60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội

N.M
16/10/2020 - 14:07
60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: 
Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Phụ nữ Việt Nam

Sáng nay (16/10), tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp, thành tựu của Học viện - là nơi ươm mầm nhiều cán bộ, lãnh đạo Hội các cấp.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và Khai giảng năm học 2020-2021 vào sáng nay (16/10). Tham dự có Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga; Nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị TƯ Hội LHPNVN cùng đông đảo sinh viên Học viện.

60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: 
Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội - Ảnh 1.

Lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Ngày 20/10 tới Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga; Nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh

Trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam, PGS,TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện, cho biết: Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 về việc thành lập Học viện trên cơ sở nâng cấp Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương (được thành lập từ năm 1960).

Kế thừa truyền thống hơn 50 năm vẻ vang của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, trong gần 10 năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Học viện là đơn vị được TƯ Hội LHPNVN tín nhiệm giao đầu mối chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Việt Nam, giai đoạn 2013-2017 và 2019-2025, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.

Bắt đầu với 2 ngành học đã có kinh nghiệm đào tạo trung cấp và bồi dưỡng từ trước là Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh, đến nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã mở rộng ra 9 ngành đào tạo hệ đại học và 2 ngành thạc sỹ. Tổng số sinh viên, học viên được tuyển sinh cho cả 8 khóa học là gần 5.000 người. Trong bối cảnh cạnh tranh về giáo dục đại học ngày càng gay gắt, xu hướng đi học có những thay đổi mạnh mẽ, Học viện Phụ nữ Việt Nam vẫn tuyển sinh thành công hàng năm và tổ chức đào tạo nghiêm túc, với quy trình chặt chẽ, ngày càng chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã được công nhận chính thức đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của nhà nước vào ngày 22/9/2020.

Từ một cơ sở giáo dục với vỏn vẹn hơn 10 giảng viên và chỉ thực hiện chức năng bồi dưỡng cán bộ, đến nay Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trở thành một Học viện đa ngành với gần 150 nhân sự chuyên trách, trong đó có 4 phó giáo sư, 22 tiến sỹ và huy động được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đông đảo, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy, thực tiễn về bồi dưỡng cán bộ và đào tạo đại học.

60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: 
Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội - Ảnh 2.

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga chúc mừng những đóng góp, thành tựu của Học viện PNVN trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển. Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, từ mái trường này, biết bao thế hệ học viên đã được rèn giũa để trở thành những cán bộ, những lãnh đạo Hội các cấp, nhiều người đã trở thành lãnh đạo nữ ở cả Trung ương và địa phương trong cả nước. Đến hôm nay, từ một trường đào tạo cán bộ đã trở thành một đơn vị giáo dục đại học công lập ngày càng có uy tín.

Nhân dịp lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga mong muốn Học viện quan tâm, thực hiện tốt một số vấn đề. Cụ thể, trong công tác bồi dưỡng, cần đổi mới hình thức và nội dung để bồi dưỡng cán bộ để cán bộ Hội các cấp không chỉ có kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng, trong đó không chỉ có công tác vận động phụ nữ, mà còn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo, được rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, bởi đất nước ta đang trong hành trình hội nhập sâu sắc, mạnh mẽ.

60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: 
Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga trao học bổng cho các tân Thủ khoa của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Trong công tác đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cần đầu tư vào những chuyên ngành đặc thù để khẳng định được thương hiệu, thế mạnh vốn có của một cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội - một tổ chức cam kết tiên phong vì bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ. Đặc biệt, trong đào tạo cử nhân, Học viện cần chú trọng năng lực làm việc cho sinh viên theo cách tiếp cận chung và đặc thù của Hội, hỗ trợ để sinh viên sau khi ra trường, đi làm có khả năng lồng ghép giới trong lĩnh vực công tác của mình và hướng dẫn, hỗ trợ được cho đồng nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, nhất là về đảm bảo bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng mong muốn Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu, đề xuất với TƯ Hội LHPNVN, với Nhà nước các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em gái.

60 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam: 
Khẳng định thương hiệu, thế mạnh của cơ sở đào tạo thuộc tổ chức Hội - Ảnh 4.

PGS,TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, đánh trống khai giảng năm học 2020-2021

Chúc mừng tới gần 900 tân sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga mong muốn các em xây dựng kế hoạch học tập tốt, sinh hoạt an toàn, nhất là đối với sinh viên nữ, để tiếp tục góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, hình ảnh và phẩm chất tự tin, tự trọng của phụ nữ Việt Nam, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên để làm chủ tương lai, làm chủ cuộc sống của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm