Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà

Anne
16/07/2020 - 15:30
Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà
Ít ai biết, MC Minh Hà từng đăng ký thi show truyền hình thực tế Vietnam Idol mùa đầu tiên.

Mới đây, những bức ảnh quá khứ của MC Minh Hà hồi đi thi Vietnam Idol đã được "khai quật" lại gây ngạc nhiên cho nhiều khán giả. Được biết, Minh Hà đã đăng ký tham gia show truyền hình thực tế này vào năm 2007 - ngay mùa đầu tiên. Lúc này cô mới 20 tuổi.

Là một MC, diễn viên, hóa ra Minh Hà còn từng có khát vọng gia nhập lĩnh vực ca hát. Tại sân chơi này, Minh Hà được chọn vào Vòng thử giọng và đã trình bày một đoạn trong bài hát Mùa hè kỷ niệm là ca khúc được diva Hà Trần thể hiện thành công.

Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà  - Ảnh 1.

MC Minh Hà tham gia Vietnam Idol năm 20 tuổi.

Khi đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh ngồi ghế giám khảo đã đánh giá nữ thí sinh biết cách biểu diễn, còn ca sĩ Siu Black cho rằng Minh Hà vẫn có một chút rụt rè. Trước ý kiến đánh giá của tiền bối, Minh Hà đã đáp: "Nếu đây là một cuộc thi sắc đẹp hay ứng xử, thì em sẽ tự tin hơn. Nhưng với một cuộc thi về giọng hát và đứng trước ban giám khảo là những nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi em cũng hơi run một chút. Nếu được vào vòng trong, em sẽ cố gắng hết mình và 'bốc' hơn nữa".

Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà  - Ảnh 2.

Ngoại hình của cô có nhiều khác biệt so với bây giờ.

Dù may mắn được các giám khảo trao tấm vé vàng để vào vòng tiếp theo nhưng sau đó Minh Hà không đi sâu được vào cuộc thi vì cạnh tranh với nhiều đối thủ tài năng khác và bị loại sớm. Sau này khi nổi tiếng, cô ít khi nhắc lại kỷ niệm này.

Trong một buổi ghi hình chương trình Tết cách đây vài năm, Minh Hà đã bật mí bí mật thú vị mà cô từng giấu kín này: Nữ MC Cafe sáng đã đỏ mặt thổ lộ rằng: "Ngày xưa trẻ quá, bồng bột quá, liều lĩnh quá nên Minh Hà từng tham gia chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam- Vietnam Idol trong năm 2007".

Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà  - Ảnh 3.

Minh Hà trong lần thú nhận bí mật trước mặt MC Anh Tuấn và Quán quân Vietnam Idol 2014 - Nhật Thuỷ.

Cô cho biết, mục đích tham gia cuộc thi lúc đó vô cùng đơn giản: Mơ ước có một chuyến du lịch vào Sài Gòn miễn phí và tham gia Vietnam Idol để thực hiện được ước mơ của mình. Hồi đó đi thi, Minh Hà đã giấu gia đình và bạn bè, chỉ đến lúc được vào TP.HCM thi tiếp vòng trong thì cô mới dám nói.

Bí mật thú vị của cô em đồng nghiệp làm MC Anh Tuấn tỏ ra nghi ngờ và hỏi lại một lần nữa. Anh chia sẻ rằng dù đã có nhiều thời gian làm việc cùng với Minh Hà nhưng đến bây giờ anh mới biết bí mật ấy. Khi nói đến kết quả cuộc thi, nữ MC chỉ nhớ cô đã nhận được tấm vé vàng và lọt vào Top... mấy chục.

Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà  - Ảnh 4.

Minh Hà của hiện tại với khuôn mặt sắc sảo, khả ái.

Nguyên nhân mà Minh Hà chịu "khai" bí mật giấu kín này là khi cùng đàn anh nhắc đến một số chương trình truyền hình thực tế nổi bật. Cô được MC Anh Tuấn hỏi về việc từng có cơ hội đứng trước khán giả để hát hay chưa, cô lúng túng và có phần xấu hổ khi thú nhận, hồi tưởng lại. Nữ MC bày tỏ sự cảm phục đối với những thí sinh đã giành giải cao tại Vietnam Idol. Theo cô, ngoài việc có tài năng, các bạn thí sinh cần thêm bản lĩnh, cảm xúc cũng như sự nỗ lực, cố gắng trong suốt hành trình.

Hiện nay, MC Minh Hà vẫn công tác tại VTV. Cô dẫn nhiều chương trình nổi tiếng như Cafe sáng, Chúng tôi là chiến sĩ... Ngoài ra, Minh Hà còn là diễn viên, tham gia các bộ phim truyền hình trong đó có Lập trình cho trái tim, Xin thề anh nói thật, Lời thú nhận của Eva, Hôn nhân trong ngõ hẹp...

Ảnh khác "một trời một vực" hồi 20 tuổi của nữ MC Minh Hà  - Ảnh 5.

Hiện tại Minh Hà chỉ tập trung hoạt động trong lĩnh vực truyền hình.

Minh Hà sinh năm 1987, năm nay 33 tuổi. Cô từng vướng lùm xùm tình cảm và hiện vẫn độc thân, sống cùng bố mẹ tại Hà Nội. Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Minh Hà bày tỏ: "Tôi không sợ yêu, nhưng tôi có những mặc cảm riêng khi nghĩ tới việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Tôi mặc cảm về những scandal từng gắn với tên mình. Tôi mặc cảm về việc mang tới phiền hà, rắc rối cho những người xuất hiện cạnh mình, quen biết hay làm việc chung với mình. Tôi cũng mặc cảm về việc làm ảnh hưởng tới sự bình yên của người khác".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm