Angelina Jolie đổi họ sau khi kết thúc quan hệ vợ chồng với Brad Pitt

17/04/2019 - 10:58
Angelina Jolie chính thức đổi họ sau khi tòa án xác nhận độc thân, kết thúc quan hệ vợ chồng với Brad Pitt.

Trong đơn nộp lên tòa án Los Angeles (Mỹ) vừa qua, Angelina Jolie đã xin cấp lại tên cũ là Angelina Jolie thay vì Angelina Jolie Pitt trước đó cô từng đổi tên họ - thời điểm sau khi kết hôn với Brad Pitt vào hồi tháng 8/2014. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Angelina Jolie đổi họ, trước đó đã có hai lần cô làm việc này trong đời. Nữ diễn viên - con gái của ngôi sao điện ảnh Jon Voight và Marcheline Bertrand - có tên họ khai sinh là Angelina Jolie Voight. Tuy nhiên, sau khi bất đồng sâu sắc với bố, Angelina đã đệ đơn lên tòa xin bỏ họ Voight. Đề nghị của cô được chấp thuận vào năm 2002 và từ đó, ngôi sao Wanted có tên đơn thuần là Angelina Jolie.

 

brad-pitt-angelina-jolie-divorce.jpg
Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016

 

Hiện tại, sau hơn 2 năm rưỡi nộp đơn ly hôn, cuối cùng Angelina Jolie và Brad Pitt cũng được thẩm phán khôi phục tình trạng độc thân, cả hai chính thức không còn là vợ chồng trên giấy tờ nữa. 

Theo một nguồn tin thân cận, "Angelina Jolie và Brad Pitt đã có thể tự do bước đến cuộc sống mới mà không có sự ràng buộc về pháp lý. Cả hai đều rất vui với phán quyết mới của tòa". 

Mới đây, Brad Pitt cũng đã nộp giấy tờ kê khai thông tin tài chính của bản thân. Điều này cho thấy nam tài tử đã sẵn sàng giải quyết vấn đề phân chia tài chính còn đọng lại.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Cô và Brad Pitt chung sống với nhau từ năm 2005, kết hôn vào tháng 8/2014 và có 6 người con (3 người con ruột, 3 người con nuôi). Hiện tại, cả hai thống nhất chia sẻ quyền nuôi con nhưng cả 6 người con chủ yếu sống cùng mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm