Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27

Thế Huân
16/08/2022 - 08:30
Việc Á hậu Khánh Phương cạo đầu đi tu đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng trong những ngày qua.

Vừa qua, Á hậu Biển Khánh Phương bất ngờ đăng tải những hình ảnh và clip cô xuống tóc đi tu khiến cộng đồng mạng chú ý. Ngay sau đó, công chúng đã liên tục tìm kiếm những thông tin về nàng Hậu này.

Nguyễn Đình Khánh Phương sinh năm 1995, đến từ Nha Trang (Khánh Hòa). Khánh Phương đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và được chọn làm đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017. Cô lọt Top 25 tại cuộc thi sắc đẹp thuộc Big 6 thế giới.

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 2.

Sắc vóc gợi cảm của Á hậu Khánh Phương

Khánh Phương từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nha Trang. Cô sở hữu vẻ đẹp cá tính, gợi cảm. Mong muốn theo đuổi hình ảnh người đẹp đa năng nên Khánh Phương trau dồi khá nhiều về kỹ năng trình diễn catwalk lẫn diễn xuất, thanh nhạc, vũ đạo. Nàng Hậu cũng khẳng định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của mình, tự tin vào năng lực ngoại ngữ khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Supranational 2017.

Sau khi trở về với thành tích Top 25, sự nghiệp trong làng giải trí đang rộng mở hơn thì cô bất ngờ vướng phải lùm xùm liên quan đến tiền bạc. Biến cố này khiến người đẹp phải ở ẩn một thời gian, tên tuổi của cô cũng dần "hạ nhiệt", chìm xuống giữa dàn người đẹp đang lên của giới nhan sắc trong nước.

"Mỗi sáng thức dậy tôi lại tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì mình trở thành Á hậu để làm gì? Có phải là để mặc hàng hiệu, để được đi xe sang, được đắp lên người những bộ trang sức phụ kiện đắt tiền...? Nếu mục đích chỉ như vậy thì tại sao khi đạt được tất cả, bản thân tôi lại không cảm thấy vui?

Và thế là tôi quyết định rời xa thế giới hào nhoáng ấy một thời gian dài. Không phải tôi thu mình lại, mà tôi muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn", Khánh Phương chia sẻ về quãng thời gian đối mặt với biến cố của mình.

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 3.

Vài năm gần đây, Khánh Phương dành phần lớn thời gian của mình cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Người đẹp sinh năm 1995 thường xuyên đến thăm, tặng quà cho các mái ấm tình thương, lên các địa phương miền núi để giúp đỡ các trẻ em và người dân khó khăn... Cô tìm đến các lớp học phát triển bản thân, đặc biệt là các khóa tu tập để thay đổi chính mình. 

Khánh Phương thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những chuyến đi thiện nguyện kết hợp trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi. Những chuyến đi đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn và cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Không còn hình ảnh một người đẹp showbiz lộng lẫy, hào nhoáng, Khánh Phương chỉ xuất hiện trong những trang phục giản dị, vô cùng gần gũi và thân thiện với mọi người.

Bên cạnh đó, người đẹp Nha Trang cũng dành tình yêu cho thể thao và nhiều tâm huyết cho việc tập luyện. Khánh Phương tập yoga để cơ thể uyển chuyển, dẻo dai. Cô từng mong muốn trở thành một huấn luyện viên cá nhân. 

Hình ảnh giản dị của Khánh Phương trong những chuyến đi thiện nguyện

Năm 2022, Nguyễn Đình Khánh Phương tiếp tục đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau 5 năm rời xa showbiz, Khánh Phương trở lại với hình ảnh mạnh mẽ và đầy quyến rũ.

"Tôi là Khánh Phương, một người mang trong mình đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn mang những phẩm chất tốt đẹp của mình đến cuộc thi để cùng với các cô gái trẻ góp phần xây dựng nên một xã hội tốt đẹp và văn minh hơn", chia sẻ đầy tự tin của Khánh Phương tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tuy nhiên, Khánh Phương đã dừng chân tại Top 61 chung cuộc và bị loại ở tập 6 chương trình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 5.

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 6.

Hiện tại, Á hậu Biển đang có cuộc sống nhẹ nhàng, bình thản. Cô quyết định đi tu, gác lại những ồn ào, trăn trở trong cuộc sống để tìm đến chốn thanh tịnh. Theo chia sẻ của nàng Hậu, cô đã tìm đến Phật pháp sau chuỗi ngày sóng gió trong cuộc đời, giúp cô lấy lại niềm tin, sự lạc quan để vượt qua.

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 7.

Á hậu Khánh Phương: Dành phần lớn thời gian làm thiện nguyện, cạo đầu đi tu ở tuổi 27 - Ảnh 8.

Khi Khánh Phương chia sẻ những hình ảnh trong lễ xuất gia của mình, công chúng đều dành sự ủng hộ và động viên khi thấy được nét mặt hạnh phúc của cô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm