Á hậu Hương Ly đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Bảo Minh - Ảnh: Hoàng Lan Anh, BTC
16/11/2022 - 22:37
Á hậu Hương Ly đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Á hậu Hương Ly là gương mặt đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 sẽ là người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022.

Chiều nay, 16/11, tại TP Ninh Bình, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới - Miss Tourism World 2022 đã họp báo công bố người đẹp của Việt Nam tham dự sân chơi nhan sắc quốc tế này. Theo đó, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Lê Thị Hương Ly sẽ là đại diện của nước chủ nhà tranh tài cùng 70 thí sinh quốc tế.

Lê Thị Hương Ly năm nay 20 tuổi đến từ Hải Phòng. Cô hiện là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Sư phạm Anh - Nhật, trường Đại học Hải Phòng. Chia sẻ tại cuộc họp báo, Hương Ly cho biết cô đã chuẩn bị sức khỏe tốt, những kiến thức về điểm đến, văn hóa, lịch sử để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè khắp nơi trên thế giới trong vòng Chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022.

Chia sẻ tại họp báo, ông John Singh - người sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi Miss Tourism World cho biết, việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 chủ đề "Mang thế giới đến Việt Nam" là cơ hội tuyệt vời để quảng bá và cho thế giới thấy những gì tốt đẹp nhất về Việt Nam.

Ông John Singh, bà Mỹ Dung và Á hậu Hương Ly

Ông John Singh, bà Mỹ Dung và Á hậu Hương Ly

"Tôi có một ước mơ, thông qua du lịch tạo ra thay đổi cho thế giới, xóa đói giảm nghèo mang lại công ăn việc làm cho nhiều người. Và thông điệp đó sẽ được các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới mang đến Việt Nam trong suốt hành trình Miss Tourism World 2022. Tôi thấy rằng, Chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy cơ hội từ du lịch - ngành kinh tế triệu đô này sẽ mang lại sự phát triển cho kinh tế của Việt Nam", ông John Singh nói.

Bà Vũ Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Việt Nam cho biết, toàn bộ các thí sinh sẽ được tài trợ 100% chi phí ăn, ở, đi lại và trang phục truyền thống Việt Nam, trang phục dân tộc Thái… trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Theo bà Mỹ Dung, vòng Chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 sẽ thay đổi cách thức để lan tỏa hình ảnh di sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chiếc vương miện "The Power Of Life"

Chiếc vương miện "The Power Of Life"

Cũng tại cuộc họp báo chiều 16/11, Ban Tổ chức đã công bố thông tin về chiếc vương miện dành cho thí sinh xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Chiếc vương miện có tên gọi "The Power Of Life", được lấy cảm hứng từ hình ảnh "cây sự sống" trong văn hóa, tín ngưỡng hàng vạn năm của nhiều dân tộc trên thế giới. "Cây sự sống" tượng trưng cho sự tái sinh của tự nhiên và khả năng vươn lên, vượt qua số phận, mang ý nghĩa về sức sống mạnh mẽ, về những đam mê nhiệt huyết và kỳ vọng của con người về tương lai.

Chiếc vương miện được các nghệ nhân Việt Nam dành hơn 2.000 giờ làm việc, đính kết tỉ mỉ, thủ công 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp, tạo nên sự tinh tế trên từng chi tiết, tạo nên vương miện tinh xảo và mang lại giá trị nghệ thuật cao.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới có sự tham gia của 71 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới. Các thí sinh sẽ xuất phát hành trình khám phá di sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đi qua các miền di sản Việt Nam với 5 tỉnh: Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Phú Thọ.

Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 trong buổi họp báo

Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 trong buổi họp báo tại Ninh Bình

Hành trình trải nghiệm bắt đầu từ Ninh Bình với Khai mạc Festival Tràng An tối 17/11 cùng trang phục của nhà thiết kế Thạch Linh. Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc các nước tại chương trình diễu hành đường phố vào ngày 18/11. Bên cạnh đó, các người đẹp cũng được tham quan trải nghiệm tại chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư, di sản Tràng An.

Tiếp đó, ở Phú Thọ, các thí sinh sẽ tham quan và review tại đền Hùng, trải nghiệm hoạt động làm bánh chưng, bánh dày gắn với câu chuyện văn hóa về ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Hà Nội là điểm đến tiếp theo với các địa danh: Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu Hoàng thành Thăng Long, làng gốm sứ Bát Tràng…

Tại Sơn La, các thí sinh hòa mình với hơn 1.000 diễn viên và người Thái với trang phục của người Thái, đến với các địa danh như: Thảo nguyên Mộc Châu, suối nước nóng bản Mòong, thác Dải Yếm, cầu Pá Uôn (Sơn La)...

Cuối cùng là tại Vĩnh Phúc, các thí sinh thi phần trang phục, thi tài năng và đến Tam Đảo hòa mình với thiên nhiên vẻ đẹp của khu danh thắng Tây Thiên với Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 sẽ diễn ra vào tối 3/12 tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm