81 bức ảnh đẹp về Việt Nam, Trung Quốc

06/11/2017 - 21:38
81 bức ảnh chuyển tải các giá trị văn hóa và khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên và người dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc được truyền tải tại cuộc triển lãm ảnh "Việt Nam tươi đẹp, Trung Quốc tươi đẹp".

Đây là hoạt động do Báo ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) và Báo Ảnh Trung Quốc (Cục Xuất bản Phát hành Ngoại văn Trung Quốc) phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp, Trung Quốc tươi đẹp” được tổ chức từ ngày 6 đến 15/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, núi sông liền một dải. Hai nước đều theo thể chế xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hiện đều đang trong quá trình cải cách sâu rộng. Hai nước đã ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, tình hữu nghị giữa hai nước đạt được những thành tựu ngày càng to lớn.

Hiện nay, lượng du khách Trung Quốc chiếm 1/4 lượng khách nước ngoài đến Việt Nam, đồng thời lượng du khách Việt Nam cũng đứng đầu tổng lượng khách Đông Nam Á đến du lịch tại Trung Quốc. Khi khoảng cách về không gian và thời gian ngày càng rút ngắn như hiện nay, nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu, thăm hỏi và thưởng ngoạn cảnh đẹp lẫn nhau.

Non nước hùng vĩ, sơn thủy hữu tình của vịnh Hạ Long, cùng những ngày hè tươi đẹp của Nha Trang..., sóng nước cuồn cuộn của sông Hoàng Hà, vẻ đẹp phong phú đa dạng của sông núi Quế Lâm..., tất cả những cảnh đẹp thiên nhiên của hai nước đã làm đắm say lòng du khách.

 Nét cổ kính trang nghiêm của Hoàng thành Huế, cùng với những đường nét kiến trúc tinh xảo của Thánh địa Mỹ Sơn (Việt Nam)…, vẻ hùng vĩ tráng lệ của Cố Cung, Bắc Kinh, nghệ thuật điêu khắc đá độc đáo của hang đá Long Môn (Trung Quốc)... , tất cả những kỳ quan cổ kính của hai nước càng làm tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Những lời lẽ tao nhã, điệu thức cao sang, quý phái của nhã nhạc Việt Nam, từng câu hát tròn vành rõ chữ của kinh kịch Trung Quốc, vẻ dịu dàng đoan trang của tà áo dài Việt Nam, vẻ yểu điệu duyên dáng của sườn xám Trung Quốc..., tất cả đã thu hút và làm đắm say lòng người về văn hóa truyền thống của hai nước.

Đây là 1 số hình ảnh đặc biệt ấn tượng được trưng bày tại cuộc triển lãm này:

anh2.jpg

Khu thắng cảnh thiên nhiên Vũ Lăng Nguyên nằm ở thành phố Trương Gia

Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

anh3.jpg

Ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, Việt Nam đẹp mướt mắt với

những tầng tầng lớp lớp của mầu lúa, mạ - vàng, xanh đan xen nhau

anh4.jpg

Đình So thuộc địa phận thôn So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

anh1.jpg

Lấy đề tài là bảo vệ loài chim quý hiếm của thế giới “Cò lửa”, vũ kịch “Chu

Hoàn” của Trung Quốc đề cao tinh thần yêu chuộng hòa bình của con người và

thiên nhiên, được mệnh danh là “vở kịch hồ thiên nga của phương Đông”

anh5.jpg

Cây cầu Bắc Bàn Giang nối thông đường cao tốc từ Tất Tiết

đến Đô Cách (Trung Quốc). Đây là cây cầu cao nhất thế

giới với độ cao 569,66m so với mặt nước sông

anh8.jpg

Em bé người Trung Quốc đón tết truyền thống của người Trung Quốc

anh7.jpg

Tòa thánh Tây Ninh của Hội thánh Cao Đài tọa lạc tại thành phố Tây Ninh, Việt

Nam, với phong cách kiến trúc Đông Tây kết hợp

anh9.jpg

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm ở Đông Bắc Việt Nam,

có nghìn hòn đảo lớn nhỏ với các hình thù kỳ bí và các động đá vôi lạ mắt

anh10.jpg
 

Ông Nguyễn Thắng – Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam, đại điện đơn vị phối

hợp thực hiện giới thiệu với các đại biểu về Triển lãm



 


 


 


 


 


 


 


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm