5 phim truyền hình Thái Lan có rating cao nhất 2020: Tác phẩm của "Nữ thần rắn" thảm bại

Nguyễn Trang
11/12/2020 - 00:00
5 phim truyền hình Thái Lan có rating cao nhất 2020: Tác phẩm của "Nữ thần rắn" thảm bại
Một dự án được đầu tư "khủng" như Chiêu Trò Nguyên Thủy không mang lại kết quả như ý muốn bằng 5 bộ phim khác kém tiếng hơn.

Trong số các phim truyền hình Thái Lan, những tác phẩm của đài CH3 (Channel 3) luôn thu hút khán giả bởi độ phổ biến rộng rãi và sự tham gia của dàn sao nổi tiếng. Mới đây, danh sách phim đạt rating cao nhất 2020 của đài này đã được công bố và ngay lập tức gây ngỡ ngàng cho công chúng. Nguyên nhân là bởi sự vắng mặt của Leh Bunpakarn (tựa Việt: Chiêu Trò Nguyên Thủy) -  bộ phim nằm trong dự án lớn kỉ niệm 50 năm thành lập kênh CH3.

Đối với hai diễn viên chính Taew Natapohn được mệnh danh Nữ thần rắn đẹp nhất xứ Chùa Vàng và tài tử nổi tiếng James Ji, đây là lần thứ 3 cả hai đóng cặp trong một dự án. Nhưng không giống với mong đợi của khán giả và kì vọng của ekip làm phim, tổng kết rating từng tập là con số đáng gây thất vọng với một dự án được đầu tư "khủng".  

Cùng nhìn lại 5 bộ phim có rating qua mặt bom tấn Chiêu Trò Nguyên Thủy trong năm 2020:

1. My Husband In Law (Yêu Thầm Anh Xã) - 4,28%

Đứng đầu danh sách là My Husband In Law với rating trung bình cao nhất đài CH3 - 4,28%. Đây là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm hài hước với mô típ cưới trước yêu sau. Ngay từ khi công bố diễn viên chính của phim, cặp đôi Mark Prin và Mew Nittha đã khiến khán giả vô cùng mong chờ vì đây là hai cái tên nhận được khá nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây.

Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của của chàng tên Thien (Mark Prin) và cô nàng ”em gái mưa” ngây ngô Moey (Mew Nittha). Để tránh sự phiền phức của bạn gái cũ mà nam chính chấp nhận kết hôn giả với Moey. Moey được gia đình Thien nhận nuôi từ bé, cô đã yêu thầm Thien từ lâu và dù cho anh đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn chấp nhận.

Còn Thien sau khi kết hôn và sống chung với Moey thì không hài lòng về người vợ của mình chút nào. Người vợ lí tưởng của anh phải là một cô gái hoàn hảo mọi mặt trong khi Moey lại là một cô nàng khá khù khờ. Và rồi cũng đến một ngày Thien phát hiện ra Moey thầm yêu mình từ lâu. 

My Husband In Law cùng với sự kết hợp ăn ý của Mark Prin và Mew Nittha đã trở thành cú lội ngược dòng của đài CH3 sau thảm họa của Leh Bunpakarn (Chiêu Trò Nguyên Thủy) - một phim được đầu tư lớn nhưng kết quả không đạt như kì vọng.

2. Roy Leh Marnya (Chiêu Trò Lừa Gạt) - 4,1%

Xếp sau My Husband In LawRoy Leh Marnya (Chiêu Trò Lừa Gạt) với rating là 4,1%. Bộ phim với sự góp mặt của hai diễn viên chính Pope Thanawat và Bella Ranee thậm chí còn đem về 5,3% rating cho tập cuối, không kém so với My Husband In Law là bao. 

Pope Thanawat vào vai một anh chàng luật sư tốt bụng Ramin còn Bella Ranee vào vai Pitcha - một người phụ nữ tự tin và làm chủ một công ty lớn. Hai người là bạn từ thời thơ ấu, họ gặp lại nhau khi Pitcha muốn li dị gã chồng dối trá và Ramin đã giúp đỡ cô bằng cách nhận lời luật sư đại diện. 

Sau những tổn thương trong tình cảm, Pitcha quyết định bắt đầu lại một cuộc sống mới. Từ đây, chuyện tình cảm của Pitcha và Ramin phát triển sang bước ngoặt mới. Bộ phim đã đem lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc khi chứng kiến một người phụ nữ thành đạt vực dậy từ cuộc hôn nhân đổ vỡ và cuộc đời cô đã có một cái kết có hậu.

3. Toong Sanaeha (Cánh Đồng Tình Yêu) - 3,95%

Với rating 3,95% Toong Sanaeha (Cánh Đồng Tình Yêu) đứng ở vị trí thứ 3 trong top 5 những phim Thái Lan có rating cao nhất năm 2020 của đài CH3. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1970 tại một ngôi làng nhỏ ở Thái Lan với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Top Jaron và Toey Jarinporn. Chuyện tình của Paitoon và Yupin lần lượt do Top Jaron và Toey Jarinporn thủ vai đã trải qua không ít trắc trở.

Paitoon và Yupin đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhưng khi hôn lễ của hai người đã được lên kế hoạch đâu ra đấy thì mẹ của Paitoon lại phản đối khiến mọi việc đổ bể giữa chừng. Lí do mẹ Paitoon không muốn hai người đến với nhau là vì bố của Yupin là kẻ nghiện rượu.

Sau khi Paitoon quyết định đi tu thì mẹ anh ép Yupin cưới Praiwan - anh trai của Paitoon - người bị bệnh bại liệt từ nhỏ. Kể từ đây, Yupin đã trở thành chị dâu của Paitoon.   

Toong Sanaeha (Cánh Đồng Tình Yêu) được chuyển thể từ tiểu thuyết của một tác giả nổi tiếng Thái Lan. Một mối tình tưởng chừng bình dị nhưng lại vì những biến cố của cuộc sống mà vẻ đẹp ấy lại bị nhòe bớt đi. Bộ phim bắt đầu từ con số rating không mấy khả quan 2,6% cho đến khi kết thúc đã đạt tới con số đáng mơ ước 5,7%.

4. Sorn Ngao Ruk (Chiếc Bóng Tình Yêu)

Với chỉ số người xem trung bình là 3,21%, Sorn Ngao Ruk (Chiếc Bóng Tình Yêu) đứng ở vị trí áp chót trong top 5 phim truyền hình Thái Lan có rating cao nhất của đài 3. Ngay từ những tập đầu được phát sóng, cặp đôi diễn viên chính God Itthipat và Richy Oranate đã nhận được những phản ứng rất tích cực từ khán giả. Bộ phim được quay vào năm 2018 nhưng phải tới đầu năm 2020 mới được phát sóng.

Nội dung chính xoay quanh cặp nhân vật chính là Neua (God Itthipat) và Kwaneoi (Richy Oranate). Kwaneoi là trai nhưng lại có vẻ ngoài nữ tính và nét đẹp giống với cô em gái sinh đôi của mình - Kwanma. Kwaneoi yêu Neua nhưng sợ anh không chấp nhận cậu là đàn ông nên đã nói dối rằng cậu là phụ nữ.

Khi Neua cầu hôn Kwaneoi, phía gia tộc Neua đã yêu cầu hai người phải lập tức có người thừa kế nên Kwaneoi đã nhờ cô em gái song sinh mang thai hộ. Sau này, Neua nhìn thấy sự khác thường của vợ và đã phát hiện ra sự thật. Anh vô cùng tức giận và lên kế hoạch trả thù. 

Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai diễn viên trẻ tài năng Richy Oranate và God Itthipat. Bước ra sau dự án này, cả hai nhanh chóng trở thành "cặp đôi màn ảnh" mới của làng giải trí Thái Lan. Thậm chí cả hai liên tục dính tin đồn phim giả tình thật dù đôi bên liên tục lên tiếng giải thích rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết.

5. Fah Fak Ruk (Bầu Trời Tình Yêu) - 4,7%

Fah Fak Ruk (Bầu Trời Tình Yêu) là sự kết hợp đầu tiên của cặp đôi Toey Pongsakorn và Mint Chalida trên màn ảnh nhỏ. Lần se duyên này đã đem về chỉ số người xem 4,7% cho tập cuối và 2,89% cho cả bộ phim. Giống như Sorn Ngao Ruk (Chiếc Bóng Tình Yêu), Fah Fak Ruk (Bầu Trời Tình Yêu) được chính thức bấm máy vào cuối năm 2018 và được phát sóng vào đầu năm 2020.

Nội dung chính của phim xoay quanh tình cảm của Tongrak (Mint Chalida) - cô gái siêng năng và có thể chấp nhận làm mọi công việc để sống sót cùng nam chính Kim Han (Toey Pongsakorn) - một anh chàng thiết kế đồ chơi mau mồm mau miệng, nói năng không suy nghĩ. 

Chị gái của Tongrak là Praefah yêu Natee - một nhạc sĩ bình thường, nhưng sự thật lại là người thừa kế của gia đình Asavakietikul. Đây là một gia đình giàu có những lại có rất nhiều thế lực ghen ghét, đố kỵ nên hai người đã bị giết hại.

Cả gia đình chỉ còn lại Tongrak - người mang thai hộ Praefah vì chị cô có vấn đề về sức khỏe - sống cô đơn và không có việc làm. Cô định nói cho gia đình Asavakietikul về người thừa kế của họ đang ở trong bụng cô nhưng Kim Han đã ngăn cản.

Sau đó, Kim Han trở thành người chăm sóc cho Tongrak và từ đây hai người dần thân thiết qua những tình huống  phát sinh dở khóc dở cười. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm