5 phụ nữ Ấn Độ bị trói và tra tấn dã man vì tội "phù thủy"

07/11/2017 - 15:37
Vụ tấn công dã man xảy ra tại bang Odisha, Ấn Độ, chỉ được cán bộ chức năng biết đến và vào cuộc điều tra khi đoạn video ghi lại cảnh tượng trên bị phát tán trong những ngày qua.

Đoạn video cho thấy, 5 người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Ấn Độ, không có sức chống cự, bị trói chặt xung quanh một gốc cây.

Hàng trăm người tụ tập xung quanh để chứng kiến sự việc, trong đó còn có cả chồng của những người phụ nữ này. Bản tin địa phương cho biết, đám đông giận dữ đã lần lượt bước lên đánh và đấm những người phụ nữ một cách dã man.

5 người phụ nữ bị trói vào cây vì tội "phù thủy".

Họ bị đám đông giận dữ đánh đập dã man. 

Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, họ không hề hay biết sự việc trên cho đến khi nhận được đơn khiếu nại của nạn nhân và xem được đoạn video này. Vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Được biết, vụ việc xảy ra tại quận Mayurbhanj của bang Odisha, khu vực nổi tiếng với niềm tin mù quáng vào phù thủy và hình phạt trước đám đông. Những người phụ nữ bị buộc tội là phù thủy thường bị đánh, bắt phải khỏa thân và nhiều trường hợp còn bị giết.

Chính quyền địa phương vẫn đang cố gắng tay đổi những hủ tục mê tín mù quáng trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm