Ảnh hậu chưa từng thất bại ở showbiz, lấy chồng bác sĩ, 41 tuổi lần đầu ốm nghén

Gemini
08/12/2021 - 14:30
Ảnh hậu chưa từng thất bại ở showbiz, lấy chồng bác sĩ, 41 tuổi lần đầu ốm nghén
Ở tuổi 41, mỹ nhân đa tài Lee Jung Hyun thông báo bản thân vừa đón tin vui nhất trong đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jung Hyun đã chia sẻ tin vui với công chúng và người hâm mộ. Theo đó, ở tuổi 41, người đẹp nổi tiếng này đã chính thức có bầu sau 2 năm ngày cưới. Lee Jung Hyun chia sẻ: "Một thành viên mới đã đến với gia đình chúng tôi. Một em bé rất đáng yêu".

Lee Jung Hyun mới thông báo tin vui có bầu ở tuổi 41.

Người đẹp phim Đảo địa ngục tiếp tục chia sẻ: "Cơn ốm nghén nghiêm trọng đến mức tôi không thể uống nước hay ăn uống, thực sự rất khó khăn. Tôi có 2 bộ phim ​​ra mắt vào năm sau. Ngoài ra, một buổi quay mới đang ở phía trước. Tôi sẽ tiếp tục để hoạt động tích cực trong năm tới. Tôi sẽ cho các bạn thấy màn tái xuất của mình vì vậy hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa. Xin cám ơn mọi người".

Lee Jung Hyun đang trải qua giai đoạn khó khăn vì ốm nghén.

Người hâm mộ dành nhiều lời chúc mừng cho vợ chồng Lee Jung Hyun. Các fan hi vọng cô có thể vượt qua giai đoạn bầu bí khó khăn này. Nhiều người cũng mong chờ các tác phẩm mới của Lee Jung Hyun trước khi cô chính thức nằm ổ.

Được biết, Lee Jung Hyun gặp được ông xã - một bác sĩ kém 3 tuổi khi tham gia bộ phim Love, again. Có thông tin chồng cô chính là fan ruột của nữ diễn viên. Anh đã từng mua tất cả các album ca nhạc của Lee Jung Hyun. Sau thời gian hẹn hò, cả hai chính thức vào lễ đường năm 2019 tại khách sạn cao cấp Shilla.

Lee Jung Hyun kết hôn với ông xã bác sĩ kém tuổi và là fan ruột của cô.

Đám cưới của cô được tổ chức tại khách sạn cao cấp.

Lee Jung Hyun có hội bạn thân là những mỹ nhân nổi tiếng Kbiz như Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, Oh Yoon Ah, Uhm Ji Won, Lee Min Jung. Có thông tin dàn mỹ nhân này cũng có mặt trong chuyến đi nghỉ trăng mật của vợ chồng Lee Jung Hyun. Khán giả ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hội các chị đại mỹ nhân này. 

Hội bạn thân là chị em quyền lực đến chúc mừng Lee Jung Hyun.

Lee Jung Hyun - Mỹ nhân chưa từng thất bại trong showbiz

Sinh năm 1980, Lee Jung Hyun được coi là người phụ nữ đa tài trong giới giải trí. Cô tham gia cả hai lĩnh vực như ca hát, diễn xuất. Lee Jung Hyun có rất nhiều giải thưởng có giá trị trong suốt khoảng thời gian gia nhập showbiz Hàn.

Lee Jung Hyun là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Kbiz.

Được biết, Lee Jung Hyun được đánh giá là cô gái chưa từng thất bại trong giới giải trí Hàn. Các tác phẩm cô tham gia đều có những tiếng vang nhất định. Hơn thế, Lee Jung Hyun còn gây ấn tượng vì những vai diễn không trùng lặp, rất đặc sắc. Cô từng giành được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Grand Bell (Oscar Hàn Quốc) lần thứ 34, Ảnh hậu ở giải thưởng phim Rồng xanh lần thứ 17 và giải thưởng của Hiệp hội Phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 16.

Năm 2020, Lee Jung Hyun từng được đánh giá cao khi tham gia phim Bán đảo (Train to Busan 2). Cô vào vai Min Jung - người mẹ vĩ đại sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ các con. Vai diễn của Lee Jung Hyun lấy được không ít nước mắt từ người xem.

Các vai diễn của Lee Jung Hyun rất đa dạng và được đánh giá cao.

Trước đó, Lee Jung Hyun từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong các phim như Khổng Tử năm 2010. Sau đó, cô được yêu thích khi vào vai pháp sư trong Night Fishing - bộ phim được quay hoàn toàn bằng điện thoại. Được biết, Night Fishing giành giải Gấu bạc với đề cử Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Năm 2012, Lee Jung Hyun vào vai bà mẹ đơn thân trong Juvenile Offender - bộ phim giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo. 3 năm sau đó, cô mang về cho mình giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Rồng Xanh lần thứ 36 nhờ Alice in Earnestland.

Lee Jung Hyun là ảnh hậu Kbiz với nhiều giải thưởng danh giá.

Trong hơn 20 năm làm nghề, Lee Jung Hyun gặt hái được rất nhiều giải thường và được đánh giá là có duyên với diễn xuất. Cô cũng chưa từng bị gán mác là "bình hoa di động" giống như nhiều người đẹp từ ca sĩ chuyển hướng sang đóng phim.

Ngoài phim ảnh, Lee Jung Hyun cũng có cả gia tài âm nhạc. Cô được mệnh danh là nữ hoàng của dòng nhạc techno. Lee Jung Hyun có thể biến hóa, thể hiện tốt nhiều thể loại. Trong số các tác phẩm nổi bật của cô gây chú ý phải kể đến ca khúc Wa (Come) đứng đầu các bảng xếp hạng Hàn Quốc trong 3 tuần. Sản phẩm âm nhạc thứ 2 Bakkwo (Change) giúp nữ ca sĩ giành được giải thưởng Bài hát hay nhất và Bài hát được phát sóng nhiều nhất.

Lee Jung Hyun cũng là nữ ca sĩ với nhiều ca khúc thành công.

Năm 2008, Lee Jung Hyun là ca sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia hát ca khúc Olympic Bắc Kinh 2008. Sau đó, cô tiếp tục cho ra mắt những bài hát gây được tiếng vang như Crazy, Vogue It Gir, Miro, V... Năm 2015, nữ ca sĩ còn giành cúp ngôi sao Hallyu tại Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc. Có thể khẳng định Lee Jung Hyun thực sự là nghệ sĩ đa tài của giới giải trí Hàn.

Sự nghiệp của Lee Jung Hyun khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm