Ảnh hưởng của bệnh hen suyễn đến hoạt động tình dục

Nắng Mai
23/09/2020 - 16:20
Ảnh hưởng của bệnh hen suyễn đến hoạt động tình dục
Thời tiết chuyển mùa, bệnh hen suyễn ngày càng gia tăng nhanh chóng hơn. Bệnh không chỉ gây ra những ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn gây ảnh hưởng tới hoạt động tình dục của người bệnh.

Không ít người bệnh hen suyễn thực sự rất ngại trong việc chăn gối bởi vì người bệnh thường cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Có nhiều người thậm chí còn né tránh hoàn toàn chuyện chăn gối.

Do đó, việc kiểm soát tốt bệnh và hiểu rõ bệnh cũng như ảnh hưởng của bệnh hen suyễn đối với sức khỏe và sinh hoạt tình dục sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc tìm hiểu và cải thiện chức năng tình dục đối với người bệnh.

1. Yếu tố kích hoạt cơn hen trong hoạt động tình dục

Bệnh hen suyễn là tình trạng xảy ra viêm mạn tính của đường thở. Viêm này làm cho đường thở tăng tính đáp ứng và dễ bị ảnh hưởng với những tác nhân kích thích từ bên ngoài hoặc ngay chính bên trong cơ thể của người bệnh làm co thắt phế quản và lên cơn hen.

Do đó, khi hoạt động thể lực gia tăng trong khi sinh hoạt tình dục có thể dẫn tới khí bị viêm, bị co thắt và thậm chí gây ra tình trạng xẹp lại. Việc thở ngắn kéo dài khiến cho bệnh nhân hen suyễn mạn tính thường tránh né tình dục.

Chưa kể tới giường ngủ cũng là một nguyên nhân có thể chứa các tác nhân kích hoạt hen suyễn làm cho bệnh thêm trầm trọng. Bệnh hen suyễn hô hấp mạn tính gây ra những trở ngại và khó kiểm soát nên bệnh làm suy giảm sức khỏe tình dục và chất lượng cuộc sống.

Đối với người bệnh hen suyễn, ngay cả những lúc không gắng sức cũng xảy ra trường hợp bị khó thở và khi quan hệ tình dục lại càng khó thở hơn do cơ thể bị thiếu oxy.

Đây là nguyên nhân chính khiến cho người bệnh hen suyễn ngại chuyện gần gũi, ngại trong hoạt động tình dục và trình trạng này diễn ra lâu dài sẽ dẫn tới suy giảm ham muốn tình dục.

Ảnh hưởng của bệnh hen suyễn đến hoạt động tình dục của người bệnh? - Ảnh 2.

Cơn hen trong hoạt động tình dục khiến người bệnh lo lắng và e ngại trong hoạt động tình dục - Ảnh Internet

2. Sử dụng thuốc giãn phế quản ngay trước và trong khi hoạt động tình dục

Thuốc giãn phế quản trước và trong khi hoạt động tình dục, điều này sẽ giúp người bệnh tránh bị co thắt phế quản. Trong khi đó, hoạt động tình dục người bệnh hen suyễn vẫn có thể duy trì được hoạt động tình dục nhưng cảm thấy không đạt cực khoái và khó hưng phấn.

Thường người không mắc bệnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu không thực hiện quan hệ tình dục. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho các cặp đôi và cặp vợ chồng xa cách hơn. Nên việc lảng tránh sinh hoạt tình dục thực sự không phải một giải pháp tốt nhất đối với người bệnh.

Người bệnh hen suyễn không nên quá căng thẳng đối với sinh hoạt tình dục của bản thân và bạn đời. Mắc bệnh cũng không có nghĩa là chấm hết cho đời sống tình dục. Bạn chỉ cần thỏa hiệp với hen suyễn và bảo vệ sức khỏe để cơn hen không làm ảnh hưởng tới đời sống tình dục của bạn.

3. Làm gì khi bị hen suyễn ảnh hưởng tới đời sống tình dục

Bệnh nhân bị bệnh hen suyễn nên chủ động, trao đổi đối với bác sĩ về tình hình bệnh của bản thân và mức độ chịu ảnh hưởng bệnh tới mình. Bệnh nhân cần hiểu rõ không nên chủ quan rằng bệnh đã được kiểm soát tốt trừ khi người bệnh hiểu rõ hen suyễn thực sự không gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống tình dục của mình.

Khi được bác sĩ kê đơn, bạn nên sử dụng thuốc giãn phế quản nếu hoạt động tình dục gây ra các vấn đề thì việc sử dụng thuốc làm giãn cơ của đường dẫn khí lớn và đường dẫn khí nhỏ sẽ giúp tăng thông khí.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc viên, dung dịch uống, các loại thuốc hít hay thuốc tiêm sao cho thuốc có tác dụng tối ưu và tác dụng của thuốc này phải xuất hiện trong vòng 1 giờ.

Ảnh hưởng của bệnh hen suyễn đến hoạt động tình dục của người bệnh? - Ảnh 3.

Người bệnh hen suyễn cần chủ động thăm khám và nhận tư vấn từ bác sĩ về các vấn đề liên quan tới đời sống tình dục - Ảnh Internet

Lưu ý, không sử dụng thái quá thuốc giãn phế quản vì sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nên chủ động kiểm tra với bác sĩ để biết rằng liều dùng của mình cũng như thời điểm sử dụng thuốc tối ưu. Việc sử dụng thuốc hít cũng nên có để sử dụng hàng ngày, chúng được sử dụng cho mục đích kiểm soát dài hạn cơn hen suyễn.

Chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, xác định rõ tác nhân gây ra cơn hen suyễn và kích hoạt cơn hen suyễn hình thành. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh, tìm nguyên nhân, tác nhân gây ra cơn hen suyễn thì bạn cần phải thực hiện các biện pháp khác để có thể cải thiện đời sống tình dục khỏe mạnh.

Thực hiện một số thay đổi trong hoạt động tình dục như:

- Thay đổi thời gian sinh hoạt tình dục với bạn đời.

- Người bị bệnh hen suyễn cần thụ động hơn, điều này sẽ làm giảm thiểu triệu chứng thở ngắn.

- Cần tránh mọi thứ làm gia tăng áp lực lên phổi.

Đối với phụ nữ bị mắc bệnh hen suyễn cần: Không hút thuốc lá, nên tránh sử dụng rượu bia đặc biệt rượu vang đỏ vì có thể kích hoạt cơn hen suyễn xảy ra.

Nên sử dụng các loại thuốc thích hợp, thuốc hít dự phòng hen suyễn và các kế hoạch đều đặn thực hiện lưu lượng đỉnh ký sẽ giúp đánh giá khả năng thở của bạn trước khi cơn hen xảy ra để chủ động trong việc ngăn chặn cơn hen suyễn nhằm giúp người bệnh có thể tránh được việc hoạt động vào ngày mà mình có thể bị lên cơn hen.

Đặc biệt người bệnh hen suyễn không được tự ý ngưng sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Dù cảm thấy khỏe mạnh và không lên cơn hen trong nhiều ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm