Tags:

an toàn trên mạng

Bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em an toàn trên môi trường số

Bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em an toàn trên môi trường số

Hiện nay, có nhiều ứng dụng Make in Vietnam giúp lọc, ngăn ngừa những thông tin xấu độc trên mạng; đồng thời tăng cường việc đảm bảo an toàn thông tin trước các nguy cơ của virus máy tính và các tấn công lừa đảo người dùng.

Từ vụ Youtuber Thơ Nguyễn, cha mẹ cần lưu ý những điều này để bảo vệ con trên môi trường mạng

Từ vụ Youtuber Thơ Nguyễn, cha mẹ cần lưu ý những điều này để bảo vệ con trên môi trường mạng

Những ngày gần đây, nữ Youtuber Thơ Nguyễn gây ra làn sóng phản đối dữ dội về đoạn clip cho búp bê giống Kumanthong uống nước ngọt để “xin vía học giỏi”. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng, clip này hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi trẻ em và góp phần lan truyền mê tín dị đoan, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ nhỏ.

Bảo vệ người trẻ trên mạng - đừng bắt đầu từ gì đó quá cao siêu

Bảo vệ người trẻ trên mạng - đừng bắt đầu từ gì đó quá cao siêu

Một lần, đang loay hoay tìm kiếm bộ giáo trình về kỹ năng mềm giúp học sinh an toàn trên mạng, cô giáo Thanh Trúc (trường THCS Trần Phú - TP.HCM) nhận được thư mời tham dự khóa tập huấn về đúng chủ đề tìm kiếm. Khi trở về, tiết học của cô Trúc trở thành dấu ấn về vấn đề đang được nhiều phụ huynh quan tâm - bảo vệ người trẻ an toàn trên môi trường mạng.

4 kỹ năng quan trọng cha mẹ cần dạy con để đối phó với bắt nạt trực tuyến

4 kỹ năng quan trọng cha mẹ cần dạy con để đối phó với bắt nạt trực tuyến

Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ, việc trêu đùa bằng vài câu bình luận trên mạng không có vấn đề gì với con cái. Thế nhưng, thực tế, nhiều đứa trẻ không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh đã bị “giết chết” bởi những trò bắt nạt trực tuyến.

Những phát hiện giật mình về trẻ em dân tộc thiểu số dùng mạng xã hội

Những phát hiện giật mình về trẻ em dân tộc thiểu số dùng mạng xã hội

“53% trẻ em gái từng gặp bạn bè trực tuyến ngoài đời thực, trong số đó 70% gặp ngay sau lần nói chuyện đầu tiên”, đó là số liệu được ông Bùi Duy Thành, điều phối viên dự án “An toàn trên mạng”, Tổ chức ChildFund, mới chia sẻ.

Ấn Độ: 90% trẻ em muốn học kỹ năng tự bảo vệ trên Internet

Ấn Độ: 90% trẻ em muốn học kỹ năng tự bảo vệ trên Internet

Với hơn 470 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, Ấn Độ đang có số trẻ em lớn nhất thế giới. Sự bùng nổ trong việc sử dụng Internet và truy cập điện thoại di động cũng đồng nghĩa với một số lượng lớn trẻ em nước này đang là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự “tấn công”, “bạo lực” trên Internet và chưa có kỹ năng để tự bảo vệ mình.

Cung cấp các bộ công cụ, kỹ năng đảm bảo an toàn trên mạng

Cung cấp các bộ công cụ, kỹ năng đảm bảo an toàn trên mạng

Facebook phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) - tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động vì quyền lợi của các nhóm cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, vừa ra mắt chương trình giáo dục an toàn trên mạng-Think Before You Share (Suy nghĩ trước khi chia sẻ).