9 sao nữ Hollywood trải lòng về nỗi đau ly hôn

24/09/2016 - 19:24
Nữ diễn viên Jennifer Garner, Katy Perry và Scarlett Johansson đều đã dũng cảm bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ để tiếp tục đối diện với hiện thực, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Gwen Stefani chia sẻ với tạp chí Harper Bazaar: “Giấc mơ của tôi đã tan vỡ. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ là được kết hôn và có một đứa con giống như cha mẹ tôi. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy rất tiếc cho chính mình. Nhưng sau đó, tôi đã nghĩ lại:
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Gwen Stefani chia sẻ với tạp chí Harper Bazaar: “Giấc mơ của tôi đã tan vỡ. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ là được kết hôn và có một đứa con giống như cha mẹ tôi. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy rất tiếc cho chính mình. Nhưng sau đó, tôi đã nghĩ lại: "Không, điều này rốt cuộc vẫn là điều đã xảy ra với tôi và tôi có thể thoát ra khỏi nó”.
Nữ diễn viên Jennifer Garner chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair: “Đó là một trong những nỗi đau trong cuộc sống của tôi. Một điều mà tôi tin rằng nó rất mạnh mẽ đã hoàn toàn thất bại tới hai lần. Bạn cần phải có 2 người cùng ‘nhảy’ trong một cuộc hôn nhân. Trái tim tôi luôn mông lung và nó rất dễ bị tổn thương, nhưng tôi biết rằng bằng thời gian và những góc nhìn khác, tôi sẽ có thể khiến nỗi đau giảm xuống, bởi vì tôi không việc gì phải hành hạ mình vì điều này”.
Nữ diễn viên Jennifer Garner chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair: “Đó là một trong những nỗi đau trong cuộc sống của tôi. Một điều mà tôi tin rằng nó rất mạnh mẽ đã hoàn toàn thất bại tới hai lần. Bạn cần phải có 2 người cùng ‘nhảy’ trong một cuộc hôn nhân. Trái tim tôi luôn mông lung và nó rất dễ bị tổn thương, nhưng tôi biết rằng bằng thời gian và những góc nhìn khác, tôi sẽ có thể khiến nỗi đau giảm xuống, bởi vì tôi không việc gì phải hành hạ mình vì điều này”.
Nữ diễn viên Reese Witherspoon chia sẻ trên tạp chí Glamour: “Tôi luôn luôn nói rằng việc không đổ lỗi cho một người là rất quan trọng. Bởi lẽ, bạn cũng là một người có lỗi và bạn phải có trách nhiệm với lỗi lầm đó. Nó rất đau khổ nhưng điều quan trọng là bạn phải vượt qua nó”.
Nữ diễn viên Reese Witherspoon chia sẻ trên tạp chí Glamour: “Tôi luôn luôn nói rằng việc không đổ lỗi cho một người là rất quan trọng. Bởi lẽ, bạn cũng là một người có lỗi và bạn phải có trách nhiệm với lỗi lầm đó. Nó rất đau khổ nhưng điều quan trọng là bạn phải vượt qua nó”.
Nữ diễn viên Elisabeth Moss cho biết trên tạp chí New York: “Nhìn lại, tôi cảm thấy tôi còn rất trẻ nhưng lúc đó, tôi lại không nghĩ rằng tôi còn trẻ. Nó vô cùng đau buồn, đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng hóa ra nó lại là giải pháp tốt nhất. Tôi vui mừng vì mình đã ly hôn. Tôi rất vui vì nó đã không xảy ra khi tôi 50 tuổi. Tôi cũng rất vui vì tôi đã không có con”.
Nữ diễn viên Elisabeth Moss cho biết trên tạp chí New York: “Nhìn lại, tôi cảm thấy tôi còn rất trẻ nhưng lúc đó, tôi lại không nghĩ rằng tôi còn trẻ. Nó vô cùng đau buồn, đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng hóa ra nó lại là giải pháp tốt nhất. Tôi vui mừng vì mình đã ly hôn. Tôi rất vui vì nó đã không xảy ra khi tôi 50 tuổi. Tôi cũng rất vui vì tôi đã không có con”.
Ca sĩ Katy Perry chia sẻ trên tạp chí Marie Claire: “Có hai cách bạn có thể đối diện với nó: Một là chăm sóc bản thân, hai là hủy diệt chính mình. Tôi đã thực hiện cả hai. Ban đầu, tôi tự hủy hoại mình bằng cách đào sâu hơn những vết sẹo để có tìm lại một chút ngọt ngào một lần nữa. Sau đó, khi nghĩ lại, tôi đã an ủi bản thân và dần chấp nhận sự thật từng chút một bằng cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi đã thực hiện điều đó thông qua việc đi bộ đường dài, bổ sung vitamin, cầu nguyện và ở bên những người bạn tốt”.
Ca sĩ Katy Perry chia sẻ trên tạp chí Marie Claire: “Có hai cách bạn có thể đối diện với nó: Một là chăm sóc bản thân, hai là hủy diệt chính mình. Tôi đã thực hiện cả hai. Ban đầu, tôi tự hủy hoại mình bằng cách đào sâu hơn những vết sẹo để có tìm lại một chút ngọt ngào một lần nữa. Sau đó, khi nghĩ lại, tôi đã an ủi bản thân và dần chấp nhận sự thật từng chút một bằng cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi đã thực hiện điều đó thông qua việc đi bộ đường dài, bổ sung vitamin, cầu nguyện và ở bên những người bạn tốt”.
Nữ diễn viên Kaley Cuoco chia sẻ trên tạp chí CBS: “Tôi không xấu hổ về bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi đã yêu và thực sự cảm thấy vô cùng khó khăn khi nó đi qua. Tôi sẽ không gọi đó là một sai lầm. Nó chỉ đơn giản là những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi vui mừng khi được đón nhận những món quà đến từ tương lai. Mọi chuyện cũ đã qua và bây giờ, tôi có thể nói rằng tôi hạnh phúc hơn tôi đã từng”.
Nữ diễn viên Kaley Cuoco chia sẻ trên tạp chí CBS: “Tôi không xấu hổ về bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi đã yêu và thực sự cảm thấy vô cùng khó khăn khi nó đi qua. Tôi sẽ không gọi đó là một sai lầm. Nó chỉ đơn giản là những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi vui mừng khi được đón nhận những món quà đến từ tương lai. Mọi chuyện cũ đã qua và bây giờ, tôi có thể nói rằng tôi hạnh phúc hơn tôi đã từng”.
Nhạc sĩ Miranda Lambert chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan: “Tôi cảm thấy hôn nhân không phải là một bước trong cuộc sống. Nó cũng không phải là một tờ giấy kết hôn hay một chiếc nhẫn kim cương. Mà nó là cách bạn cảm nhận về một ai đó và sự cam kết trong trái tim của bạn”.
Nhạc sĩ Miranda Lambert chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan: “Tôi cảm thấy hôn nhân không phải là một bước trong cuộc sống. Nó cũng không phải là một tờ giấy kết hôn hay một chiếc nhẫn kim cương. Mà nó là cách bạn cảm nhận về một ai đó và sự cam kết trong trái tim của bạn”.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson chia sẻ trên Glamour: “Tôi cảm thấy hiện tại, tôi đã biết nhiều hơn những gì tôi cần và muốn trong một mối quan hệ. Và tôi biết tôi có thêm một công cụ để giao tiếp, không chỉ với người tôi yêu mà là  với chính bản thân mình. Tôi thấy việc người tôi yêu đã kết hôn hay chưa hay những biến cố trong cuộc hôn nhân của tôi không còn quan trọng nữa, mà hơn cả là tôi biết được thực sự tôi đang ở đâu trong cuộc sống của mình”.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson chia sẻ trên Glamour: “Tôi cảm thấy hiện tại, tôi đã biết nhiều hơn những gì tôi cần và muốn trong một mối quan hệ. Và tôi biết tôi có thêm một công cụ để giao tiếp, không chỉ với người tôi yêu mà là với chính bản thân mình. Tôi thấy việc người tôi yêu đã kết hôn hay chưa hay những biến cố trong cuộc hôn nhân của tôi không còn quan trọng nữa, mà hơn cả là tôi biết được thực sự tôi đang ở đâu trong cuộc sống của mình”.
Nữ diễn viên Drew Barrymore chia sẻ: “Khi bạn chia tay với ai đó, bạn sẽ nghĩ kiểu như là: “Vâng, điều đó chẳng hề hấn gì”. Nhưng khi bạn ly dị, bạn sẽ nghĩ rằng: “Tôi là kẻ thất bại thảm hại nhất. Đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Mọi người nghĩ tôi thoải mái và thư thái khi vượt qua cuộc ly hôn của mình. Nhưng sự thực là tôi đã rất đau khổ. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua”.
Nữ diễn viên Drew Barrymore chia sẻ: “Khi bạn chia tay với ai đó, bạn sẽ nghĩ kiểu như là: “Vâng, điều đó chẳng hề hấn gì”. Nhưng khi bạn ly dị, bạn sẽ nghĩ rằng: “Tôi là kẻ thất bại thảm hại nhất. Đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Mọi người nghĩ tôi thoải mái và thư thái khi vượt qua cuộc ly hôn của mình. Nhưng sự thực là tôi đã rất đau khổ. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm