7/10 học sinh bị bạo lực học đường

11/10/2016 - 17:31
Trong mấy năm gần đây, các khảo sát về thực trạng bạo lực học đường ở châu Á thực sự gióng lên hồi chuông đáng báo động.
Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, nơi có 4 tỷ người đang sinh sống tại 47 quốc gia khác nhau. Theo kết quả một cuộc khảo sát 9.000 học sinh Châu Á, trong đó có Việt Nam, cứ 10 học sinh thì 7 em đã “trải nghiệm” bạo lực học đường.
Nhiều em tham gia vào các hành vi bạo lực (ảnh minh hoạ) 
Một khảo sát khác thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 tại đây cho thấy, 60% học sinh ở Philippines từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khoảng hơn 30% học sinh Hàn Quốc, hơn 20% học sinh Hồng Kông và Thái Lan, 10% học sinh Singapore báo cáo đã từng bị bắt nạt tại trường học. Hơn 25% học sinh tại Hoa Kỳ cũng cho biết họ từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Đặc biệt, khảo sát khoảng 33.000 cô gái trong độ tuổi từ 12 đến 17, khoảng 8.580 em tham gia vào các hành vi bạo lực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm