9 món đồ tưởng hữu ích hoá ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ

Lam Anh
22/10/2022 - 22:18
9 món đồ tưởng hữu ích hoá ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ
Có những thứ tưởng như có ích, hữu dụng và giúp bạn tiết kiệm nhưng lại vô tình khiến căn bếp của bạn trở nên bừa bộn.

Với phụ nữ, căn bếp chính là "trái tim của ngôi nhà", là nơi chứa đựng rất nhiều tình cảm, sự nhiệt huyết để vun vén tổ ấm. Bởi thế, ai cũng mong căn bếp sẽ luôn sạch đẹp nhất có thể. Nhưng cũng chính vì là nơi được phụ nữ quan tâm nhiều như thế, nên chúng ta rất dễ mắc phải tình trạng "ôm đồm", nghĩa là có thứ gì cũng muốn mang về làm đầy cho căn bếp nhỏ.

Theo Insider, đây chính là những món đồ mà nếu muốn giữ căn bếp thoáng đãng, gọn gàng thì bạn nên mạnh tay vứt bỏ:

1. Bộ dao nhiều món

Dao đúng là 1 loại dụng cụ nhà bếp đặc biệt cần thiết với tất cả các gia đình, thậm chí chúng cũng được sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, theo nhà thiết kế nội thất Joe Cangelosi, các chị em cũng cần biết rằng, những bộ dao 12, 18 hay 24 món chỉ có những đầu bếp chuyên nghiệp mới dùng đến. Bởi vậy, các chị em chỉ cần mua những loại dao thường xuyên sử dụng là được. Trong trường hợp quá thích những bộ dao nhiều món, việc bạn cần làm là cân nhắc cất bớt đi để giải phóng không gian.

11 món đồ chỉ làm căn bếp thêm bừa bộn - Ảnh 1.

Những bộ dao nhiều món trông thì có vẻ hữu dụng, nhưng thực tế thông thường chúng ta lại không sử dụng hết. (Ảnh minh hoạ)

2. Đồ trang trí trên tủ bếp

Theo ý kiến của nhà thiết kế nội thất Rebecca Langman, khu vực trên tủ bếp rất dễ bám bụi nhưng lại khó làm sạch. Vì lý do đó, các món đồ trang trí của bạn sẽ sớm trở nên cũ kỹ, gây mất thẩm mỹ cho căn bếp.

11 món đồ chỉ làm căn bếp thêm bừa bộn - Ảnh 2.

.Đừng trang trí quá nhiều cho căn bếp. Việc bạn cần làm là giữ cho không gian có nhiều khoảng trống để trông thoáng đãng, gọn gàng lại dễ vệ sinh. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, các chuyên gia thiết kế và trang trí nội thất cũng cho rằng, việc đầu tư tiền bạc để mua các món đồ trang trí cho nhà bếp là điều không thực sự cần thiết. Thay vào đó, trồng thêm vài chậu cây xanh phù hợp cho không gian bếp sẽ khiến căn phòng trở nên bắt mắt, dễ chịu và sinh động hơn nhiều.

Bên cạnh đó, những phụ kiện trang trí quá lớn cũng không nên đặt ở bàn bếp. Bạn nên ưu tiên tính tiện dụng của món đồ trước khi cân nhắc đến yếu tố trang trí.

3. Gia vị hết hạn sử dụng

Gia vị được coi là 1 trong những món có thời hạn sử dụng khá dài. Tuy nhiên, đừng vì thế mà ngó lơ hạn sử dụng vì rất có khả năng, những lọ gia vị đó đã hết hạn từ lúc nào không hay.

Tốt nhất, hãy kiểm tra xem những chai, lọ đã lâu không sử dụng, kiểm tra hạn và vứt chúng đi.

Gia vị hết hạn không chỉ gây ảnh hưởng đến hương vị món ăn mà còn cả sức khỏe của bạn. Và đó là lý do mà nhà thiết kế nội thất Jill Jarvis khuyên bạn nên vứt bỏ chúng. (Ảnh minh hoạ)

4. Bộ ly rượu

Chẳng cần những người mê rượu thì mới muốn sưu tập bộ ly rượu đủ mọi hình dáng, kích cỡ mà ngay cả người bình thường cũng rất dễ bị chúng "hớp hồn".

Tuy nhiên, nhà thiết kế nội thất Joe Cangelosi cho rằng, việc sở hữu hay sưu tầm ly rượu là điều không cần thiết. Chưa kể những chiếc ly lại rất dễ bám bụi nên thường xuyên phải làm sạch. Cùng với đó, bạn cũng phải biết cách giữ gìn sự gọn gàng nếu không căn bếp sẽ rất nhanh chóng trở nên bừa bộn.

11 món đồ chỉ làm căn bếp thêm bừa bộn - Ảnh 4.

Trong nhà chỉ cần 1, 2 bộ ly rượu là đủ. Cùng với đó, hãy chọn loại có hình dáng, kích thước phổ thông, dễ sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

5. Chất tẩy rửa ít khi dùng tới

Nhà thiết kế nội thất Jill Jarvis cho rằng, căn bếp sẽ trở nên gọn gàng hơn nếu bạn vứt bỏ bớt những sản phẩm ít khi sử dụng. Cùng với đó, hãy tận dụng những ngăn tủ trống để giữ gìn sự gọn gàng.

9 món đồ tưởng hữu ích hóa ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ - Ảnh 5.

Tủ đồ bên dưới bồn rửa được cho là vị trí thích hợp để đặt các chai, lọ này. (Ảnh minh hoạ)

6. Dụng cụ ăn uống mang về (dụng cụ ăn uống dùng 1 lần)

Rất nhiều người có thói quen tích trữ dụng cụ ăn uống mang về như thìa, dĩa, dao nhựa... Thế nhưng, nhà thiết kế nội thất Joe Cangelos cho biết, những món đồ này chiếm khá nhiều không gian trong nhà bếp của bạn nếu thói quen tích trữ này kéo dài.

9 món đồ tưởng hữu ích hóa ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ - Ảnh 6.Tốt hơn hết là hãy mang theo những bộ dụng cụ ăn uống bằng gỗ/inox nhỏ gọn và tiện dụng như thế này. Hạn chế tối đa dùng loại thìa/đũa mang về để tránh gây hại cho sức khỏe và môi trường xung quanh. (Ảnh minh hoạ)

7. Hộp đựng thực phẩm cũ

Hầu hết chúng ta đều có một vài bộ hộp đựng thực phẩm dành cho rau củ, đồ khô hoặc thức ăn dư thừa. Trong thời đại ngày nay, các gia đình đều sắm bộ hộp nhựa đựng thực phẩm cao cấp để tiện dụng hơn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khi dùng được 1 thời gian, những chiếc hộp này thường xảy ra tình trạng bị mất nắp, ố vàng không còn nguyên hình dạng sau một thời gian sử dụng. Do đó, nếu chúng quá cũ hoặc gặp phải tình trạng kể trên, đừng chần chừ mà hãy vứt bỏ để căn bếp sạch sẽ và thẩm mỹ hơn nhé.

9 món đồ tưởng hữu ích hóa ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ - Ảnh 7.

Nhà thiết kế nội thất Jill Jarvis cho rằng, chúng ta nên vứt bỏ những chiếc hộp đã cũ và thay thế bằng bộ mới. (Ảnh minh hoạ)

8. Kệ tủ mở

Kệ tủ mở từng là xu hướng nhà bếp đã và đang được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, có 1 điều mà nhà thiết kế nội thất Rebecca Langman cho rằng bạn nên lưu ý trước khi sử dụng kệ tủ mở là hãy thường xuyên dọn dẹp để giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ.

9 món đồ tưởng hữu ích hóa ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ - Ảnh 8.

Những chiếc kệ mở cũng không thích hợp với căn bếp có quá nhiều đồ.

9. Khăn lau cũ

Những chiếc khăn lau bếp có giá thành rẻ, được sử dụng thường xuyên nhưng thông thường lại ít được mọi người quan tâm và thay mới khi chúng đã cũ. Trong khi đó, những chiếc khăn lau đã cũ này lại dễ khiến nhà bếp của bạn trông thiếu đi tính thẩm mỹ. Đấy là chưa kể, khăn dùng quá lâu cũng dễ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và gia đình.

Nhà thiết kế nội thất Jill Jarvis đưa ra lời khuyên là hãy đừng ngần ngại vứt bỏ đi những chiếc khăn đã cũ rách, thay bằng sản phẩm khác mới và sạch hơn. Chu kỳ thông thường bạn nên thay là từ 3-6 tháng.

9 món đồ tưởng hữu ích hóa ra lại chỉ khiến căn bếp thêm bừa bộn, mất thẩm mỹ - Ảnh 9.

Hãy thay khăn mới khi thấy chúng đã quá bẩn và cũ kỹ. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn: Theo Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm