6 xu hướng kinh doanh bùng nổ năm 2020 giúp chị em kiếm bộn

Lê Vân
21/01/2020 - 08:27
6 xu hướng kinh doanh bùng nổ năm 2020 giúp chị em kiếm bộn
Xu hướng kinh doanh nào sẽ lên ngôi trong năm Canh Tý? Đón đầu những xu thế kinh doanh sẽ giúp chị em kiếm bộn tiền trong năm 2020.

Theo dự báo, 2020 là năm bùng nổ những xu hướng kinh doanh online, kinh doanh các sản phẩm xanh, sạch. Bạn có thể tham khảo 6 gợi ý kinh doanh sau đây đây để có sự chọn lựa phù hợp nhất.

1. Làm Vlog trên Youtube, Tik Tok

Cách kiếm tiền này vẫn tiếp tục trở thành "hot trend" trong năm 2020. Năm 2019, cư dân mạng từng chứng kiến sự thành công vang dội của nhiều Vlog Việt vốn là chỉ là một người nông dân như Bà Tân hay mẹ bỉm sữa Như Quỳnh JP.

Tại sao bạn không thử sức trong lĩnh vực này? Với số vốn khởi nghiệp rất nhỏ, thậm chí 0 đồng và nếu thành công, bạn thu về một khoản doanh thu "khủng" theo số lượt view và sub. Để theo kịp trào lưu này, bạn cần học các kỹ năng làm video, kỹ năng giao lưu và chia sẻ, kết nối cộng đồng…

2. Bán đồ ăn online

Với sự phát triển của thương mại điện tử và hàng loạt các ứng dụng giao đồ ăn, bán đồ ăn online đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho không ít chị em nội trợ, mẹ "bỉm sữa"… Tiếp nối xu hướng kinh doanh online đã được nhiều chị em lựa chọn, trong năm 2020, các dịch vụ kinh doanh đồ ăn, uống hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa. Tuy nhiên, không phải ai kinh doanh online cũng thành công. Nếu chọn hình thức kinh doanh này, bạn cần phải chú trọng vào chất lượng khác biệt của dịch vụ, sư tận tình, niềm nở, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

3. Đồ tái chế, đồ handmade

Phong trào sống xanh, bảo vệ môi trường đang trở thành làn sóng khắp cả nước, ảnh hưởng đến phong cách tiêu dùng của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, tự sản xuất và kinh doanh các món đồ tái chế, đồ handmade hứa hẹn là một "mỏ vàng" mà những người khéo léo, tỉ mỉ và chịu khó có thể khai thác và đưa vào danh mục những ý tưởng kinh doanh ít vốn nhưng mang lại siêu lợi nhuận.

6 xu hướng kinh doanh giúp chị em kiếm bộn - Ảnh 1.

Từ những vật dụng bỏ đi như chai nhựa, chai thủy tinh, túi nylon, giấy..., bạn có thể tái chế thành những món đồ hữu ích dành cho gia đình. Nếu bí ý tưởng, bạn có thể tham khảo các cách hướng dẫn làm đồ tài chế trên Youtube, mạng xã hội… Sau khi có sản phẩm, bạn có thể ngay lập tức chụp những tấm ảnh đẹp về sản phẩm và khoe lên facebook, website của mình để nhận đơn hàng. Nếu có đam mê và khiếu về nghệ thuật, bạn có thể đưa mẫu thiết kế của mình cho các công ty sản xuất và phát triển sản phẩm rộng rãi trên thị trường.

4. Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ cho trẻ em

Bố mẹ thường không tiếc tiền khi chi tiêu cho con cái. Đặc biệt, ở giai đoạn trẻ nhỏ thì nhu cầu ăn uống, vui chơi, chăm sóc sức khỏe luôn được chú trọng, vì vậy kinh doanh các mặt hàng hướng tới các đối tượng trẻ em sẽ rất hiệu quả. Các bạn có thể kinh doanh những mặt hàng như sữa cho bé, đồ ăn nhẹ, quần áo, đồ chơi tư duy trí tuệ, các dịch vụ dành cho trẻ em như cho thuê đồ chơi, thiết kế trang phục… Để thành công trong lĩnh vực này, điều đầu tiên cần lưu ý là chất lượng sản phẩm và tính an toàn cho trẻ em.

5. Thực phẩm sạch, healthy

Ý tưởng kinh doanh này không mới nhưng luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Đó cũng là lý do thực phẩm sạch như: rau, thịt, cá… đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng, tốt sức khỏe con người tốt luôn bán chạy. Đặc biệt, khi đời sống ngày càng phát triển, không chỉ cần ăn no mặc ấm, mà nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, ăn sạch sống xanh ngày càng cao. Những món thức ăn, đồ uống healthy sẽ được chú trọng. Bạn nên nắm bắt được xu hướng kinh doanh này và lựa chọn sản phẩm kinh doanh cho phù hợp.

6. Mỹ phẩm thiên nhiên

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái tràn lan làm cho nhiều chị em thiếu niềm tin vào các loại mỹ phẩm đang bán trên thị trường. Mỹ phẩm có thành phần thiên nhiên, được làm từ cỏ cây, hoa lá như hoa hồng, hoa sen, thảo dược… có tính an toàn và phù hợp với mọi lứa tuổi đang trở thành trợ thủ đắc lực giúp chị em trang điểm, làm đẹp.

Đây cũng là lĩnh vực kinh doanh giàu tiềm năng trong năm 2020 để bạn thử sức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm