gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi. Bên cạnh đó là các chương trình, sự kiện hỗ trợ cho trẻ em được tổ chức thường niên, trên 50.000 trẻ em nghèo, khó khăn trên cả nước được hưởng lợi trực tiếp.

Trong Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng thêm từ 15 đến 20 Hội, Chi Hội địa phương; trên 50% cán bộ Hội địa phương được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo vệ quyền trẻ em; tăng 10% số hội viên so với nhiệm kỳ II; tăng 10% số người lớn và trẻ em tại cộng đồng được truyền thông về pháp luật và những văn bản, chính sách liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau…

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chia sẻ: 2 nhiệm kỳ đại hội, 10 năm qua có rất nhiều băn khoăn, trăn trở nhưng Hội đã nỗ lực rất nhiều trong điều kiện hạn chế về nguồn lực, khó khăn về tài chính. Hội đã tham gia xây dựng, đề xuất chính sách; phát biểu chính kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các văn bản kiến nghị; tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị… về vấn đề bảo vệ trẻ em đều có tiếng nói của Hội. “Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ III (diễn ra vào ngày 18/11) là Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu (diễn ra ngày 17/11) - minh chứng cho kết quả hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong 10 năm qua”, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết.

Đặc biệt, ngày 17/11/2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTB&XH và Hội LHPN Việt Nam tổ chức “Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em”. Đây là dịp để tôn vinh, biểu dương, ghi nhận các tập thể và cá nhân các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cống hiến cho công tác bảo vệ quyền trẻ em. Trong đó, có 12 tập thể, 17 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ LĐTB&XH; 43 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Tại Đại hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 4 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/11/2018 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm