Áo dài và em

Hoàng Bảo Sơn
07/03/2020 - 21:57
Áo dài và em

Tập thể giảng viên phân Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

Th.S Hoàng Bảo Trường, giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ cảm xúc hưởng ứng Tuần lễ "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động.

ÁO DÀI VÀ EM

Tháng ba về em có thấy gì không?

Phố nhộn nhịp, nắng ngả vàng chín mọng

Đôi chân bước giữa dòng người tấp nập

Áo dài bay, và tha thướt những ánh nhìn

Em biết không? - chiếc áo dài thân quen

Cứ đằm thắm, dịu dàng trong thuần khiết

Dẫu trải qua những thăng trầm diễn biến

Vẫn còn đây - di sản của muôn đời

Tà áo xinh đã cùng em ở đây

Cùng em bước trên giảng đường mỗi sáng

Cùng em đẹp trong mỗi ngày lễ lớn

Cho em xinh, cho lòng thấy tự hào…

Tháng ba về, ta bỗng thấy nôn nao

Trong tâm khảm luôn nhớ về nguồn cội

Cùng nối bước những người cô, người mẹ

Áo dài cùng em cho lộng lẫy cả bầu trời…

"Tuần Áo dài" diễn ra từ ngày 2/3 đến 8/3/2020. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


Hoạt động này nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.


Hình ảnh "Tuần Áo dài" tiếp tục được Báo Phụ nữ Việt Nam cập nhật tại: phunuvietnam.vn

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm