8 học giả Việt Nam nhận học bổng Vương quốc Anh năm học 2026-2027
Lê Ngọc Phương Trinh nhận học bổng để theo học Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Stirling.
Hội đồng Anh vừa công bố 8 học giả Việt Nam được lựa chọn nhận học bổng trong khuôn khổ ba chương trình gồm GREAT, Women in STEM (WIS) và ASEAN-UK SAGE Women in STEM năm học 2026-2027.
Các học giả sẽ theo học chương trình sau đại học tại các trường đại học ở Vương quốc Anh, với các lĩnh vực từ kinh tế, quản trị, luật, giáo dục đến y tế công cộng, bệnh truyền nhiễm và trí tuệ nhân tạo. Cụ thể:
5 học giả nhận Học bổng GREAT



Từ trái qua: Bội Ngân, Mỹ Tâm, Gia Tuệ
Nguyễn Hoàng Bội Ngân - Thạc sĩ Kinh tế học, Đại học City St George's, London. Thắng K - Thạc sĩ Quản trị ESG, Trường Kinh doanh King's, Đại học King's College London.
Thắng K - Thạc sĩ Quản trị ESG, Trường Kinh doanh King’s, Đại học King’s CollegeLondon
Trần Mỹ Tâm - Thạc sĩ Luật Quốc tế và Luật So sánh, Đại học Aberdeen. Trần Thu Trang - Thạc sĩ TESOL, Đại học Stirling. Trương Gia Tuệ - Thạc sĩ TESOL, Đại học Nottingham Trent.
Trần Thu Trang - Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL),Đại học Stirling
Trương Gia Tuệ - Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác(TESOL), Đại học Nottingham Trent


Thắng K và Trần Thu Trang
Học bổng GREAT được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của Chính phủ Vương quốc Anh và các trường đại học tham gia chương trình. Mỗi suất học bổng năm học 2026-2027 có giá trị tối thiểu 10.000 bảng Anh, hỗ trợ học phí cho một chương trình sau đại học.
2 học giả nhận Học bổng Women in STEM


Dương Hoàng Kim Trang và Phạm Quỳnh Trang cùng theo học tại Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, lần lượt ở các chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Sức khỏe Nhiệt đới và Bệnh Truyền nhiễm và Thạc sĩ Y tế Công cộng Quốc tế.
Chương trình Women in STEM hướng tới mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đặc biệt là những ứng viên có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn hoặc thuộc nhóm yếu thế.
Mỗi suất học bổng toàn phần có giá trị tối thiểu 40.000 bảng Anh, gồm học phí, hỗ trợ tài chính và sinh hoạt phí, chi phí đi lại, thị thực, bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiếng Anh.
1 học giả nhận Học bổng ASEAN-UK SAGE Women in STEM
Lê Ngọc Phương Trinh nhận học bổng để theo học Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Stirling.
Đây là chương trình học bổng được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực STEM, đồng thời thúc đẩy trao đổi tri thức và hợp tác học thuật giữa Vương quốc Anh với các nước ASEAN.
Theo Hội đồng Anh, 8 học giả Việt Nam được lựa chọn năm nay theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, phản ánh sự đa dạng của giáo dục sau đại học tại Vương quốc Anh và những hướng phát triển chuyên môn ngày càng phong phú của thế hệ trẻ Việt Nam.
Trong thời gian học tập, các học giả sẽ có cơ hội nâng cao chuyên môn, tham gia cộng đồng học thuật quốc tế và xây dựng mạng lưới kết nối phục vụ học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp.