Tags:

aids

Người nhiễm HIV/AIDS ngày càng trẻ hóa

Người nhiễm HIV/AIDS ngày càng trẻ hóa

Chiều 17/11, tại buổi họp báo về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS 2022, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, tính đến tháng 6 năm nay, tỷ lệ phát hiện HIV mới ở nam là gần 84%, trong đó, gần 50% là do quan hệ tình dục không an toàn.

Phấn đấu chấm dứt cơ bản dịch AIDS vào năm 2030

Phấn đấu chấm dứt cơ bản dịch AIDS vào năm 2030

Sáng 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai can thiệp cho nhóm MSM

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai can thiệp cho nhóm MSM

Hiện nay, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

Việt Nam tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030 khi mở rộng chương trình PrEP

Việt Nam tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030 khi mở rộng chương trình PrEP

Từ năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo mạnh mẽ PrEP là một lựa chọn dự phòng bổ sung quan trọng, là một phần của chiến lược dự phòng HIV toàn diện cho những người có nguy cơ cao nhiễm HIV.

Phát hiện phương pháp làm cho AIDS 'hết truyền nhiễm'

Phát hiện phương pháp làm cho AIDS 'hết truyền nhiễm'

Nghiên cứu mới về AIDS cho thấy, thuốc ức chế HIV có thể khiến virus AIDS “không thể lây truyền” ngay cả khi các cặp vợ chồng không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường phát hiện bệnh AIDS và chấm dứt kỳ thị

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường phát hiện bệnh AIDS và chấm dứt kỳ thị

30 năm kể từ Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS lần đầu tiên vào năm 1988, Liên hợp quốc đánh giá những tiến bộ về chẩn đoán, điều trị bệnh và nỗ lực phòng ngừa bệnh chưa tương xứng với tham vọng của cộng đồng quốc tế và cần phải tăng cường việc tầm soát và phát hiện bệnh hơn nữa.

UNICEF cảnh báo thực trạng người trẻ nhiễm HIV trên toàn thế giới

UNICEF cảnh báo thực trạng người trẻ nhiễm HIV trên toàn thế giới

Người đứng đầu UNICEF cho biết, số trường hợp lây nhiễm từ mẹ sang con đã giảm khoảng 40% trong 8 năm qua, nhưng trẻ em gái vẫn chiếm khoảng 2/3 tổng số ca nhiễm HIV ở trẻ vị thành niên. Hơn một nửa số trẻ em có nguy cơ tử vong vì AIDS chưa đến 5 tuổi.

2.234 người Ấn Độ bị truyền máu có HIV

2.234 người Ấn Độ bị truyền máu có HIV

Trong vòng hơn 1 năm qua, đã có ít nhất 2.234 người ở Ấn Độ nhiễm HIV do bị truyền “máu bẩn” tại các bệnh viện, trong đó số trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV chiếm 7%, còn phụ nữ chiếm 39%.

Nuôi tóc 20 năm để chống HIV/AIDS

Nuôi tóc 20 năm để chống HIV/AIDS

Một nhóm gồm 7 người phụ nữ trung niên đến từ các tỉnh của Trung Quốc đã nuôi mái tóc dài suốt 20 năm không cắt nhằm thực hiện chương trình vận động, nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh HIV/AIDS.

Chuyện đau lòng ở nơi có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới

Chuyện đau lòng ở nơi có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới

Swaziland (quốc gia ở nam châu phi) là nơi có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới, ảnh hưởng tới 26% dân số của quốc gia này.