7 điểm nổi bật của Cụm Thi đua các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng

23/11/2018 - 19:00
Ngày 22/11, tại tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua các tỉnh/thành phố Đồng bằng Sông Hồng năm 2018. Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, các tỉnh/thành phố Cụm thi đua Đồng bằng Sông Hồng đã bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, 3 Ban Chấp hành TƯ Hội, chủ động triển khai hoạt động và hoàn thành theo kế hoạch đề ra; chủ đề thi đua năm “Phụ nữ tích cực thực hiện an toàn thực phẩm” được các tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện với nhiều mô hình đa dạng, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. 10/10 Hội LHPN các tỉnh, thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu đua năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu vượt như: chỉ tiêu về phát hiện giới thiệu điển hình, chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chỉ tiêu về giúp hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; chỉ tiêu về "đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... 

 

20181122_110524.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương dự và chỉ đạo hội nghị

 

Trong quá trình triển khai, các địa phương đã có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả như:

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, gồm: “Truyền thông phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh”, Hội thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất”, lựa chọn 2 ý tưởng tham gia Ngày Khởi nghiệp Trung ương, trong đó 1 ý tưởng đạt giải Đề án xuất sắc do TƯ Hội trao tặng.

- Hội LHPN TP Hải Phòng với Giải thưởng Hoa tháng 10 tôn vinh những phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

- Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ Hội, tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội”. 100% cơ sở Hội chọn, hướng dẫn, hỗ trợ 312 chi hội đổi mới hình thức sinh hoạt góp phần tăng tỷ lệ hội viên tham dự các kỳ sinh hoạt.  

- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tham mưu tổ chức Hội nghị “Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với phụ nữ”, thu hút hơn 600 đại biểu dự, trong đó có hơn 400 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

- Hội LHPN tỉnh Thái Bình tiếp tục vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch. Kết quả: tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ đấu nối sử dụng nước máy đạt 96,2%; góp phần đưa số hộ gia đình sử dụng nước máy toàn tỉnh là 95,2%.

20181122_100343.jpg
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Bình chia sẻ tại Hội nghị

 

- Hội LHPN tỉnh Nam Định với mô hình Đường kiểu mẫu ở huyện Hải Hậu.

- Hội LHPN tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế cho 60 hội viên phụ nữ của 10 huyện, thành phố.

- Hội LHPN tỉnh Hải Dương chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Chi hội phụ nữ kiểu mẫu tại cơ sở. Đến nay đã có 118 chi hội đăng ký xây dựng chi hội kiểu mẫu.

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Tiếp tục duy trì và phát triển các tổ liên kết, mô hình sản xuất, chăn nuôi sạch như: “Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn”, “Trồng rau su su sạch”, hợp tác xã “Chăn nuôi gà Bình Minh”, “Rau an toàn”, “Bánh bột lọc”...

- Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Trong năm, các cấp Hội đăng ký nhận giúp 105 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, dự kiến giúp ước đạt 186 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo (177%).

20181122_110323.jpg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Trần Thị Hương đã nhấn mạnh 7 điểm nổi bật của Cụm Thi đua các tỉnh/thành phố Đồng bằng Sông Hồng năm 2018:

- Quan tâm công tác chỉ đạo là điều kiện quan trọng để triển khai hoạt động thành công. Thể hiện ở chỗ: Phân công, phân cấp, trách nhiệm cho các cán bộ Hội rõ ràng; Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn ưu tiên, tạo vị thế tốt hơn cho tổ chức Hội; Các mô hình rõ hơn, thực chất hơn, có tính lan tỏa tốt hơn...

- Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền.

- Khai thác nguồn lực hiệu quả.

- Quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện đồng đều, đạt kết quả cao 3 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chỉ tiêu.

- Nỗ lực phát huy nội lực, đoàn kết, dân chủ, công khai, vượt khó để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Chủ động, sáng tạo trong cách làm, triển khai các hoạt động của cụm.  

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN Trần Thị Hương cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Một số nơi còn chưa chủ động trong dự báo, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của Hội viên; Việc tham mưu đề xuất chính sách, giám sát, phản biện chính sách chưa đồng đều, có khi còn chưa đeo bám đến cùng; Một số nơi chưa sâu sát, thiếu giải pháp căn cơ trong giúp đỡ các hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” (ví dụ với tiêu chí “không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”, chưa nhận diện, bổ sung những đối tượng tội phạm mới để triển khai tuyên truyền); Tính bền vững, hiệu quả của một số mô hình chưa cao…   

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương nhấn mạnh, trước nhiều vấn đề thực tế phức tạp, các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua cần triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; Đánh giá thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ XII; Tiếp tục phát huy, nhân diện các mô hình tốt, cách làm hay…  

Hội nghị đã suy tôn danh hiệu thi đua đối với Hội LHPN các tỉnh, thành trong Cụm, đồng thời tổ chức chuyển giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh/thành phố Đồng bằng Sông Hồng năm 2019 cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm