Áp dụng 5 chiêu nếu giữa vợ chồng luôn xảy ra cãi vã

An Thanh
31/12/2022 - 09:04
Áp dụng 5 chiêu nếu giữa vợ chồng luôn xảy ra cãi vã

Ảnh minh họa

Vợ chồng nào mà không đôi lần xảy ra cãi vã trong hôn nhân. Tuy nhiên, giải quyết ra sao cho ổn thỏa nhất thì không phải dễ.

Có ngọt ngào trong tình yêu thì cũng có những khoảnh khắc va chạm, cãi vã. Hầu hết các cuộc cãi vã chỉ bắt nguồn từ những chuyện vặt vãnh nhưng chỉ vài phút sau, nó sẽ bùng lên thành một cuộc chiến lớn.

Các cặp vợ chồng nên làm gì khi cãi nhau để cả hai có thể "ổn định tổ chức" khi tranh cãi và không khiến tình cảm sứt mẻ.

1. Đừng cố chấp tranh cãi ai đúng ai sai

Mâu thuẫn trong hôn nhân thường không phải do người này đúng, người kia sai. Đôi khi, nó xảy đến chỉ vì cả hai có góc nhìn khác nhau về một vấn đề trong cuộc sống. Đã là vợ chồng, ai chẳng muốn hôn nhân bền chặt, vững vàng. Những cuộc cãi vã cũng có thể để giải quyết khúc mắc, giúp cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Bởi vậy, nếu có xảy ra xích mích cãi vã thì tốt nhất đừng tranh giành ai đúng, ai sai. Đừng buộc đối phương nhận sai rồi bạn mới thấy thỏa mãn. Đôi khi cãi vã chỉ là để giải tỏa cảm xúc, đừng để nó quá trớn, lấn át luôn cả tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau.

Phải làm sao nếu cuộc sống vợ chồng luôn xảy ra cãi vã, hãy thử áp dụng 5 cách sau! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Tránh buộc tội đối phương

Một cuộc xích mích, tranh luận sẽ trở nên bùng nổ và khó lòng kiểm soát nếu như cả hai buộc tội lẫn nhau. Cánh cửa giao tiếp sẽ bị đóng lại ngay lúc đó. Điều này sẽ gây tổn hại cực lớn cho tình cảm vợ chồng cũng như mối quan hệ của hai người.

Khi hai bên xảy ra tranh cãi, tốt nhất bạn nên biết cách suy nghĩ và chấp nhận rằng chuyện này là do cả hai cùng gây ra. Chẳng ai muốn bản thân biến thành một điều gì đó tệ hại và đối đầu với những lời buộc tội đầy đau khổ. Bởi vậy, nếu có xảy ra tranh chấp thì bạn cũng đừng "đổ thêm dầu vào lửa". Thay vào đó bạn nên suy xét lại kỹ càng, xem bản thân cũng sai ở đâu và thay đổi thái độ để không khí đỡ căng thẳng hơn.

3. Hãy tự tạo cho mình cơ hội "xuống nước"

Để tránh "ngọn lửa chiến tranh" lan rộng hơn nữa, cần phải hạ nhiệt và dập lửa trước khi cuộc cãi vã trở nên nóng lên mất kiểm soát.

Nghiên cứu tâm lý phát hiện ra rằng một số cặp vợ chồng hạnh phúc thường có cách để hạ nhiệt cơn giận của nhau. Chúng bao gồm các cách thức như tránh xa một cuộc tranh cãi xếp chồng hoặc sử dụng thú cưng làm vật trung gian. Thường thì điều này thành hay bại liên quan đến sự hài hước của bạn. Bạn hãy thay đổi tình thế bằng việc tự động xuống nước, làm mặt hề, kể chuyện cười cho đối phương nghe để xoa dịu. Hoặc đơn giản, bạn thử cố ý làm lành bằng mấy lời yêu đương sến súa. Nếu như anh ấy yêu bạn thì kiểu gì cũng phì cười ngay lúc đó mà thôi.

Phải làm sao nếu cuộc sống vợ chồng luôn xảy ra cãi vã, hãy thử áp dụng 5 cách sau! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

4. Biết cách nhận lỗi trước

Khi hai bên cãi nhau, thông thường một bên sẽ tức giận bỏ đi, bên còn lại cho rằng đối phương bắt đầu "cùn", dám phớt lờ mình. Bạn nên nhớ, bên bỏ đi có thể vì tức giận nhưng cũng có thể tạm thời tránh mặt để không làm cho chiến tranh giữa cả hai thêm phần leo thang. Họ hiểu rằng lúc đó có nói gì cũng vô ích. Sự né tránh ấy có thể là cách xoa dịu xung đột và hi vọng bạn bình tĩnh lại. Lúc đó, bạn hay đối phương nhận lỗi trước thì cũng nên chấp nhận. Nó là một cách thức tốt để giải quyết mâu thuẫn và cãi vã. Bạn đừng nên làm căng thẳng vấn đề vì khi cãi cọ, tất cả mọi xung đột đều trở nên phóng đại hơn rất nhiều.

5. Quan tâm nhiều hơn đến bạn đời

Đàn ông thường tập trung cho sự nghiệp nên thường xuyên bỏ bê gia đình, vợ con. Phụ nữ đôi khi cũng tập trung cho con cái mà lại bỏ qua chồng mình. Những điều ấy khiến cho hai bạn dần trở nên xa nhau, mâu thuẫn cũng vì thế mà xảy đến. Những cuộc cãi vã đôi khi diễn ra chỉ vì hai bên không đủ quan tâm đến nhau.

Bởi vậy, cả đàn ông hay phụ nữ trong hôn nhân nên biết cách quan tâm nhiều đến bạn đời của mình. Nó là một cách để giúp các cuộc cãi vã trở nên ít đi. Tình cảm dạt dào thì sự xích mích cũng vì thế mà lùi bước.

Bạn đừng cho rằng cãi vã, xích mích là một thảm họa trong hôn nhân. Nó chỉ thật sự khó giải quyết nếu như chính bản thân bạn cũng không có nhu cầu xử lý nó. Hãy cố gắng để bản thân sa đà vào những màn cãi vã và tỉnh táo hơn trong việc giải quyết nó nhé.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm