6 nguyên tắc thiết kế phòng riêng cho con theo phương pháp Montessori

San San
20/06/2022 - 18:21
Căn phòng của cậu bé Benz trông siêu đẹp mắt và dễ thương, quan trọng nhất là cực kỳ an toàn.

Để thiết kế cho con một căn phòng thích hợp, các bậc phụ huynh phải dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Từ đồ dùng ra sao, sắp xếp thế nào, sơn tường màu gì... đều phải cân nhắc thật kĩ lưỡng. Chị Hoàng Nữ Khánh Quỳnh (29 tuổi, sống tại Đà Nẵng) cùng ông xã cũng đã dành rất nhiều thời gian để đầu tư và thiết kế cho con trai là bé Benz một không gian riêng để con được tự do, thoải mái chơi đùa. 

Theo chị Quỳnh, phòng cho con là nơi chị tự hào và đầu tư nhất trong ngôi nhà. Vợ chồng chị Quỳnh quan tâm và ưu tiên vấn đề phát triển trí não cũng như tính cách cho bé trong những năm tháng đầu đời. Thế nên dù rất bận với công việc, kinh tế chưa hoàn toàn ổn định nhưng anh chị vẫn quyết định sẽ thiết kế cho con một chiếc phòng riêng kèm sân chơi mà hai vợ chồng đã ao ước bấy lâu. 

Phòng cho cậu bé Benz được lấy cảm hứng từ phương pháp dạy con Montessori. Phương pháp này giúp bé chơi độc lập lâu hơn, rèn tính tự lập, biết tự mày mò và lớn lên biết giúp đỡ ba mẹ, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Bé nhà chị Quỳnh còn nhỏ nhưng được nuôi dạy theo phương pháp Easy và thêm được chơi trong căn phòng như vậy nên con rất hợp tác và thích thú.

Mẹ Sài Gòn bật mí 6 NGUYÊN TẮC thiết kế phòng riêng cho con theo phương pháp MONTESSORI, tiêu chí quan trọng nhất chính là AN TOÀN - Ảnh 4.

Chiếc phòng xinh xắn và nhìn rất dễ chịu.

Mẹ Sài Gòn bật mí 6 NGUYÊN TẮC thiết kế phòng riêng cho con theo phương pháp MONTESSORI, tiêu chí quan trọng nhất chính là AN TOÀN - Ảnh 5.

Đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng với màu trắng chủ đạo.

Theo chị Quỳnh, dưới đây một số điểm lưu ý khi làm phòng cho bé:

1. Không để các đồ vật nguy hiểm trong tầm tay bé, các dây điện, ổ điện phải được bịt kín.

2. Đồ chơi để nơi bé có thể dễ dàng lấy ra, và sau khi cho bé chơi thì để lại gọn gàng cũng như nhắc bé sau khi chơi để đúng chỗ (cứ tập dần dần, đến khi lớn bé sẽ có nhận thức).

3. Các ô tủ kéo thiết kế dễ dàng cho bé kéo ra để sau này tập cho bé tự lấy và lựa đồ để mặc.

4. Giường để nệm thấp dày khoảng 5-10cm, chọn chất liệu nệm cứng một chút để phù hợp với sự phát triển xương sống của trẻ. Với các bé chưa biết tự ngủ thì bố mẹ nên làm thêm chắn giường.

5. Thảm chơi xốp để tránh va đập xuống sàn, sau bé lớn thì không cần nữa.

6. Các tủ cao nên chắc chắn và được đóng vào tường tránh trường hợp ngã đổ.

Chi phí làm toàn bộ căn phòng trên rơi vào khoảng 25 triệu (chưa có thiết bị điện). Phòng hoàn toàn do chị Quỳnh và ông xã lên ý tưởng, chốt kích thước, vị trí nên không mất tiền thiết kế.

Bé có không gian thoải mái vừa chơi vừa học. 

Con có thể lăn lê, bò toài mà không lo nguy hiểm. 

Chia sẻ thêm về căn phòng riêng của con trai, chị Quỳnh tâm sự: ''Mình lên ý tưởng thiết kế phòng trong vòng 1 tháng, mất 2 tuần để hoàn thành. Mình làm phòng chủ yếu để cho bé có không gian chơi vì bé sắp qua giai đoạn bò lung tung không nằm 1 chỗ, quan trọng nhất vẫn là an toàn. Phòng có diện tích là 12m2.

Bé nhà mình rất thích phòng mới, từ khi có phòng là con hợp tác ngủ riêng, lúc thì quậy, lúc thì leo trèo quanh phòng. Trừ lúc ăn, ra ngoài chơi, tắm rửa, còn lại bé ở trong phòng. Chi phí tổng cộng rơi vào 25 triệu từ đặt nội thất đến mua sắm, trang trí, sơn sửa. Các món đồ chơi cho con thì tham khảo theo phương pháp Montessori và ưu tiên tính an toàn.

Thường đồ chơi của bé nếu qua 1 thời gian mình sẽ cất đi, nếu món đó bé quá tuổi chơi thì thanh lý, còn vẫn chơi được thì cất sau đem ra lại, bé lại coi đồ chơi như mới. Để phòng đỡ bừa bộn thì nên cất vào các ô, phân loại đồ chơi, cuối ngày mẹ dọn dẹp mất tầm 20 phút. Quan trọng bé được chơi và khám phá trong không gian được kiểm soát, an toàn.

Bé tới tuổi biết bò nên ba mẹ muốn bé có không gian riêng, ba mẹ cũng không phải lo lắng để ý từng li từng tí, nhiều lúc để bé trong phòng chơi 1 mình hay ngủ 1 mình, theo dõi qua camera mà vẫn an tâm. Hơn nữa có phòng riêng cũng là một cách giúp con thêm độc lập, tự chơi một mình mà không quá phụ thuộc vào bố mẹ''.

Chiếc phòng người lớn nhìn còn mê nói gì trẻ con. 

Tông màu xanh trắng dành cho bé trai siêu yêu. 

Các đồ dùng được chị Quỳnh sắp xếp cẩn thận cho con. 

Quả thật nhìn không gian này mẹ bỉm nào cũng mơ ước có thể thiết kế một căn phòng đáng yêu, xinh xắn, màu basic và có cảm giác dễ chịu đến vậy. Có chiếc phòng xinh xắn nhường này hẳn bé Benz rất thích thú cho mà xem.

Ảnh: NVCC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm