ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và hạ tầng số châu Á - Thái Bình Dương
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố kế hoạch hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến phát triển hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm tăng cường kết nối lưới điện, thúc đẩy thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chủ tịch ADB, ông Masato Kanda, nhấn mạnh việc tiếp cận năng lượng và công nghệ số sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương lai khu vực. Theo ông, các sáng kiến mới sẽ góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng thiết yếu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường liên kết khu vực.
Việc kết nối lưới điện và công nghệ số xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí, mở rộng cơ hội phát triển, đồng thời đảm bảo nguồn điện ổn định và khả năng tiếp cận công nghệ cho hàng trăm triệu người dân.

Chủ tịch ADB Masato Kanda
Trong khuôn khổ chương trình, sáng kiến Lưới Điện Liên Á (PanAsia Power Grid Initiative - PAGI) sẽ tập trung kết nối hệ thống điện giữa các quốc gia và tiểu vùng, cho phép truyền tải năng lượng tái tạo xuyên biên giới. Song song, sáng kiến Xa lộ Số Châu Á - Thái Bình Dương hướng tới thu hẹp khoảng cách hạ tầng số, tạo điều kiện để các nền kinh tế trong khu vực tận dụng cơ hội tăng trưởng từ trí tuệ nhân tạo (AI).
ADB cho biết sẽ phối hợp với các chính phủ, doanh nghiệp điện lực, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để huy động khoảng 50 tỷ USD cho hạ tầng điện xuyên biên giới đến năm 2035. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng cho các hạng mục như đường dây truyền tải, trạm biến áp, hệ thống lưu trữ năng lượng và số hóa lưới điện. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ các dự án phát điện gắn với thương mại điện, bao gồm xuất khẩu năng lượng tái tạo, xây dựng trung tâm năng lượng khu vực và các tổ hợp phát điện - lưu trữ.
Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2035, sáng kiến sẽ tích hợp khoảng 20 GW năng lượng tái tạo xuyên biên giới, xây dựng và kết nối 22.000 km đường dây truyền tải, cải thiện khả năng tiếp cận điện cho khoảng 200 triệu người dân, tạo ra 840.000 việc làm và góp phần cắt giảm 15% lượng phát thải từ ngành điện trong khu vực.
ADB dự kiên sẽ trực tiếp tài trợ khoảng một nửa tổng nguồn vốn 50 tỷ USD, phần còn lại được huy động thông qua cơ chế đồng tài trợ, bao gồm sự tham gia của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp khoản hỗ trợ kỹ thuật lên tới 10 triệu USD nhằm hài hòa quy định, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chung, chuẩn bị nghiên cứu khả thi và thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn.
Sáng kiến Lưới điện Liên Á được đánh giá là bước chuyển từ mô hình liên kết năng lượng song phương sang cách tiếp cận thị trường điện mang tính khu vực. Chương trình này kế thừa và phát huy các cơ chế hợp tác tiểu vùng hiện có như Chương trình Hợp tác Kinh tế tiểu vùng Nam Á, sáng kiến kết nối lưới điện trong khuôn khổ hợp tác Vịnh Bengal, Lưới điện ASEAN và Chiến lược Hợp tác Kinh tế - Năng lượng Trung Á 2030.