Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

An Giang: Phụ nữ Khmer vươn lên từ mô hình chăn nuôi

25/05/2026 - 17:13 (GMT+7)
Thế Anh - Đình Hưng - Hải Cường

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội LHPN địa phương, cùng với sự chịu thương chịu khó, chị Thị Mỹ Loan đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình nuôi heo.

Gần trưa, trong khu chuồng trại nằm cách khá xa khu dân cư, chị Thị Mỹ Loan, ngụ khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, tất bật chuẩn bị các công đoạn để cho heo ăn. Trong dãy chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, là những con heo nái, heo thịt và heo sữa trắng hồng.

Trước đây, gia đình chị Thị Mỹ Loan thuộc diện khó khăn ở địa phương. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, và nhờ sự hỗ trợ về nguồn vốn từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi heo.

An Giang: Phụ nữ Khmer vươn lên từ mô hình chăn nuôi- Ảnh 1.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thăm mô hình chăn nuôi heo của chị Mỹ Loan

Nhờ sự chịu khó và không ngừng học hỏi, việc chăn nuôi của chị Loan ngày càng phát triển. Hiện nay, đàn heo của gia đình chị luôn duy trì đều đặn hơn ba mươi con. Mô hình này đã giúp gia đình chị Loan xây dựng được nhà cửa khang trang, và tạo điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn.

An Giang: Phụ nữ Khmer vươn lên từ mô hình chăn nuôi- Ảnh 2.

Chuồng heo với nhiều loại, heo con heo nái, heo thịt và heo sữa

Với mô hình chăn nuôi hiệu quả, chị Thị Mỹ Loan thực sự đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đồng bào Khmer trên địa bàn, trong việc phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận