Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/08/2026 - 19:32 (GMT+7)

An Giang tăng tốc công trình phục vụ APEC 2027, tạo động lực phát triển kinh tế

Hoàng Tuấn
An Giang tăng tốc công trình phục vụ APEC 2027, tạo động lực phát triển kinh tế

Công trình Trung tâm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang tăng tốc hoàn thiện- Ảnh Hoàng Hà

Thủ tướng Chính phủ vừa trình Quốc hội Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Hơn 1 năm nay, chính quyền tỉnh An Giang đã và đang đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ cho sự kiện nâng tầm quốc tế đối với đảo ngọc.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cùng các Phó chủ tịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà" ở những nơi có các dự án, công trình phục vụ sự kiện APEC 2027, để gặp gỡ vận động người dân nhường đất thi công các dự án. Nhờ vậy tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều công trình đạt từ 95% trở lên. Những cuộc gặp đối thoại, không thời gian cố định, không có không gian làm việc cứng nhắc, những cuộc trao đổi có khi diễn ra ngay tại nhà dân, quán cà phê, thời gian kéo dài hàng giờ liền cho đến khi xong việc. Phương châm gần dân, sát dân không còn là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng hành động, bằng sự lắng nghe chân thành và thấu hiểu của cấp ủy, chính quyền đặc khu.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Công nhân thi công Trung tâm Hội nghị APEC 2027 - Ảnh Hoàng Tuấn

Điển hình như dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất đỏ với quy mô diện tích 88,5ha, đã giải phóng mặt bằng, bàn giao 87,42ha, chiếm 99%; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán với quy mô diện tích khoảng 22ha đã giải phóng mặt bằng đạt 100%; Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn với quy mô diện tích khoảng 3,6ha (do dự án Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn gắn liền với Hồ Cửa Cạn) cũng đạt 100% tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư.

Theo Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phú Quốc triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027; trong đó có 16 dự án phải thu hồi hơn 1.050,5 ha đất, ảnh hưởng đến 3.972 hộ dân. Để bảo đảm nơi ở cho người dân, địa phương đồng thời đầu tư 4 khu tái định cư tại An Thới, Hồ Suối Lớn, Cửa Cạn và Hàm Ninh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng các dự án APEC gặp nhiều khó khăn do lịch sử quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ. Nhiều trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay, chưa xác định rõ ranh giới, phát sinh tranh chấp hoặc chủ sử dụng đất không còn cư trú tại địa phương, khiến việc xác minh nguồn gốc đất kéo dài. Một số dự án còn liên quan đến việc chuyển đổi đất rừng và phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý. "Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027. Trong đó Nghị quyết số 3 về bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã tạo cơ sở để đội ngũ cán bộ chủ động xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết các vướng mắc" ông Khoa nhấn mạnh.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Công nhân thi công 3 ca, 4 kịp đẩy nhanh tiến độ công trình Tàu điện ngầm - Ảnh Hoàng Tuấn

Nhờ vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng đến nay của 16 dự án đã đạt từ 92% trở lên. Điều đáng nói trong quá trình vận động bàn giao mặt bằng có 248 trường hợp đã có quyết định cưỡng chế đã tự nguyện bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Chị Trần Thị Lương – khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc cho biết, phần đất của nhà chị nằm trong dự án Đại lộ APEC, nhận thấy dự án phục vụ APEC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, sau khi đối thoại với lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, gia đình chị đã bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án. Cả gia đình chị 4 người phải ra ngoài thuê ở trọ, chờ được cấp đất tái định cư.

Tương tự như gia đình chị Lương, chị Phù Tuyết Loan – ấp Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc cho biết, phần đất của gia đình chị liên quan đến Hồ chứa nước xã Cửa Cạn, khi được chính quyền địa phương thông báo dự án là công trình phục vụ dự án APEC 2027, thì cả gia đình chị đã nghiêm chỉnh chấp hành bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 3.

Đường băng sân bay Phú Quốc mở rộng hoàn thành vượt kế hoạch - Ảnh Hoàng Hà

Có thể nói, bài toán giải phóng mặt bằng các công trình phục vụ Hội nghị thượng đỉnh cấp APEC 2027, không chỉ là một phép thử đối với lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên mà còn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người lãnh đạo trong việc xây dựng niềm tin đối với người dân.

Các công trình dự án phục vụ APEC 2027, kỳ vọng mang lại một bộ mặt mới cho Phú Quốc trong việc thu hút khách du lịch, đưa Phú Quốc vươn tầm quốc tế. Điều người dân kỳ vọng là những công trình này đáp ứng được nhu cầu hội nghị chỉ trong một tuần lễ mà mang giá trị khai thác du lịch, kinh tế từ 10 năm trở lên.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, việc chuẩn bị cho APEC 2027 cũng đang tạo động lực phát triển mới cho Phú Quốc. Toàn bộ 21 dự án phục vụ APEC 2027 đều đúng tiến độ đề ra. Các công trình trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị, Đại lộ APEC, đường tỉnh ĐT.975 và đường sắt đô thị phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao từ 3 đến 6 tháng để vận hành thử, rà soát kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh. Các công trình phục vụ APEC 2027, còn tạo nền tảng để Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ, tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam.

Sứ mệnh nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Ông Lê Quang Tùng – Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, địa phương đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Trung ương giao. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tiến độ các công trình, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự, môi trường văn minh, chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ tốt nhất. "Mỗi công trình chậm tiến độ, mỗi nhiệm vụ chậm trễ đều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với An Giang" ông Tùng nhấn mạnh.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 4.

Phú Quốc đang được du khách trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm đến - Ảnh Hoàng Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đến nay các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, chỉ còn một số nội dung nhỏ và không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đa số các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong đó nhiều dự án đạt 100%, một số dự án đạt khoảng 98%-99%. Tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đối với 21 dự án trong tháng 8, đầu tháng 9/2026.

Các dự án hiện đều bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu dự án hoàn thành cuối cùng sẽ vào khoảng ngày 31/5/2027, sớm hơn khoảng 6 tháng so với thời điểm tổ chức APEC 2027. Trong đó, nhiều dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, một số dự án quan trọng hoàn thành trong quý I/2027.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 5.

Du khách tham quan khu vui chơi giải trí Safari - Ảnh Hoàng Tuấn

Trong chuyến làm việc tại Phú Quốc ngày 2/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai các dự án, công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Các công trình không chỉ phục vụ tổ chức APEC 2027 mà còn phục vụ sự phát triển của Phú Quốc và đất nước trong những năm tới.

Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế cho "Đảo Ngọc" mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng và khẳng định chủ quyền lãnh thổ, quốc gia.

APEC 2027 còn được kỳ vọng mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương đăng cai mà còn là dịp để Việt Nam "kể" với khu vực và thế giới câu chuyện về một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo đuổi tăng trưởng chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đồng thời, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, du lịch và các nguồn lực phục vụ phát triển trong dài hạn.

An Giang dồn sức đẩy nhanh tiến độ công trình phục APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh 6.

Cáp treo Hòn Thơm một trong những điểm đến độc đáo thu hút khách du lịch tại Phú Quốc - Ảnh Hoàng Tuấn

Có thể nói, với Phú Quốc, APEC 2027 là một dấu mốc đối ngoại, đồng thời cũng là phép thử đối với năng lực quản trị đô thị, chất lượng hạ tầng và khả năng cung cấp dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Những yêu cầu khắt khe của một hội nghị quy tụ lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu khu vực buộc đặc khu phải nâng cấp toàn diện từ giao thông, môi trường, viễn thông đến nguồn nhân lực. Bên cạnh những công trình mang tính chiến lược, ở APEC 2027 còn hiện hữu những chiến lược đầu tư mang tiến lâu dài như đào tạo ngoại ngữ cho người dân địa phương, người lao động; mỗi người dân, mỗi người cán bộ là những đại sứ giới thiệu hình ảnh đảo ngọc đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Phan Văn Mạnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Rồng Vàng Phú Quốc cho biết, sự kiện APEC 2027, Phú Quốc thừa hưởng hệ thống đường trục chính, sân bay và cảng biển quốc tế hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hằng ngày. Các cơ sở kinh doanh tại các khu phố, ấp được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tạo thêm việc làm mới trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, logistics và phiên dịch. Người dân được tham gia các khóa đào tạo miễn phí về ngoại ngữ, văn hóa giao tiếp đối ngoại do tỉnh tổ chức trực tiếp tại cấp cơ sở. Tạo làn sóng đầu tư mới từ các nền kinh tế trong khối APEC, giúp gia tăng giá trị tài sản và thu nhập bền vững cho cư dân đặc khu. Những người làm du lịch luôn mong muốn sau hội nghị APEC, các công trình được khai thác triệt để tạo ra giá trị thặng dự.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp – Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, việc Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn mở ra một "cơ hội vàng" hiếm có để đảo ngọc bứt phá về vị thế, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây là thời điểm hội tụ của thiên thời, địa lợi và nhân hòa, khi Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong chuỗi liên kết kinh tế khu vực, còn Phú Quốc đã từng bước định hình là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp của châu Á.

APEC 2027 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa vượt xa khuôn khổ một sự kiện ngoại giao. Hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, chuyển đổi số, môi trường đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ sẽ có cơ hội được nâng cấp theo chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn, Phú Quốc sẽ được quảng bá trực tiếp đến các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và truyền thông của 21 nền kinh tế thành viên APEC, qua đó mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, thời cơ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Phú Quốc cần vượt qua tư duy chuẩn bị cho một sự kiện để hướng đến kiến tạo một trung tâm kinh tế biển, du lịch xanh và điểm đến hội nghị quốc tế có sức cạnh tranh lâu dài. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, APEC 2027 sẽ không chỉ là dấu mốc của Phú Quốc, mà còn là cú hích đưa Việt Nam nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế và du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận