9 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

22/04/2016 - 11:09
Với những nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ Hy Lạp và khủng hoảng di cư, “Bà đầm thép” Angela Merkel tiếp tục năm thứ 6 liên tiếp lọt vào top những người quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.
Trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2015, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel tiếp tục năm thứ 6 liên tiếp lọt vào danh sách kể từ năm đầu tiên danh sách này được đưa ra, năm 2009. Bà được xếp vị trí thứ 2.
Trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2015, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel tiếp tục năm thứ 6 liên tiếp lọt vào danh sách kể từ năm đầu tiên danh sách này được đưa ra, năm 2009. Bà được xếp vị trí thứ 2.
Tiếp theo sau là bà Janet Yellen, chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang Mỹ. Bà xếp thứ 7 trong danh sách này, tuy nhiên vẫn thấp hơn một bậc so với vị trí của bà vào năm 2014.
Tiếp theo sau là bà Janet Yellen, chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang Mỹ. Bà xếp thứ 7 trong danh sách này, tuy nhiên vẫn thấp hơn một bậc so với vị trí của bà vào năm 2014.
Đứng thứ 23 và là người phụ nữ thứ 3 nằm trong danh sách này là bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
Đứng thứ 23 và là người phụ nữ thứ 3 nằm trong danh sách này là bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
Tổng thống Brazil, bà Dilma Roussef được vinh danh ở vị trí thứ 37.
Tổng thống Brazil, bà Dilma Roussef được vinh danh ở vị trí thứ 37.
Đứng ở vị trí thứ 43, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye tăng 3 hạng so với năm 2014. Với những đóng góp và nỗ lực của bà, kết quả này cũng không phải là quá bất ngờ.
Đứng ở vị trí thứ 43, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye tăng 3 hạng so với năm 2014. Với những đóng góp và nỗ lực của bà, kết quả này cũng không phải là quá bất ngờ.
Thật thiếu sót nếu trong danh sách này không có ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton. Mặc dù chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn thứ 58, chắc chắc trong năm tới vị trí của bà sẽ có những thay đổi tích cực hơn.
Thật thiếu sót nếu trong danh sách này không có ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton. Mặc dù chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn thứ 58, chắc chắc trong năm tới vị trí của bà sẽ có những thay đổi tích cực hơn.
Đứng ở vị trí thứ 63, không ai khác chính là CEO của tập đoàn máy tính đa quốc gia IBM, bà Ginni Rometty. Với tài năng lãnh đạo và kinh doanh của bản thân, bà Ginni thực sự xứng đáng với vị trí này.
Đứng ở vị trí thứ 63, không ai khác chính là CEO của tập đoàn máy tính đa quốc gia IBM, bà Ginni Rometty. Với tài năng lãnh đạo và kinh doanh của bản thân, bà Ginni thực sự xứng đáng với vị trí này.
Ngay sau bà Ginni, lại là một nữ CEO của hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Thế giới, General Motors, bà Mary Barra. Bà được bình chọn ở vị trí thứ 65 cho sự ảnh hưởng của mình.
Ngay sau bà Ginni, lại là một nữ CEO của hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Thế giới, General Motors, bà Mary Barra. Bà được bình chọn ở vị trí thứ 65 cho sự ảnh hưởng của mình.
Và người phụ nữ cuối cùng đứng trong danh sách này không ai khác là Tổng giám đốc của Tổ chức y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan. Bà đứng thứ 73 trong danh sách và tụt đến 6 hạng so với năm trước.
Và người phụ nữ cuối cùng đứng trong danh sách này không ai khác là Tổng giám đốc của Tổ chức y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan. Bà đứng thứ 73 trong danh sách và tụt đến 6 hạng so với năm trước.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm