Á hậu Trịnh Kim Chi và các 'mỹ nhân lô tô' trao quà Tết cho trẻ khó khăn

26/01/2019 - 15:16
Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Thùy Dương, Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên cùng các thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời... tất bật kế hoạch trao quà Tết. Đây là chương trình "Hạt gạo chia đôi" dành cho 400 em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi HIV tại TPHCM.

"Hạt gạo chia đôi" do chương trình Góp một bàn tay của CLB Bầu Trời Xanh tổ chức định kỳ hằng năm, nhằm mục đích hỗ trợ quà tết cho trẻ em và gia đình trong số 25.000  trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. Đồng thời kêu gọi cộng đồng mở rộng vòng tay yêu thương, để các em tránh được kỳ thị, hòa nhập, sống và lớn lên bình thường như những trẻ em khác.

 

img_4229.JPG
NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi trao quà cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV

Nhiều mạnh thường quân, phòng khám Nhà Mình cùng tập thể cá nhân tham gia đóng góp, chương trình đã trao mỗi phần quà có trị giá 450 ngàn đồng gồm gạo, mì gói, dầu ăn, bánh, nước ngọt… Chương trình diễn ra tại 2 địa điểm: Nhà Thiếu Nhi Q.10 vào sáng ngày 26/1/2019. Và buổi trao quà tiếp theo diễn ra vào sáng 27/01/2019 tai Trung tâm văn hóa Huyện Củ Chi, tỉnh lộ 8 huyện Củ Chi, TPHCM. 

 

img_4214.JPG
Diễn viên Thùy Dương cũng tham dự sự kiện, trao quà cho các em nhỏ

Chương trình nhận được sự đồng hành của  NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Thùy Dương, Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên, Đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời... 

 

img_4213.JPG
Các thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời nhiệt tình tham gia công tác thiện nguyện
img_4238.JPG
Hai thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời trao gạo cho các em nhỏ ở chương trình
img_4165.JPG
Nữ hoàng trang sức 2017 Mỹ Duyên cũng góp mặt ở sự kiện
img_4111.JPG
NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi cùng các "mỹ nữ lô tô" của Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời

Hầu hết các em trong danh sách nhận quà của chương trình này đều bị truyền HIV từ cha mẹ, số khác bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng vì có người thân có HIV/AIDS khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhiều em nhỏ đã và đang cố gắng học tập, mong muốn trở thành những con người có ích, góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội.

Ảnh: Mễ Thuận

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm