Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Agribank đồng hành cùng chương trình "Kết nối yêu thương", lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng

Trang Anh
Agribank đồng hành cùng chương trình "Kết nối yêu thương", lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng

Ông Đỗ Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Agribank (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa và biểu trưng của Chương trình

Tối 5/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” do Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm chung tay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng hành cùng chương trình, Agribank ủng hộ 1 tỷ đồng, góp phần sẻ chia, tiếp thêm điểm tựa cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, đại diện các doanh nghiệp... Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của của Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Kết nối yêu thương" là chương trình ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Agribank đồng hành cùng chương trình “Kết nối yêu thương”, lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình ”Kết nối yêu thương”

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, Chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.

Chương trình không chỉ mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn hướng tới sự đồng hành lâu dài và thiết thực hơn, đó là xây dựng một bệnh viện để điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

“Kết nối yêu thương” cũng là câu chuyện được "kể" xuyên suốt chương trình: bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước và những tình cảm gần gũi trong mỗi gia đình; từ đó mở ra tình yêu giữa con người với con người, sự sẻ chia, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng.

Chương trình gồm 3 phần “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”, có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật, với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Chung tay cùng chương trình “Kết nối yêu thương”, Agribank ủng hộ 01 tỷ đồng, góp thêm sự sẻ chia và tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là sự tiếp nối những hoạt động an sinh xã hội được Agribank bền bỉ triển khai trong nhiều năm qua, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những hoạt động an sinh mang ý nghĩa sẻ chia, sự gắn kết giữa Agribank với Hội LHPN Việt Nam còn được bồi đắp bằng những chương trình phối hợp lâu dài, lấy việc mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, dịch vụ tài chính và hỗ trợ phát triển sinh kế làm trọng tâm. Trong đó, mối quan hệ phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam… đã tạo nên những kênh kết nối hiệu quả, đưa chính sách tín dụng đến gần hơn với hội viên và người dân ngay từ cơ sở.

Agribank đồng hành cùng chương trình “Kết nối yêu thương”, lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình “Kết nối yêu thương”

Tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn tín dụng 

Trong nhiều năm qua, Agribank và Hội LHPN Việt Nam đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trọng tâm là tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhu cầu đời sống; qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Một trong những điểm tựa quan trọng của sự phối hợp này là mô hình Tổ vay vốn do các cấp Hội quản lý. Tổ trưởng Tổ vay vốn giữ vai trò cầu nối giữa Agribank và hội viên trong tuyên truyền chính sách, hướng dẫn tiếp cận vốn, phối hợp theo dõi việc sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Cùng với cung ứng tín dụng và dịch vụ ngân hàng, hai bên tăng cường truyền thông, tập huấn, kiểm tra, giám sát và trao đổi định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đến ngày 30/9/2026, hệ thống Tổ vay vốn do Hội LHPN Việt Nam quản lý có gần 9.200 tổ với gần 157.000 thành viên, tổng dư nợ đạt gần 30.000 tỷ đồng.

 Nguồn vốn Agribank đang được chuyển tải tới đông đảo hội viên thông qua mạng lưới gắn với cơ sở, đồng thời chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát ở mức tích cực. Agribank thường xuyên phối hợp với Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tham gia báo cáo, giảng dạy tại các lớp tập huấn cho cán bộ Hội ở nhiều khu vực trên cả nước.

Sự phối hợp không chỉ dừng ở việc đưa vốn đến hội viên, thông qua các cấp Hội và Tổ vay vốn, chủ trương, chính sách tín dụng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng được phổ biến tới người dân; cán bộ Hội, Tổ trưởng Tổ vay vốn được trao đổi thông tin, tập huấn nghiệp vụ và nâng cao năng lực.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, Agribank còn tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường. Sự kết nối giữa nguồn vốn, khởi nghiệp và sinh kế góp phần mở rộng cơ hội để phụ nữ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Song hành với việc đưa vốn và dịch vụ ngân hàng đến gần người dân, an sinh xã hội luôn là một phần quan trọng trong định hướng phát triển của Agribank. Giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành trên 2.750 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước; riêng năm 2025, kinh phí thực hiện đạt gần 700 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và nhiều hoạt động thiết thực tại các địa bàn còn khó khăn.

Điểm gặp nhau giữa các chương trình an sinh và hoạt động phối hợp với các tổ chức Hội là sự quan tâm tới nhu cầu thực tế của người dân. Một khoản tín dụng phù hợp có thể mở ra sinh kế; một mái ấm được sửa chữa giúp gia đình an tâm hơn; một khoản hỗ trợ điều trị có thể san sẻ gánh nặng trong thời điểm khó khăn. Khi nguồn lực tài chính và sự chung tay xã hội được kết nối đúng lúc, giá trị mang lại không chỉ nằm ở sự hỗ trợ trước mắt mà còn ở cơ hội để mỗi cá nhân, mỗi gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Bình luận