Á hậu "bắn" 5 thứ tiếng mặc váy khoe vai thon giữa trời lạnh buốt

JAY
06/12/2022 - 14:32
Phương Anh mặc váy dạ hội gợi cảm và đầy ý nghĩa khi tham gia hoạt động với tiết trời lạnh giá của Nhật Bản.

Là đại diện nổi bật tại “thế vận hội nhan sắc”, Phương Anh là cái tên luôn nhắc đến bởi phong thái chuyên nghiệp và cách chọn lựa outfit vô cùng tinh tế và tao nhã trong thời gian cuộc thi diễn ra. Mới đây, nàng Á hậu làm công chúng bất ngờ khi diện chiếc váy dạ hội lấy cảm hứng từ đoá hoa sen trắng thuần khiết để đọ dáng cùng các thí sinh quốc tế.

Theo đó, nàng hậu vẫn tự tin và xinh đẹp dù mặc váy dạ hội khoe bờ vai thon thả giữa thời tiết lạnh 5 độ C của Nhật Bản. Nhiều người hâm mộ thán phục với khả năng chinh chiến và quyết thắng của nàng thạc sĩ xinh đẹp và ủng hộ cô hết mình trong đường đua sắc đẹp hàng đầu Miss International 2022. 

Á hậu bắn 5 thứ tiếng Phạm Ngọc Phương Anh khoe nhan sắc ngọt ngào cùng chiếc váy khoe bờ vai giữa tiết trời 5 độ C. 

Cô vẫn tự tin tạo dáng gợi cảm đồng thời không quên nở một nụ cười tươi xinh để ghi lại khoảnh khắc lộng lẫy trên phố.

Nàng Á hậu Việt Nam đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho đường đua sắc đẹp lần này. 

Chia sẻ về bộ váy, NTK Nguyễn Tiến Truyển cho biết: “Đây là thiết kế dành riêng cho Á hậu Phương Anh đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International 2022. Thiết kế dạ hội được làm từ chất liệu lụa, lấy cảm hứng từ đóa sen trắng tinh khôi xử lý ôm trọn cơ thể nàng hậu tượng trưng cho sự thanh cao và thuần khiết được Truyển và stylist Louis Huy Đặng chuẩn bị cho nàng hậu có thể tỏa sáng tại đấu trường sắc đẹp đình đám lần này". 

Bộ váy được thực hiển rất kỳ công và làm riêng cho Phương Anh diện trong hành trình chinh phục vương miện quốc tế. 

Phom dáng và chất liệu sang trọng mang lại sự nổi bật cho người mặc. 

Phương Anh xinh đẹp và sang trọng với bộ cánh đặc biệt này. 

Dẫn đầu vòng bình chọn tại cuộc thi, vừa qua, Phương Anh còn gây bất ngờ khi công bố trang phục dân tộc mà cô sẽ diện tại cuộc thi. Bên cạnh mức độ đầu tư hoành tráng, ý tưởng đằng sau bộ quốc phục cũng được dân tình chú ý. 

Với quốc phục lần này, Phương Anh lựa chọn hai NTK tên tuổi Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Đây là hai cái tên gắn liền với loạt quốc phục được đầu tư “khủng” cùng các bộ sưu tập như: Việt Nam rực rỡ gấm hoa, Trâm anh thế phiệt, … Hai NTK đã lựa chọn hình ảnh hoa trạng nguyên làm ý tưởng và đây cũng chính là tên chủ đề của quốc phục. Bên cạnh đó, quốc phục cũng được lấy ý tưởng tư bậc nhi nữ phải cải trang thành nam để thi tài, kết quả đã vượt qua tất cả các sĩ tử khác, trở thành trạng nguyên đứng đầu khoa thi. Đó chính là bà Nguyễn Thị Duệ, người đời quen gọi bà là “bà chúa Sao”.

Phương Anh quá nổi bật trong bộ trang phục dân tộc ý nghĩa.

Thiết kế đạt đến độ hoàn mỹ từ phần nhìn đến phom dáng và chất liệu. 

Bộ trang phục hết sức hoành tráng và nhận được nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ được dự đoán sẽ giúp Phương Anh "làm nên chuyện" tại đấu trường sắc đẹp này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm