Ánh điện thắp sáng biên cương

Hồng Diễm
02/11/2022 - 11:00
Ánh điện thắp sáng biên cương
Thời gian gần đây, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tích cực triển khai những công trình, phần việc nhằm thắp sáng miền biên cương của Tổ quốc.

Sáng ngày 16/9/2022, tại bản Mé Gióng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao, gắn biển công trình "Thắp sáng làng quê". Công trình được Đoàn thanh niên PC Lai Châu tài trợ và tổ chức lắp bóng chiếu sáng đường làng với 12 đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng tuyến đường gần 1km trong bản có trị giá gần 20 triệu đồng.

Bản Mé Gióng có 120 hộ, với gần 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nhì sinh sống. Việc thắp sáng đường quê là món quà ý nghĩa không chỉ góp phần chiếu sáng tuyến đường, làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp bà con nhân dân vùng biên giới xã Ka Lăng, Thu Lũm đi lại thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Bên cạnh đó còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nơi biên cương của Tổ quốc.

Ánh điện thắp sáng biên cương - Ảnh 1.

Lễ gắn biển công trình "Thắp sáng làng quê”

Vui mừng vì đường bản được chiếu sáng, anh Khoàng Lé Hừ - người dân ở bản Mé Gióng - chia sẻ: Bà con dân bản rất vui khi tuyến đường trung tâm xã được lắp điện sáng. Có điện sẽ giúp người dân hai xã Thu Lũm, Ka Lăng đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn hơn.

Ông Bùi Lê Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên PC Lai Châu - cho biết: "Thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, chung tay cùng với cộng đồng. Công trình "Thắp sáng làng quê" lần này tuy giá trị không lớn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ để giúp người dân có một tuyến đường thắp sáng để đi lại thuận tiện hơn. Qua đó cũng thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Công ty đối với cộng đồng".

Ánh điện thắp sáng biên cương - Ảnh 2.

Chương trình "Thắp sáng làng quê" được PC Lai Châu triển khai hàng năm trong chuỗi các hoạt động Tri ân khách hàng nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với bà con, đồng bào các dân tộc, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại Lào Cai, Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương, Huyện Đoàn Mường Khương, Đảng ủy xã Lùng Vai cùng các nhà hảo tâm đã phối hợp với Điện lực Mường Khương (Công ty Điện lực Lào Cai) thi công công trình "Thắp sáng biên cương" tại Làng Thanh niên lập nghiệp thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Công trình "Thắp sáng biên cương" được thực hiện trên quãng đường dài trên 2km, bao gồm 32 bóng điện sử dụng năng lượng mặt trời loại 300w, gồm 10 bóng lắp trên cột dựng mới, 22 bóng lắp trên cột điện có sẵn với tổng kinh phí 55 triệu đồng.

Ánh điện thắp sáng biên cương - Ảnh 3.

Công nhân Điện lực Mường Khương thi công lắp bóng đèn trên cột điện

Theo đó, Điện lực Mường khương hỗ trợ về kỹ thuật và lắp 22 dây néo, lắp 22 bóng trên cột điện; Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên xã Lùng Vai và nhân dân Làng Thanh niên lập nghiệp thôn Cốc Lầy phối hợp cùng lắp ráp thi công công trình. Nhờ sự phối hợp tốt giữa chính quyền, ngành Điện và nhân dân, công trình hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch dự kiến, đảm bảo đủ hạng mục theo cấu trúc thiết kế ban đầu, chất lượng các hạng mục đảm bảo kết cấu an toàn.

Trước đó, cũng tại huyện Mường Khương, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Mường Khương tổ chức Chương trình "Thắp sáng đường biên". Tại chương trình, Công ty Điện lực Lào Cai đã bàn giao 12 trụ đèn năng lượng mặt trời tại đồn biên phòng và các trạm kiểm soát thuộc các Đồn Biên phòng Pha Long, Đồn Biên phòng Mường Khương và Đồn Biên phòng Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), tổng giá trị chương trình là 30 triệu đồng.

Ánh điện thắp sáng biên cương - Ảnh 4.

Bàn giao trụ đèn tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Lồ Cố Chin, Đồn Biên phòng Pha Long

Chương trình nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới; đồng thời góp phần tuyên tuyên truyền với người dân khu vực biên giới hiểu được lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Cùng với Lai Châu và Lào Cai, Điện lực nhiều tỉnh biên giới thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng và đưa vào vận hành các công trình thắp sáng đường biên. Hoạt động này không chỉ giúp người dân thuận tiện trong đi lại, sinh hoạt mà còn góp phần làm đẹp và đảm bảo an ninh, trật tự của vùng biên cương Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm