70 năm gắn bó son sắt giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Tiểu đoàn Bình Ca

27/08/2018 - 13:08
Sáng 27/8 đã diễn ra lễ Kỷ niệm 70 năm kết nghĩa chị em giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Tiểu đoàn Bình Ca. Các thế hệ chiến sỹ, cán bộ 2 cơ quan đã cùng ôn lại truyền thống keo sơn, son sắt tình quân dân giữa phụ nữ và quân đội suốt 70 năm qua.
Bên lề lễ kỷ niệm, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (ngồi, thứ 4,5,6,7 từ trái qua) và cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 (Trung đoàn Thủ đô) và Tiểu đoàn 7 (Tiểu đoàn Bình Ca) trò chuyện, ôn lại kỷ niệm bên cây đa lưu niệm do bà Hà Thị Khiết trồng năm 2001 tại khuôn viên Trung đoàn Thủ đô.
Bên lề lễ kỷ niệm, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (ngồi, thứ 4,5,6,7 từ trái qua) và cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 (Trung đoàn Thủ đô) và Tiểu đoàn 7 (Tiểu đoàn Bình Ca) trò chuyện, ôn lại kỷ niệm bên cây đa lưu niệm do bà Hà Thị Khiết trồng năm 2001 tại khuôn viên Trung đoàn Thủ đô.
Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc; thăm quan Phòng truyền thống của Trung đoàn.
Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc; thăm quan Phòng truyền thống của Trung đoàn.
Cùng ôn lại truyền thống gắn bó tình nghĩa chị em kết nghĩa 70 năm, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Nhiều năm qua, Hội LHPNVN và quân đội luôn vun đắp, sát cánh cùng xây dựng thế trận nhân dân thông qua nhiều chương trình phối hợp. Với tình cảm và trách nhiệm của những người mẹ, người vợ, người chị em trong gia đình, các cấp Hội đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sỹ... Trải qua những giai đoạn lịch sử của đất nước, các cán bộ Hội, các chiến sĩ vẫn tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, đồng hành trên mỗi bước đường phát triển của nhau.
Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết tặng hoa đơn vị em nuôi Tiểu đoàn Bình Ca
Cùng ôn lại truyền thống gắn bó tình nghĩa chị em kết nghĩa 70 năm, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Nhiều năm qua, Hội LHPNVN và quân đội luôn vun đắp, sát cánh cùng xây dựng thế trận nhân dân thông qua nhiều chương trình phối hợp. Với tình cảm và trách nhiệm của những người mẹ, người vợ, người chị em trong gia đình, các cấp Hội đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sỹ... Trải qua những giai đoạn lịch sử của đất nước, các cán bộ Hội, các chiến sĩ vẫn tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, đồng hành trên mỗi bước đường phát triển của nhau. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết tặng hoa đơn vị em nuôi Tiểu đoàn Bình Ca
Các đại biểu nguyên lãnh đạo Hội LHPNVN và các nguyên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Bình Ca trực tiếp chiến đấu tại trận chiến Bình Ca đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm sắt son, keo sơn kết nghĩa chị em của 2 đơn vị suốt 70 năm qua.
Các đại biểu nguyên lãnh đạo Hội LHPNVN và các nguyên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Bình Ca trực tiếp chiến đấu tại trận chiến Bình Ca đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm sắt son, keo sơn kết nghĩa chị em của 2 đơn vị suốt 70 năm qua.
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết trao quà tặng các nguyên lãnh đạo, cựu chiến binh Tiểu đoàn Bình Ca và trao học bổng cho con em gia đình các chiến sỹ Tiểu đoàn còn khó khăn
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết trao quà tặng các nguyên lãnh đạo, cựu chiến binh Tiểu đoàn Bình Ca và trao học bổng cho con em gia đình các chiến sỹ Tiểu đoàn còn khó khăn
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm