An Giang: Những đóa hoa và sắc màu thắm tình hữu nghị ở cửa khẩu Tịnh Biên

28/08/2019 - 07:17
Chiều ngày 27/8, tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) đã diễn ra lễ đón tiếp chính thức đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trong sự kiện Giao lưu Hữu nghị Biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ tư lệnh năm 2019.
02.JPG
Tại cột mốc biên giới cửa khẩu Tịnh Biên, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến -Tư lệnh Bộ đội Biên phòng -  chào đón Đại tướng Niêng Phát, Quốc Vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu Campuchia
 

Sự kiện do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8 với các hoạt động chính: Trồng cây hữu nghị tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; Lễ khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị Biên giới Việt Nam  - Campuchia tại Khóm Xuân Bình,thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên; Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Khóm Xuân Bình,thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên tỉnh An Giang với ấp Ta Rưng, xã Phnumdal, huyện Ki Ri Vong, tỉnh Takeo – Campuchia; Diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy; Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa văn nghệ.

09.JPG
Những đóa hoa thắm tình hữu nghị đã được trao trước đông đảo truyền thông hai nước
03.JPG
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến bắt tay Đại tướng Hun Manet - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia - con trai thủ tướng Hunsen 

Sự kiện Giao lưu Hữu nghị Biên giới Việt Nam – Campuchia cấp Bộ tư lệnh năm 2019 ngoài sự có mặt của lãnh đạo Bộ quốc phòng, chỉ huy các lực lượng bảo vệ biên giới thì còn có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu của các bộ, ngành các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Camphuchia

04.JPG
Đông đảo các em thiếu nhi, thanh niên đã có mặt tại cửa khẩu từ sớm để chào đón đoàn đại biểu Campuchia
05.JPG
Một học sinh hào hứng hô vang khẩu hiểu đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia
06.JPG
Thiếu nữ An Giang trên tay cờ Campuchia đón chào tại cửa khẩu
01.jpg
Những đóa hoa tươi thắm đã được chuẩn bị từ sớm
10.JPG
Các lãnh đạo siết chặt tay thể hiện tình hữu nghị vững bền giữa hai nước

Ngay sau buổi đón tiếp, hai đoàn đã cùng hội đàm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và Campuchia hướng tới những nội dung cần phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

 Trước đó vào ngày 19/8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam và đại diện Ủy ban phân giới, cắm mốc Quốc gia Campuchia đã tiến hành ký tắt nghị định thư ghi nhận 84% kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, trình lãnh đạo  Chính phủ hai nước tổ chức lễ ký kết chính thức (dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2019 tại Hà Nội).

Kết thúc hội đàm, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại Khách sạn Victoria  - An Giang.

14.jpg
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia
11.JPG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu nhi Việt Nam trong buổi đón tiếp tại cửa khẩu
07.JPG
Nghi thức tiếp đón long trọng cấp quốc gia
08.JPG
Lực lượng cảnh vệ Campuchia trong buổi đón tiếp
13.JPG
Hai đoàn đại biểu trong buổi hội đàm ngay sau nghi lễ đón tiếp
16.JPG
Các lãnh đạo trong chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ "Chung dòng Mê Kông" vào buổi tối cùng ngày
15.JPG
Đoàn Nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia trình diễn trong buổi giao lưu văn hóa văn nghệ

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm