Bà Melania Trump trò chuyện bằng tiếng Pháp với bệnh nhân nhi ở Paris

14/07/2017 - 10:05
Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp cùng Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tới thăm bệnh viện nhi Necker ở thủ đô Paris và ân cần trò chuyện với các em.
Ngày 13/7, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã đặt chân xuống sân bay Charles de Galle, bắt đầu chuyến thăm chính thức Pháp 2 ngày.
Ngày 13/7, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã đặt chân xuống sân bay Charles de Galle, bắt đầu chuyến thăm chính thức Pháp 2 ngày.
Tổng thống Mỹ và phu nhân được vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp trọng thị tại Điện Invalides, một quần thế kiến trúc nằm ở quận 7, thủ đô Paris và là nơi đặt lăng mộ hoàng đế Napoleon Bonaparte. Tổng thống Trump và phu nhân sẽ tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh Pháp 14/7. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Mỹ tham gia Thế chiến thứ Nhất.
Tổng thống Mỹ và phu nhân được vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp trọng thị tại Điện Invalides, một quần thế kiến trúc nằm ở quận 7, thủ đô Paris và là nơi đặt lăng mộ hoàng đế Napoleon Bonaparte. Tổng thống Trump và phu nhân sẽ tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh Pháp 14/7. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Mỹ tham gia Thế chiến thứ Nhất.
Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đón Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đón Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
Sự kiện đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Mỹ tại Pháp là tới thăm bệnh viện nhi Necker ở thủ đô Paris.
Sự kiện đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Mỹ tại Pháp là tới thăm bệnh viện nhi Necker ở thủ đô Paris.
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi gặp các em nhỏ là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chào hỏi, trò chuyện các em bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp là một trong 5 ngôn ngữ mà đệ nhất phu nhân Mỹ có thể sử dụng thành thạo.
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi gặp các em nhỏ là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chào hỏi, trò chuyện các em bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp là một trong 5 ngôn ngữ mà đệ nhất phu nhân Mỹ có thể sử dụng thành thạo.
Trò chuyện với các bệnh nhi, bà Melania gửi lời động viên tới các em và mong các em sớm bình phục.
Trò chuyện với các bệnh nhi, bà Melania gửi lời động viên tới các em và mong các em sớm bình phục.
“Cháu trông rất xinh, rất khỏe mạnh… Cháu sẽ sớm đi và chạy được thôi”, bà Melania nói với một bệnh nhân 14 tuổi ngồi trên xe lăn. 
Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng trò chuyện và bắt tay các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện.
“Cháu trông rất xinh, rất khỏe mạnh… Cháu sẽ sớm đi và chạy được thôi”, bà Melania nói với một bệnh nhân 14 tuổi ngồi trên xe lăn. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng trò chuyện và bắt tay các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện.
Sau chuyến thăm tới bệnh viện, bà Melania đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội Twitter, chụp bà bắt tay một trong số các bệnh nhi.
Sau chuyến thăm tới bệnh viện, bà Melania đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội Twitter, chụp bà bắt tay một trong số các bệnh nhi.
“Cảm ơn bệnh viện Necker đã cho tôi cơ hội được gặp các bệnh nhân tuyệt vời của tôi và những nhân viên truyền cảm hứng cho tôi. Gửi những lời cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người”, Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ trên Twitter sau chuyến thăm tới bệnh viện.
“Cảm ơn bệnh viện Necker đã cho tôi cơ hội được gặp các bệnh nhân tuyệt vời của tôi và những nhân viên truyền cảm hứng cho tôi. Gửi những lời cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người”, Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ trên Twitter sau chuyến thăm tới bệnh viện.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm