Anh: Sự trỗi dậy của các nhà văn nữ U80

Jade Nguyễn
31/03/2023 - 15:24
Anh: Sự trỗi dậy của các nhà văn nữ U80

Anna Fodorova, một tác giả xuất bản sách lần đầu ở tuổi 77

Mối quan tâm dành cho các nhà văn nữ lớn tuổi được thúc đẩy bởi thành công của nhiều tác giả nữ gần đây. Hai trong số những cuốn sách bán chạy nhất năm 2022 ở Anh là của những phụ nữ lớn tuổi.

Tôn vinh sự đa dạng của phụ nữ trên 45 tuổi

Cherry Potts, người sáng lập nhà xuất bản Arachne Press ở London (Anh), cho biết: "Các nhà xuất bản đã có thay đổi đáng kể trong nhận thức và dần chấp nhận trải nghiệm của phụ nữ lớn tuổi. Mọi thứ bắt đầu với những nhà xuất bản nhỏ như chúng tôi nhưng những cơn gợn sóng này đang lan rộng ra toàn ngành", Potts, người đã cho xuất bản các tác phẩm đầu tay của phụ nữ ở độ tuổi từ 70 đến 85, nói.

Điều quan trọng là có một lượng độc giả sẵn lòng đón đọc tác phẩm của những phụ nữ lớn tuổi. Có rất ít giải thưởng văn học để giúp các nhà văn lớn tuổi tham gia ngành xuất bản. Nhưng điều này đang bắt đầu thay đổi khi tháng 5 tới, cơ quan văn học độc lập Jenny Brown Associates ở Edinburgh (Anh) sẽ phát động giải thưởng dành cho các nhà văn mới trên 50 tuổi. Cơ quan này hy vọng sẽ giải quyết vấn đề thành kiến với các nhà văn lớn tuổi thông qua giải thưởng này.

"Ngành xuất bản đang có nhiều nỗ lực để bình thường hóa và tôn vinh sự đa dạng của phụ nữ trên 45 tuổi, đồng thời đánh giá cao sự từng trải được chắt lọc, góp nhặt từ cả cuộc đời đọc sách và chủ nghĩa cấp tiến của họ, điều mà các nhà văn trẻ không thể làm được", Lisa Highton, người đến từ tổ chức liên kết với Jenny Brown Associates, cho biết.

Anh: Sự trỗi dậy của các nhà văn nữ U80 - Ảnh 1.

Miranda Cowley Heller

Mối quan tâm dành cho các nhà văn nữ lớn tuổi được thúc đẩy bởi thành công của các tác giả nữ gần đây. Hai trong số những cuốn sách bán chạy nhất năm 2022 ở Anh là của những phụ nữ lớn tuổi: "The Paper Palace" của Miranda Cowley Heller và "Lessons in Chemistry", cuốn tiểu thuyết đầu tay của Bonnie Garmus.

Miranda Cowley Heller (59 tuổi) là nhà văn, phó tổng biên tập tại tạp chí Cosmopolitan trước khi trở thành Phó Chủ tịch cấp cao và trưởng bộ phận phim truyền hình tại HBO. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Heller, "The Paper Palace", kể câu chuyện của Elle Bishop, người đứng trước lối rẽ cuộc đời khi buộc phải lựa chọn giữa hai tình yêu lớn của đời mình: chạy trốn với bạn thân cô thầm yêu hay ở lại với người chồng, người là cha của những đứa con của cô. Trong khi đó, "Lessons in Chemistry" của tác giả Gramus (66 tuổi) kể câu chuyện về Elizabeth Zott, một nhà hóa học nữ phải chiến đấu với sự phân biệt giới tính những năm 1950, luôn hướng tới hình mẫu cô khao khát.

"Đã đến lúc chúng tôi nắm lấy cơ hội"

Các cuốn sách đầu tay nổi bật của những phụ nữ lớn tuổi khác có thể kế đến như: "A Terrible Kindness" của Jo Browning Wroe, "Trespasses" của Louise Kennedy, "The Whalebone Theater" của Joanna Quinn, "Wahala" của Nikki May và "Go As A River" của Shelley Read.

Jane Aldous, một phụ nữ xuất bản sách lần đầu ở tuổi 68, cho biết: "Mọi thứ chắc chắn đang mở ra cho các nhà văn nữ lớn tuổi. Cảm giác như đã đến lúc chúng tôi nắm lấy cơ hội rồi".

Anna Fodorova, một tác giả xuất bản sách lần đầu ở tuổi 77, cho biết trước đây, bà được yêu cầu phải có 40.000 người theo dõi trên mạng xã hội để đạt được thỏa thuận xuất bản. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi "tiếng nói khác biệt của phụ nữ lớn tuổi hiện được coi là có thể kinh doanh và mang tính thương mại" .

Benedicte Page, Phó tổng biên tập tạp chí The Bookseller, đồng tình với quan điểm trên. Bà nói: "Đó là vấn đề đã được xem xét kỹ càng khi ngành công nghiệp này thường quá tập trung vào những nhà văn trẻ mới, thiếu kinh nghiệm và bỏ qua những nhà văn lớn tuổi hơn. Điều này đang thay đổi".

Lesley Kerr gần đây đã xuất bản câu chuyện đầu tiên ở tuổi 52 và đang viết tiểu thuyết đầu tay. Cô cho biết: "Tôi đã rất bất ngờ khi được xuất bản sách ở độ tuổi này. Tôi nhận ra rằng, tuổi tác không phải là rào cản khi thực tế là cách viết dựa trên kinh nghiệm và những suy ngẫm trưởng thành của tôi được hoan nghênh và đánh giá cao".

Nguồn: Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm