pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ấn Độ truy tìm "virus" gây hói đầu trong vài ngày trên diện rộng
"Virus hói" ở đâu ra?
Theo trang tin trực tuyến Ấn Độ Unbelievable-facts (UFC), sự kiện trên bao trùm nhiều ngôi làng tại bang Maharashtra, khi hàng trăm người dân bỗng dưng bị rụng tóc từng mảng trước khi bị hói trong vòng chưa đầy một tuần, khiến dư luận không khỏi hoang mang.
Nhiều người dân làng Shegaon, kể cả trẻ em đã bị bị rụng tóc từng mảng (Nguồn: Thelogicalindian)
Hiện tượng bắt đầu được ghi nhận tại 15 ngôi làng ở vùng Shegaon, quận Buldhana, bang Maharashtra, sau đó tiếp tục xuất hiện tại làng Bondgaon, Kalwad và Hingna. Theo số liệu không chính thức, tính đến ngày 10/1/2025, hơn 150 dân làng ở đây đã được ghi nhận bị ảnh hưởng. Đây là số liệu do người dân cung cấp, con số thực có thể lớn hơn nhiều. Nhiều người trong số này, nhất là phụ nữ đã bị rụng tóc nhưng lại giấu bệnh không báo cáo.
Căn bệnh lạ này bắt đầu bằng việc ngứa dữ dội trên da đầu, nhanh chóng chuyển sang rụng tóc từng mảng. Một số người, bao gồm cả trẻ em, bị hói hoàn toàn chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Ngay cả những người không bị hói hoàn toàn cũng chọn cạo trọc để trông chỉn chu hơn. Bí ẩn về "virus hói" đến nay vẫn chưa có lời giải.
Đi tìm nguyên nhân gây rụng tóc
Mặc dù đã diễn ra hơn 2 tháng nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân, mặc dù có nhiều giả thuyết. Các chuyên gia nghi ngờ, có thể là do nhiễm nấm, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc phản ứng với các sản phẩm mỹ phẩm. Nước kém chất lượng ở lưu vực sông Purna cũng được đề cập và điều tra vì nhiều trong số 15 ngôi làng nằm trong và xung quanh lưu vực của con sông này. Các nhà chức trách nghi ngờ, nước bị ô nhiễm có thể là yếu tố chính.
Mặc dù đã làm nhiều xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây hói đầu. (Nguồn: Pratidintv).
Cơ quan Khảo sát và Phát triển Nước ngầm Buldhana đã thu thập 31 mẫu nước từ các nguồn khác nhau để kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy, 14 trong số các mẫu có hàm lượng nitrat cao. Tuy nhiên, không có chất độc nào khác được phát hiện. Ngoài ra, cơ quan an toàn thực phẩm cũng đã tiến hành kiểm tra mỹ phẩm được sử dụng trong vùng. Mặc dù đã thử nghiệm hơn 65 mẫu, các nhà nghiên cứu vẫn không thể xác định được nguyên nhân. Theo một báo cáo trên phương tiện truyền thông, các mẫu tóc, da đầu và móng tay của những người bị ảnh hưởng không có dấu hiệu nhiễm nấm.
Trong lúc chờ đợi kết quả nghiên cứu sâu hơn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu (PHC) của bang cung cấp điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, do chưa rõ nguyên nhân thực sự, nhiều người vẫn lo lắng, nhất là khi "virus hói" tiếp tục lan rộng và "phủ sóng" sang các khu vực lân cận.