735 học sinh tiểu học tại Vĩnh Long được hỗ trợ "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" năm học 2026-2027
Chương trình hỗ trợ “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” được các cấp Hội phụ nữ triển khai tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa
Nhằm cải thiện dinh dưỡng và nâng cao thể chất cho học sinh tiểu học, TƯ Hội LHPN Việt Nam triển khai Chương trình hỗ trợ “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” năm học 2026-2027 tại tỉnh Vĩnh Long. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho trẻ em mà còn lan tỏa vai trò của tổ chức Hội trong kết nối nguồn lực vì cộng đồng.
Căn cứ Kế hoạch số 929/KH-ĐCT ngày 8/4/2026 và kết quả khảo sát thực tế, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” tại tỉnh Vĩnh Long trong năm học 2026-2027.
Chương trình sẽ được triển khai tại 3 trường tiểu học: Long Hiệp A, Tân Hiệp B và Châu Thành. Đây những địa bàn còn khó khăn, có đông học sinh dân tộc thiểu số và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn của Nhà nước.
Theo kế hoạch, "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" có quy mô hỗ trợ 735 học sinh, thực hiện trong 9 tháng (từ tháng 9/2026 đến tháng 5/2027). Đối tượng thụ hưởng là học sinh tiểu học có nhu cầu ăn bán trú tại các trường, góp phần bảo đảm điều kiện học tập và phát triển toàn diện.
Mỗi học sinh tham gia sẽ được hỗ trợ bữa trưa và bữa phụ, trong đó bữa phụ gồm 1 hộp sữa tươi TH true MILK 110ml/ngày, 5 ngày/tuần. Việc bổ sung dinh dưỡng này được kỳ vọng giúp cải thiện thể trạng, nâng cao sức khỏe và khả năng học tập của học sinh.
Về cơ chế hỗ trợ, nguồn hỗ trợ từ chương trình bảo đảm khoảng 70%-75% chi phí bữa ăn, với mức tối đa 25.000 đồng/bữa. Phần chi phí còn lại do phụ huynh đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 4 tỷ đồng/năm, do Tập đoàn TH tài trợ trực tiếp cho bữa ăn.
Cách thức triển khai được thiết kế linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế từng trường. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ dinh dưỡng, chương trình còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Việc bảo đảm bữa ăn học đường được kỳ vọng góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đặc biệt tại các khu vực khó khăn.
Chương trình có sự phối hợp giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Long và các sở, ngành liên quan để bảo đảm các điều kiện triển khai, từ cơ sở vật chất đến công tác tổ chức thực hiện. TƯ Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với chất lượng bữa ăn, kinh phí và nguồn gốc thực phẩm. Các trường có trách nhiệm công khai thực đơn, định mức hỗ trợ và nguồn thực phẩm, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của ngành y tế và giáo dục.
Trong bối cảnh dinh dưỡng học đường ngày càng được quan tâm, việc triển khai chương trình tại Vĩnh Long được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực, góp phần cải thiện sức khỏe học sinh, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong các hoạt động an sinh xã hội, vì sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.
Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong vận động và kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo cho trẻ em
Chương trình hỗ trợ "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" là hoạt động ý nghĩa, tiếp tục phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và kết nối nguồn lực xã hội, tạo sự chung tay của nhiều bên trong chăm lo trẻ em.
Theo kế hoạch, việc triển khai chương trình trong thời gian 1 năm học (9 tháng) được xem là giai đoạn thí điểm quan trọng. Qua đó, các đơn vị sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả thực tiễn, rút kinh nghiệm và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm mở rộng mô hình trong thời gian tới.
Trên cơ sở kết quả đạt được, TƯ Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em trên phạm vi cả nước.