Ấm tình bộ đội Hải quân đỡ đầu những trẻ em thiệt thòi
Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 hải quân trao thư động viên cháu Hồ Ngọc Yến ở Ấp 1, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.
Hai mươi trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu đã mang đến những câu chuyện đầy xúc động. Tình quân - dân vì thế càng thêm ấm áp và lan tỏa vì hành đồng ý nghĩa này.
Tuổi thơ buồn chỉ còn trong ký ức
Hai mươi cháu mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được các đơn vị Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu, là ngần ấy câu chuyện cần được sẻ chia. Trong số đó có cháu Trần Mỹ Quyên (SN 2017), ở Ấp Đại Bái, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Hoàn cảnh của gia đình cháu Quyên đặc biệt khó khăn, nhất là từ khi người cha là trụ cột gia đình làm nghề đánh bắt thủy hải sản ven biển gặp tai nạn và qua đời vào tháng 7/2023, để lại người vợ câm điếc không có việc làm ổn định cùng 4 con nhỏ.

Chị Phạm Thị Bé, mẹ bé Nguyễn Hoàng Thịnh (con ngư dân được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu) vui mừng khi đơn vị đến thăm, tặng quà.
Tương tự, hoàn cảnh của cháu Thạch Văn Kiến (SN 2016), ở Khóm Sân Chim, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, có người cha đã bỏ nhà đi từ năm 2017, khi cháu Kiến chưa tròn 1 tuổi. Người mẹ tật nguyền vẫn cố gắng làm nghề đánh bắt hải sản trên biển nuôi con. Nhưng số phận thật nghiệt ngã khi bà không may mắc bệnh hiểm nghèo và mất năm 2021, để lại cháu Kiến bơ vơ giữa đời khi thiếu vắng vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ. Hay hoàn cảnh cháu Hồ Ngọc Yến (SN 2012), ở Ấp 1, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau mồ côi từ nhỏ khi người cha mất vì mưu sinh trên biển. Cháu Yến hiện đang sống cùng ông ngoại đã già yếu, gia đình thuộc hộ nghèo và không có nguồn thu nhập không ổn định…
Được bộ đội Hải quân đỡ đầu sưởi ấm tình cảm, động viên, quan tâm, chăm lo từ tiền học phí, sách vở, quần áo đến mua tặng nhiều vật dụng trong gia đình, những ngày tháng thơ ấu đầy buồn lo, thiếu thốn của các cháu đã lùi dần vào ký ức.
Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" là hoạt động nhân văn, mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực với đời sống của những ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cháu mồ côi cha, mẹ, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo… đã được bộ đội Hải quân hỗ trợ kịp thời, góp phần xoa dịu nỗi đau, thiệt thòi. Đặc biệt, sự hỗ trợ này giúp các cháu không phải bỏ dở con đường đến trường, yên tâm học tập, phấn đấu để có tương lai ổn định hơn". Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân
"Mỗi dịp cán bộ, chiến sĩ Hải quân đến thăm và động viên các cháu đều để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là những ánh mắt bịn rịn lúc chia tay, là nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và ánh mắt hạnh phúc của người thân các cháu khi cuộc sống gia đình họ dần bớt đi khó khăn, thiếu thốn" - đồng chí Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, chia sẻ.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp mặt, trao học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu con ngư dân Vùng 2 nhận đỡ đầu năm 2024
Tiêu biểu như cháu Hồ Minh Phú (học sinh lớp 9, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long). Cháu xúc động nói: "Con rất may mắn khi được các chú bộ đội Hải quân nhận đỡ đầu. Mặc dù gia đình con gặp khó khăn, nhưng con xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ bà trong công việc gia đình. Con cũng sẽ cố gắng để lớn lên trở thành người lính Hải quân như các chú".
Bà Lê Thị Bèo, bà ngoại của cháu Hồ Minh Phú, vui vẻ bày tỏ: "Từ ngày cháu Phú được các chú bộ đội nhận đỡ đầu, khi ngủ cháu cũng ôm quân phục các chú gửi tặng. Năm nay, cháu đã học lớp 9, nhiều bạn bè rủ cháu bỏ học để đi làm, nhưng cháu nói đã hứa với các chú Bộ đội Hải quân là tiếp tục học để trở thành người có ích cho xã hội, trở thành người lính Hải quân. Bà cháu tôi rất hạnh phúc, biết ơn các chú bộ đội Hải quân đã giúp đỡ bà cháu tôi ổn định cuộc sống, cho cháu biết ước mơ cho tương lai sau này".
Hành trình đến hoạt động "đỡ đầu con của ngư dân"

Nhà giàn DK1 chăm sóc sức khỏe - điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Vùng 2 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Nam Tổ quốc, quản lý vùng biển rộng trên 300 nghìn km², trọng tâm là khu vực DK1. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường.
Theo đồng chí Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, hoạt động ý nghĩa "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" hình thành rất tự nhiên. Hoạt động này bắt nguồn từ thực trạng ngư dân ta khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển gặp không ít khó khăn. Từ tháng 1/2021 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã nghiên cứu, thống nhất triển khai Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" tại các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cà Mau và Đồng Nai. Chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân các tỉnh ven biển khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Với quyết tâm cao, sự đồng lòng, thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở NN&PTNT của các tỉnh ven biển, thực hiện tuyên truyền pháp luật cho 5.300 ngư dân; phát 33.700 tờ rơi, tặng 11.700 lá cờ Tổ quốc, 2.250 áo phao, 400 túi thuốc đi biển; khám, cấp thuốc cho 2.050 ngư dân với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
Song song đó, Vùng 2 Hải quân cũng triển khai các hoạt động dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với hơn 7.450 ngày công xây dựng nông thôn mới, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các địa phương nơi đóng quân, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế; huy động lực lượng, phương tiện dập tắt 20 vụ cháy trên 76,2 ha rừng trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.
Đơn vị đã xây dựng 48 nhà đồng đội, 7 nhà đại đoàn kết, 3 nhà tình nghĩa; huy động tàu, cùng cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hơn 9.600 m³ nước ngọt, khắc phục hạn hán ở các tỉnh miền Tây. Đặc biệt, khi xảy ra đại dịch Covid-19, Vùng 2 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tàu thuyền, phương tiện để vận chuyển, ủng hộ 40 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm với trị giá 700 triệu đồng, vận chuyển 2.047 bệnh nhân, 63 thi hài và 8 bộ tro cốt. Đơn vị cũng hỗ trợ 70 gia đình và trao tặng 130 suất quà trị giá 98 triệu đồng.
Đặc biệt, từ năm 2023, để tăng cường hỗ trợ ngư dân, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Vùng 2 Hải quân đã triển khai hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân".
Đến nay, toàn Vùng đã nhận đỡ đầu hai mươi cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình các cháu, đơn vị hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, trong các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học, các đơn vị đều tổ chức thăm, tặng quà như: Quần áo, xe đạp, cặp sách và đồ dùng học tập. Những giá trị nhân văn, việc làm ý nghĩa, thiết thực cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chính là "chất keo" bền chặt, gắn kết tình quân - dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân.
"Trong thời gian tới, dù còn nhiều khó khăn, song Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn trên biển. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hậu phương quân đội và sẵn sàng nhận đỡ đầu con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng ngư dân giữ vững chủ quyền, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển" - đồng chí Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, khẳng định.