Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPNVN

08/03/2017 - 18:59
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPNVN khoá XII (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra chiều 8/3, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XI, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khoá XII.
hoi-nghi-ban-chap-hanh-khoa-xii-4-of-7.jpg
 Các Ủy viên BCH TƯ Hội khóa XII tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch

Với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị là 160/161 uỷ viên được triệu tập, Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XII.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, chủ toạ hội nghị, báo cáo đề án nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN khoá XII, Ban Chấp hành đã thảo luận, biểu quyết số lượng, cơ cấu uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Theo đó, số lượng là 33 uỷ viên, tại Hội nghị lần thứ nhất bầu 31 uỷ viên, còn 2 uỷ viên thuộc Trung ương Hội sẽ được bầu bổ sung sau theo quy định Điều lệ Hội.

Kết quả, 100% uỷ viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị đã biểu quyết bầu 31 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch TƯ Hội khoá XII nhiệm kỳ 2017-2022.

hoi-nghi-ban-chap-hanh-khoa-xii-5-of-7.jpg
 Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chia tay một số Ủy viên BCH khóa XI tại hội nghị

Sau khi nghe chủ toạ Hội nghị báo cáo về nhân sự giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XII, Hội nghị đã thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XI, được đề cử tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XII.

Kết quả, 100% uỷ viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bầu các Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XII. Hội nghị đã biểu quyết số lượng Phó Chủ tịch Hội là 5 người, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TƯ Hội khoá XII bầu 4 người. Kết quả, 100% uỷ viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu 4 đồng chí dưới đây là Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XII:

1 – Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XI

2 – Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XI

3 – Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN khoá XI

4 – Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khoá XI

100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thông qua các biên bản bầu cử Đoàn chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội khóa XII.


Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. PNVN xin giới thiệu lý lịch trích ngang của các đồng chí

chu-tich-nguyen-thi-thu-ha.jpg
 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà 

- Ngày sinh: 27/5/1970

- Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: PGS. TS. Tâm lý học

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Các Phó Chủ tịch (xếp theo a, b, c)

pct-bui-thi-hoa.jpg
 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa 


Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà

- Ngày sinh: 15/4/1965

- Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Tiến sĩ Triết học

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. 

pct-tran-thi-huong.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương


Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương

- Ngày sinh: 3/9/1962

- Quê quán: Xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn; Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. 

pct-hoang-thi-ai-nhien.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên 


Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên

- Ngày sinh: 10/2/1961

- Quê quán: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. 

pct-nguyen-thi-tuyet.jpg
 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết


Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết

- Ngày sinh: 4/12/1959

- Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá; Thạc sỹ Khoa học xã hội Nhân văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm