An Giang: Tuyên dương điển hình tiên tiến của phụ nữ trên các lĩnh vực

23/08/2019 - 10:08
35 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động Hội cùng với 16 tập thể và 3 hộ gia đình đã được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh An Giang.

Sáng ngày 21/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết 10 năm tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; tuyên dương các điển hình tiêu biểu của phụ nữ trên các lĩnh vực.

 

hinh-1.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ THị Thu Thảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh An Giang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện đạt 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X; 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và các phong trào thi đua, với nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt là công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo; các mô hình, tổ, nhóm phụ nữ mới được thành lập đã góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Một số kết quả nổi bật như: Hỗ trợ cho 289 chị khởi sự kinh doanh thành công (đạt 105% chỉ tiêu nhiệm kỳ); thành lập 3 hợp tác xã nông nghiệp có 90 thành viên (vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ); tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua hoạt động hợp tác với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tại 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia); vận động xây dựng 744 Mái ấm tình thương, sửa chữa 23 căn, với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Các cấp Hội đã duy trì và thành lập mới mô hình tiết kiệm như: tổ “Hùn vốn xoay vòng”; tổ “Ống heo tiết kiệm”, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo…  với số tiền tiết kiệm được trên 47 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ 708 hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình...

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại An Giang trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh cần tập trung thực hiện, cụ thể sau:

Một là, quan tâm công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong việc chuẩn bị nguồn cán bộ nữ giới thiệu cho cấp uỷ Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Hai là, cả hệ thống Hội trong tỉnh bằng nhiều nỗ lực, giải pháp cụ thể, thiết thực để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để chăm lo tốt cho hội viên, phụ nữ từ đó phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tập hợp, thu hút hội viên trong nhiệm kỳ.

Ba là, các phong trào, nội dung hoạt động cần nâng cao chất lượng hơn thông qua các Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”…

Bốn là, đội ngũ công tác cán bộ Hội phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ

Năm là, hoạt động phối kết hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện các chương trình, kế hoạch chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho hội viên, phụ nữ, nhất là kết quả mang lại cần cụ thể tránh nêu chung chung.

 

hinh-2.jpg
Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động Hội.

 

Dịp này, 16 tập thể, cá nhân và 3 hộ gia đình được Hội LHPN tỉnh An Giang tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới và tuyên dương 35 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm