500 chiếc chăn và 1.000 khẩu trang tặng trẻ khó khăn

Tuệ Thư (Tổng hợp)
14/07/2020 - 15:00
500 chiếc chăn và 1.000 khẩu trang tặng trẻ khó khăn

Cô bé Lucy Blaylock bên những chiếc chăn tặng các bạn khó khăn

Lucy Blaylock, 11 tuổi, ở thành phố Gallatin (bang Tennessee, Mỹ) đã và đang thực hiện một “nhiệm vụ” để an ủi các bạn nhỏ trải qua thời điểm khó khăn, bằng những chiếc chăn, khẩu trang với ý nghĩa như cái ôm ấm áp.

Lucy đã học may 3 năm trước, khi cô bé tự làm chiếc chăn tặng sinh nhật một người bạn. Sau bữa tiệc, Lucy hỏi mẹ về việc may tặng chăn cho những bạn nhỏ khó khăn khác. Lucy đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mẹ và nhận được 16 tin nhắn từ cha mẹ của các bạn nhỏ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, tự kỷ, bị bắt nạt...

"Khi tôi nói với con rằng đã đến lúc phải chọn tặng chăn cho ai, con gái bắt đầu khóc và nói rằng con không thể chỉ chọn một người. Con gái tôi muốn may tặng cho mỗi bạn nhỏ một cái", mẹ của Lucy là cô Veronica Blaylock chia sẻ.

Kể từ năm 2017 đến nay, Lucy đã may 500 chiếc chăn cho các bạn ở 14 quốc gia và ở nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Cô bé dành 2 giờ đồng hồ mỗi ngày bên máy may để may 1 sản phẩm. Lucy còn thêm chữ ký của mình lên sản phẩm bằng cách thêu tay chữ ký trong 1 hình trái tim.

"Điều này làm cháu phấn khích khi nghĩ đến việc các bạn nhỏ nhận gói đồ trong thùng thư và mở ra. Cháu luôn hy vọng họ sẽ biết ai đó quan tâm đến mình. Thật vui khi cháu đang giúp các bạn ấy cảm thấy được yêu thương", Lucy vui mừng.

Vào thời điểm đại dịch Covid-19 ập đến, ngoài những chiếc chăn, Lucy bắt đầu may khẩu trang cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và các bạn nhỏ cần tới. Cô bé đã tặng hơn 1.000 khẩu trang tự may kể từ tháng 3 cho những người có nhu cầu, cần giúp.

"Lòng tốt luôn tồn tại. Nó làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta thực hiện những hành động tử tế. Đôi khi lòng tốt khó thực hiện, song những gì chúng ta làm tạo nên sự khác biệt", Lucy chia sẻ.

Lucy đã nhận được một giải thưởng về thiện nguyện từ Tổng thống Donald Trump vào đầu năm nay và giải thưởng Prudential Spirit of Community cho việc làm tốt đẹp của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm