"Bà hoàng nói dối" dính lời nguyền nói thật

Linh An
10/03/2020 - 16:44
"Bà hoàng nói dối" dính lời nguyền nói thật
Bộ phim "Bà hoàng nói dối: Honest Candidate"xoay quanh câu chuyện của nữ nghị sĩ Joo Sang Sook với khả năng "nói dối thành thần", nhờ đó bà gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp chính trị. Thế nhưng vào một ngày nọ, nữ nghị sĩ này đột nhiên không thể nói dối được nữa…

Bộ phim "Bà hoàng nói dối" kể về cuộc đời của Joo Sang Sook – một người phụ nữ mồ côi, vốn tính lương thiện và thông minh từ nhỏ. Bà Joo được bà nội nuôi dưỡng nên người. Vì rất uất ức cho bà nội mình cả đời lam lũ, cống hiến hết cho xã hội nhưng khi về già bị bệnh hiểm nghèo lại bị công ty bảo hiểm lừa lọc, không chi trả viện phí, Joo Sang Sook đã kiện công ty bảo hiểm, đòi lại công bằng cho chính bà mình và những người nghèo khốn khổ bị lừa khác.

Nhờ thắng vụ kiện không tưởng đó mà Joo Sang Sook đã được nhân dân tín nhiệm, bầu làm đại biểu quốc hội và bắt đầu cuộc sống của một chính trị gia. Tuy nhiên, vì hoa mắt trước sự hào nhoáng của quyền lực và tiền tài mà bà Joo đánh mất đi bản chất lương thiện của mình... 

"Bà hoàng nói dối" dính lời nguyền nói thật - Ảnh 4.

Bộ phim hội tụ nhiều cái tên danh tiếng của nền điện ảnh xứ Hàn, từ viên thanh tra mẫn cán của "Trùm, cớm và ác quỷ" – Kim Moo Yul đến "bà nội quốc dân" trong series "Gia đình là số 1' – Na Moon Hee" và không thể không kể đến nữ diễn viên đa tài Ra Mi Ran – người thủ vai bà nghị viên dối trá. Chính nhờ vào sự cộng hưởng của dàn diễn viên gạo cội "Bà hoàng nói dối" đã mang đến rất nhiều miếng hài vừa duyên dáng, vừa sâu cay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm