Ái nữ nhà Minh Nhựa tậu giày hiệu trong... vô thức

Anh Vũ
25/09/2021 - 09:30
Ái nữ nhà Minh Nhựa tậu giày hiệu trong... vô thức
Cô nàng phóng khoáng đặt 2 đôi giá "đắt cắt cổ" giữa tâm dịch mà không hề nhớ là mình đã đặt mua. Khủng hơn là trước đó, cô từng sở hữu đôi giày lọ lem tương tự được nhiều ngôi sao Hollywood săn lùng.

Doanh nhân Minh Nhựa tuy không phải là người làm nghệ thuật trong giới showbiz nhưng lại nhận được sự quan tâm từ công chúng chẳng kém cạnh 1 ngôi sao nổi tiếng nào. Anh có tới 5 người con, nhưng có lẽ, người con nổi tiếng nhất là Joyce Phạm.

Joyce Phạm có tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999 là 1 trong những rich kids thế hệ mới của Việt Nam. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Joyce Phạm thường xuống phố với hàng hiệu cùng siêu xe đắt đỏ. Mới nhất, cô nàng vừa khoe hai đôi giày cực xinh trong bộ sưu tập của mình.

Rich kid 9X cho hay: "Order từ hồi nào không nhớ luôn. Tự nhiên ông chồng cầm 2 cái hộp lên tui mới nhớ". Trong hình là 2 đôi giày cao gót lấp lánh đến từ nhà mốt Mach and Mach.

Khi bạn đặt hàng quá nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng bị quên đơn. Tuy nhiên, với những món đồ hiệu giá trị thì người bình thường khó lòng quên được mà rất sốt sắng, ngóng trông từng ngày. Ái nữ Minh Nhựa lại ở trạng thái ngược lại, cô nàng ung dung cứ như thể chỉ đặt một món đồ săn sale bình thường trên gian hàng thương mại điện tử giá rẻ.

Đáng chú ý hơn, vào hồi tháng 6, bà mẹ 1 con đã tung concept thời trang quyến rũ với chiếc đầm đen cắt khoét eo lưng và xỏ chân vào đôi giày tương tự. Nếu đúng như vậy thì hiện tại, Joyce Phạm sở hữu tới 3 đôi mà trong đó có 2 đôi trùng màu nhau.

Hãng thời trang cao gót này có đặc điểm nhận diện riêng là các đôi giày đều được thiết kế với phần nơ được đính kết bởi những viên đá nhỏ li ti. Những viên đá sẽ có hiệu ứng lấp lánh và sáng chân hơn loại kim tuyến thông thường. Chúng được lấy cảm hứng từ đôi giày của nàng Cinderella trong truyện cổ tích. Dáng giày mũi nhọn và gót mảnh nên bất cứ cô nàng nào khi xỏ vào chân cũng hack dáng, tôn chân đỉnh cao.

Đôi màu đen này có giá dao động từ $1.150 tương đương khoảng hơn 26 triệu đồng.

Trong đó, đôi màu hồng lại bắt nghiện ngay từ lần nhìn đầu tiên. Mức giá của nó vì vậy cũng "chát" hơn phiên bản màu đen khoảng $200. Để tậu được nó về tay, Joyce Phạm đã phải bỏ ra khoảng 28,5 triệu đồng.

Joyce Phạm dù năm nay mới hơn 22 tuổi nhưng kho túi xách Hermes của cô nàng cũng đã đông đúc những item "đắt xắt ra miếng". Vị chi mỗi chiếc có giá trị từ 1-2 tỷ đồng là rich kid đã có thể tậu liền tay. Những chiếc túi được chụp kỉ niệm trên siêu xe Rolls Royce hay khoang bay hạng thương gia lại càng uy tín hơn.

Sở hữu nhiều chiếc nhưng phiên bản da bê màu đen lại được cô nàng dùng nhiều nhất. Có lẽ bởi nó có form dáng nhỏ gọn vừa vặn với vóc dáng của cô nàng và đồng thời phiên bản da này cũng rất trẻ trung và không quá dừ như da cá sấu.

Hầu hết các chiếc túi đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới đều được cô nàng sở hữu ít nhất một vài item.

Phong cách của Joyce Phạm không quá cầu kì. Những chiếc đầm bèo nhún hay item trễ vai, áo phông sẽ trở nên có điểm nhấn hơn hẳn nếu phối cùng túi hiệu.

Khoảng thời gian gần đây, giới thời trang đang phát sốt với những chiếc túi phiên bản mini xinh xắn. Rich kid Sài Thành cũng đã sắm sửa cho mình 1 vài món trong những shoot hình thời trang độc đáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm