Chính trị - Xã hội

80 năm bắt đầu Thế chiến II: Tổng thống Đức xin sự tha thứ

01/09/2019 - 10:54 PM
Hôm nay, ngày 1/9 đánh dấu tròn 80 năm nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II (1/9/1939). Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tới thành phố Wielun, Ba Lan cùng người đồng cấp dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của Thế chiến II.
german-president-frank-walter-steinmeier.jpg
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại lễ tưởng niệm. Nguồn ảnh: AFP

 

Cuộc chiến tranh kéo dài sáu năm, bao trùm hơn 60 quốc gia trên thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người.

Ba Lan là một trong những quốc gia phải chịu hậu quả khủng khiếp nhất trong Thế chiến II khi mà gần 6 triệu người Ba Lan đã chết trong cuộc chiến này. Con số đó bao gồm sáu triệu người Do Thái đã chết trong thảm họa diệt chủng Holocaust, một nửa trong số họ là người Ba Lan.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói: “Tôi cúi đầu trước các nạn nhân của cuộc tấn công vào Wielun. Tôi cúi đầu trước các nạn nhân Ba Lan của chế độ chuyên chế Đức. Và tôi xin sự tha thứ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi muốn nhớ và chúng tôi sẽ nhớ", Tổng thống Đức Steinmeier nói.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm được ông Steinmeier nói bằng cả tiếng Đức và tiếng Ba Lan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn