56 gian hàng đặc sản góp mặt tại Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo-khởi nghiệp

04/10/2018 - 15:58
56 gian hàng nông sản, đặc sản truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ… giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp nữ và các làng nghề địa phương đã góp mặt tại Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo-khởi nghiệp 2018, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Hà Nội.
Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo-khởi nghiệp 2018 được Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. 
 
Ngày hội trưng bày và giới thiệu sản phẩm, diễn ra trong ngày 4/10/2018 tại sân trước, Hội LHPN TP Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. 
 
Đây là dịp các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các hợp tác xã, các làng nghề trưng bày và giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô những sản phẩm tâm huyết do mình làm ra.
 
Những sản phẩm tiêu biểu của 56 gian hàng góp mặt tại Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo-khởi nghiệp 2018 đa dạng và phong phú với các loại rau củ quả an toàn, thịt lợn sạch, thịt gà, trứng, cồm Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước Lễ, tương Cự Đà…
 
hoi-cho-ns-2.jpg
Các sản phẩm được giới thiệu đều đến từ doanh nghiệp nữ, hội LHPN các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội

 

hoi-cho-ns-4.jpg
Rau sạch, trái cây trồng theo tiểu chuẩn an toàn là sản phẩm đắt hàng tại ngày hội

 

hoi-cho-ns-6.jpg
Chi Tuệ Linh (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đặc biệt quan tâm đến những loại nấm tươi được trồng tại Việt Nam

 

hoi-cho-ns-7.jpg
Nhiều món đặc sản của các làng nghề có mặt tại ngày hội

 

hoi-cho-ns-10.jpg
Bên cạnh nông sản, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng được khách hàng chào đón

 

hoi-cho-ns-11.jpg
Đây cũng là dịp các hợp tác xã tại Hà Nội giới thiệu sản phẩm của mình
 
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm