Bà Doãn Thị Nguyệt được bầu là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Đỗ Thị Thủy (Ban Tuyên giáo – Chính sách, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
17/12/2020 - 17:40
Bà Doãn Thị Nguyệt được bầu là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng bà Doãn Thị Nguyệt (bìa trái)

Chiều ngày 17/12/2020, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã bầu bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên.

Chiều nay (17/12), Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 10, khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên BTV và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, 100% ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh có mặt đã biểu quyết bầu bổ sung 3 đồng chí ủy viên BCH với lý do thay thế các đồng chí được điều động luân chuyển công tác; bầu bổ sung ủy viên BTV Hội LHPN và chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Doãn Thị Nguyệt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Thị Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ghi nhận, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh.

Tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh hứa sẽ gố gắng, nỗ lực hết mình xây dựng một tập thể BCH, BTV Hội LHPN tỉnh thực sự đoàn kết; tiếp tục duy trì, giữ vững các phong trào mà các thế hệ cán bộ Hội LHPN các cấp đã dày công vun đắp; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, đặc biệt trong năm 2021 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch Hội HLPN tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, gắn bó của các đồng chí trong tổ chức Hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ tỉnh cùng sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên sẽ ngày càng phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm